Nhiều giáo viên, nhân viên y tế Ninh Thuận lương không theo bằng cấp thực

Phương Linh |

Sớm tổ chức thi thăng hạng, xét chuyển lương hưởng đúng với bằng cấp đã học là một trong những kiến nghị của người lao động ngành Y tế và Giáo dục tại cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận.

Cuộc đối thoại lần đầu tiên do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND tỉnh vừa được tổ chức. Trực tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - ông Nguyễn Long Biên chủ trì, cùng với các sở ngành trả lời cho người lao động.

Có 16 câu hỏi, kiến nghị liên quan đến 10 lĩnh vực, sở ngành được công nhân viên chức lao động đặt ra. Trong đó nhiều đoàn viên quan tâm đến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục và Y tế, chế tài đối với những doanh nghiệp nợ BHXH...

Đối thoại lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận với người lao động. Ảnh: Ninh Giang
Đối thoại của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận với người lao động. Ảnh: Ninh Giang

Chị Đinh Thị Trang (Trường Tiểu học Phú Quý 1, huyện Ninh Phước) nêu: Chức danh nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển cho các địa phương thực hiện. Ninh Thuận đã thực hiện xét chuyển hạng cho đối tượng từ hạng II, III cũ sang hạng II, III mới. Nhưng một số giáo viên dù đã có bằng Đại học nhưng vẫn chưa được hưởng đúng bằng cấp đã học theo thông tư 08/2023/TT-BGDĐT để chuyển hạng II mới?

Liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, anh Lê Văn Thắng thắc mắc, vì sao đến nay Ninh Thuận chưa tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập?

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết: Ngày 26.6.2023, Sở đã ban hành công văn số 1406 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Theo đó, việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải được hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30.5.2023.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nên chưa có cơ sở để cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Sở sẽ xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông từ hạng III lên hạng II và tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét thăng hạng giáo viên phổ thông từ hạng III lên hạng II theo quy định.

Về thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Y tế theo đoàn viên Nguyễn Cảnh Hiền, nhiều đơn vị có viên chức hạng IV đã nâng trình độ tương đương hạng III nhưng chưa được thăng hạng

Theo đại diện Sở Y tế Ninh Thuận, từ năm 2016, việc thăng hạng viên chức y tế gặp khó khăn, do một số văn bản Pháp luật hướng dẫn xác định vị trí việc làm chưa được cụ thể, nên việc thăng hạng chưa thực hiện được.

Hiện Sở Y tế đang phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp y tế chưa tự chủ chi thường xuyên tập trung rà soát, hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng viên chức, xác định chỉ tiêu thăng hạng viên chức để được xem xét, phê duyệt, thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III trong năm 2023...

Theo ông Nguyễn Long Biên, những vấn đề đoàn viên đặt ra đều xác đáng. LĐLĐ tỉnh tổng hợp những kiến nghị, nội dung nào chưa được các cơ quan chức năng trả lời thoả đáng thì đề nghị ngành đó tiếp tục có giải pháp xử lý dứt điểm. Các sở, ngành, địa phương khi nhận văn bản đề nghị của LĐLĐ phải có trách nhiệm xử lý và thông tin phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2024

Mạnh Cường |

Thu nhập của nhiều lao động được tính theo công thức lương cơ bản + phụ cấp + doanh số. Khi doanh số thấp hoặc không có, họ mới thấy tăng lương tối thiểu vùng vô cùng quan trọng.

Giáo viên bỏ việc vì lương không đủ sống là chuyện đương nhiên

Lê Thanh Phong |

Hiện nay, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên, tăng thêm 11.308 người thiếu so với năm học 2021 - 2022, đây là con số đáng báo động và nguy cơ hơn là khả năng có nhiều giáo viên bỏ nghề trong thời gian tới.

Cải cách tiền lương gắn với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Lương cơ sở của công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, cần tập trung vào cải cách tiền lương cùng với sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy.

Diễn đàn Người lao động 2023: Tinh thần luôn đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội vì lợi ích nhân dân, giai cấp công nhân

NHÓM PV |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”. Sau một buổi chiều làm việc, Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến của đoàn viên, người lao động phản ánh đúng thực tiễn tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm... của họ và những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật khiến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động còn băn khoăn, bức xúc...

Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Cập nhật giá vàng sáng 29.7: Bất ngờ quay đầu hồi phục

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 29.7, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 11h30 ngày 27.7 ở mức 1.959 USD/ounce.

Căn cứ buộc tội giám đốc doanh nghiệp kêu oan trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ngoài Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên, Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thái Hoà - là bị cáo thứ hai kêu oan với 2 tội danh cáo buộc, ở vụ chuyến bay giải cứu.

Tuyển nữ Việt Nam nên làm mới đội hình ở trận đấu cuối

TAM NGUYÊN |

Với tuyển nữ Việt Nam, trận gặp Hà Lan chỉ mang tính thủ tục, nhưng vẫn là cơ hội để các cầu thủ được học hỏi, thêm kinh nghiệm.

Người lao động mong tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2024

Mạnh Cường |

Thu nhập của nhiều lao động được tính theo công thức lương cơ bản + phụ cấp + doanh số. Khi doanh số thấp hoặc không có, họ mới thấy tăng lương tối thiểu vùng vô cùng quan trọng.

Giáo viên bỏ việc vì lương không đủ sống là chuyện đương nhiên

Lê Thanh Phong |

Hiện nay, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên, tăng thêm 11.308 người thiếu so với năm học 2021 - 2022, đây là con số đáng báo động và nguy cơ hơn là khả năng có nhiều giáo viên bỏ nghề trong thời gian tới.

Cải cách tiền lương gắn với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Lương cơ sở của công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, cần tập trung vào cải cách tiền lương cùng với sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy.