Những công ty nỗ lực trả mức lương trên 6 triệu đồng/tháng/người ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nỗ lực vượt khó, hoạt động sản xuất ổn định trở lại, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Vui vì được tăng ca trở lại

Công ty TNHH may mặc Excel Việt Nam, Cụm công nghiệp thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), những tháng đầu năm 2023, gặp khó khăn về đơn hàng, nguồn nguyên liệu, hàng tồn kho nhiều... nên phải cắt giảm giờ làm. Từ tháng 6.2023 đến nay, Công ty đã ký thêm các đơn hàng mới, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 1.500 CNLĐ, mức lương bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Chị Trần Thị Mai - công nhân tại Công ty - cho biết: “Hiện chúng tôi rất vui mừng vì công ty đã hoạt động ổn định trở lại. Ngoài đảm bảo việc làm thường xuyên cho NLĐ, công ty cũng tổ chức tăng ca vào thứ 7 hằng tuần để tăng thu nhập cho NLĐ”

Chị Mai làm việc ở đây gần 5 năm, hiện làm tại bộ phận Là. Nếu tăng ca đều đặn, thu nhập của chị được gần 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác cũng được đảm bảo.

Tại Công ty TNHH Esmo Vina, Cụm công nghiệp Gia Phú (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), hiện, gần 700 NLĐ có đủ việc làm với mức lương bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức tăng ca vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

“Tôi làm bộ phận dây dẫn điện ôtô Vinfast, lương hiện được 9 triệu đồng/tháng, một tuần được tăng ca 2 ngày” - chị Trần Thị Yến Nhi - công nhân tại Công ty TNHH Esmo Vina chia sẻ.

Cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các chế độ phúc lợi cho NLĐ

Bên cạnh việc duy trì việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập cho NLĐ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng bữa ăn ca, chi trả lương, thưởng đúng thời gian... nhằm thu hút và giữ chân NLĐ.

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH ACE GLOVE TRADING (Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) - cho biết: Công ty có gần 200 CNLĐ, trong đó chủ yếu là lao động nữ. Thời gian qua, công ty gặp một số khó khăn về đơn hàng, giá cả, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp… Tuy nhiên, để NLĐ yên tâm làm việc, công ty vẫn duy trì các chế độ phúc lợi cho NLĐ.

“Hiện, bình quân thu nhập của NLĐ tại công ty đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ, các chế độ phúc lợi được đảm bảo và duy trì đúng theo cam kết. Ngoài ra, các chế độ về tiền ăn, tiền phụ cấp, xăng xe, chuyên cần, độc hại... được Công ty thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt, công ty còn có chế độ hỗ trợ học phí cho con công nhân, mỗi tháng 300.000 đồng/cháu” - chị Hạnh cho hay.

Các cấp công đoàn, Ban Quản lý Các khu CN tỉnh Ninh Bình cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp để kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN ổn định sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội việc làm, mức lương ngành Khoa học máy tính

Vân Trang |

Khoa học máy tính là ngành có sức hút với các bạn trẻ đam mê công nghệ. Sinh viên học ngành này có cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn.

Người lao động bao giờ hết cảnh “khát” việc làm?

MINH HÀ |

Từ nay đến cuối 2023, các chuyên gia dự báo thị trường lao động sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đơn hàng tăng, nhu cầu tuyển dụng tăng cao sẽ giải quyết ''cơn khát'' việc làm cho người lao động.

Nâng cao chất lượng phiên giao dịch việc làm: Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

NHÓM PV |

Sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp và người lao động đã “thấm đòn” trên nhiều phương diện. Để tìm giải pháp gỡ khó cho các đối tượng này, Báo Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động” vào chiều 7.9.

Cuộc đời hơn 40 năm binh nghiệp xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thường được hình dung là con người của hành động với tính cách quyết liệt, chắc chắn, “nói được, làm được”, không né tránh những vấn đề được coi là nhạy cảm. Nhưng khí chất đó chỉ là phía ngoài của một bộ óc chiến lược với chiều sâu trí tuệ và sự kiên định hiếm có” – PGS.TS Bùi Chí Trung khẳng định khi trao đổi với Lao Động.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Khoảng sân thượng trồng rau bất ngờ cứu sống cả gia đình trong vụ cháy

Lan Nhi |

Trong lúc đám cháy bùng phát, một hộ gia đình sinh sống tại chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhanh chóng đập bỏ cửa sổ, nhảy xuống phía sân thượng nhà hàng xóm bên cạnh.

Đoàn xe tải chở đất hành dân, nguy cơ phá nát hạ tầng giao thông ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hơn hai tháng qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải chở đất trọng tải lớn, di chuyển từ mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chạy qua Tỉnh lộ 624B, khiến người dân ngán ngẩm bởi bụi bặm, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Cơ hội việc làm, mức lương ngành Khoa học máy tính

Vân Trang |

Khoa học máy tính là ngành có sức hút với các bạn trẻ đam mê công nghệ. Sinh viên học ngành này có cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn.

Người lao động bao giờ hết cảnh “khát” việc làm?

MINH HÀ |

Từ nay đến cuối 2023, các chuyên gia dự báo thị trường lao động sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đơn hàng tăng, nhu cầu tuyển dụng tăng cao sẽ giải quyết ''cơn khát'' việc làm cho người lao động.

Nâng cao chất lượng phiên giao dịch việc làm: Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

NHÓM PV |

Sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp và người lao động đã “thấm đòn” trên nhiều phương diện. Để tìm giải pháp gỡ khó cho các đối tượng này, Báo Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động” vào chiều 7.9.