Người lao động nông thôn ở Đắk Song được đào tạo nghề theo sở thích

Bảo Lâm |

Thông qua công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã có định hướng giáo dục nghề nghiệp phù hợp để giúp người dân có thêm hành trang vững vàng trong việc nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế.

UBND huyện Đắk Song vừa tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023. Công tác này được cơ quan chức năng huyện Đắk Song thực hiện ở địa bàn 9 xã và thị trấn Đức An.

Kết quả điều tra, khảo sát có 420 người lao động nhu cầu tham gia học các ngành nghề như: Kỹ thuật trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, sửa chữa máy nông nghiệp, dệt thổ cẩm, tin học, may dân dụng và công nghiệp và nấu ăn.

Trao đổi về việc này, chị Trần Thị Huyền, ở xã Thuận Hà cho biết, khi cơ quan chức năng thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề ở địa phương thì tôi đã biết và đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề nấu ăn.

Nhiều người lao động ở Đắk Nông hào hứng tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều người lao động ở Đắk Nông hào hứng tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn. Ảnh: Bảo Lâm

"Ước mong của tôi là mở một quán ăn để kinh doanh phục vụ người dân có nhu cầu ở địa phương. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa có tay nghề nên đã đăng ký theo học lớp nấu ăn do địa phương tổ chức. Tôi hi vọng sẽ học được nhiều điều bổ ích và có kinh nghiệm để thực hiện ước mơ của mình" - chị Huyền chia sẻ.

Theo đánh giá của UBND huyện Đắk Song, quá trình thực hiện điều tra, khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo nghề của người lao động được thực hiện khách quan, công khai minh bạch, công bằng và đúng đối tượng.

Hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập thông tin chính xác về nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế của bản thân, gia đình.

Thông qua chương trình đào tạo nghề nông thôn, các cơ quan chức năng sẽ giúp người lao động đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động.

Đặc biệt, việc điều tra, khảo sát công tác học nghề hàng năm nhằm hướng đến mục đích để công tác này gắn liền với nhu cầu giải quyết việc làm sau đào tạo, phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững... ở địa phương.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề ở Đồng Nai lên 67,5%

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tỉnh có kế hoạch phấn đấu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên67,5% trong năm 2023, trong đó tỉ lệ lao động tuyển sinh từ trung cấp trở lên là 26,5% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phạm Văn Phú (LĐLĐ Hà Giang) |

Trong những năm qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ tay nghề nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

QUỲNH CHI |

Ngày 23.6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức Tọa đàm giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm và hướng nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu của thị trường

Đỗ Hạnh |

Theo kế hoạch, năm 2023, Thái Nguyên sẽ thực hiện đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 40.000 người, tuy nhiên đến nay, mới đạt trên 13% kế hoạch năm. Theo các chuyên gia, để thu hút học viên tham gia học nghề các trường nghề cần phải thay đổi phương hướng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Chung cư Hà Nội giá hàng tỉ đồng, thiếu phòng cháy chữa cháy vẫn rao bán rầm rộ

Thu Giang |

Dù chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thế nhưng nhiều căn hộ chung cư tại TP Hà Nội vẫn đang được rao bán với mức giá hàng tỉ đồng, thu hút sự quan tâm của người dân.

Ngập ở TP Hồ Chí Minh do cống thoát nước lạc hậu gặp mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Hệ thống thoát nước đã được đầu tư từ lâu nên lạc hậu, quá tải trong khi vũ lượng mưa ngày càng lớn trong những năm gần đây khiến TPHCM ngập nặng.

Người đi đường núp bóng râm, vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng tại Hà Nội

Khánh Linh - Phương Anh |

Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội quay trở lại, những tán cây ven đường trở thành nơi dừng chân của nhiều người. Bên cạnh đó, không ít người đã lựa chọn vi phạm giao thông -vượt đèn đỏ vì không thể chờ đợi hết đèn đỏ dưới ánh nắng bỏng rát.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề ở Đồng Nai lên 67,5%

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tỉnh có kế hoạch phấn đấu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên67,5% trong năm 2023, trong đó tỉ lệ lao động tuyển sinh từ trung cấp trở lên là 26,5% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phạm Văn Phú (LĐLĐ Hà Giang) |

Trong những năm qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ tay nghề nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

QUỲNH CHI |

Ngày 23.6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức Tọa đàm giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm và hướng nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu của thị trường

Đỗ Hạnh |

Theo kế hoạch, năm 2023, Thái Nguyên sẽ thực hiện đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 40.000 người, tuy nhiên đến nay, mới đạt trên 13% kế hoạch năm. Theo các chuyên gia, để thu hút học viên tham gia học nghề các trường nghề cần phải thay đổi phương hướng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.