Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề ở Đồng Nai lên 67,5%

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tỉnh có kế hoạch phấn đấu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên67,5% trong năm 2023, trong đó tỉ lệ lao động tuyển sinh từ trung cấp trở lên là 26,5% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề.

Theo kết quả tuyển sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai, năm 2022 đã tuyển mới đào tạo 76.863 người, đạt 108,26% kế hoạch, tăng 29,07% so với cùng kỳ. Số người tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 73.532 người. Tỉ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt trên 90%, nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 67,05%, trong đó tỉ lệ tuyển sinh từ trung cấp trở lên là 26,01% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề.

Tỉnh Đồng Nai trong năm 2023 sẽ nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 67,05% năm 2022 lên 67,5% năm 2023, trong đó tỉ lệ lao động tuyển sinh từ trung cấp trở lên là 26,5% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề. Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo trình độ lao động có tay nghề cao, từng bước đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho thị trường tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện kế hoạch trên, vấn đề khó khăn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần được giải quyết như: Khó khăn trong việc tuyển sinh đầu vào, đội ngũ giáo viên dạy nghề tại các đơn vị ngày càng lớn tuổi trong khi việc tuyển dụng mới lại gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp sự tăng trưởng thiếu cục bộ, chỉ tiêu đào tạo văn hóa nằm ngoài chỉ tiêu của trường liên kết, số giờ học tăng nhưng học phí không tăng dẫn đến việc chi trả lương cho giáo viên gặp khó khăn. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mong muốn UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai có kế hoạch, giải pháp giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phạm Văn Phú (LĐLĐ Hà Giang) |

Trong những năm qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ tay nghề nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.

Đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu của thị trường

Đỗ Hạnh |

Theo kế hoạch, năm 2023, Thái Nguyên sẽ thực hiện đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 40.000 người, tuy nhiên đến nay, mới đạt trên 13% kế hoạch năm. Theo các chuyên gia, để thu hút học viên tham gia học nghề các trường nghề cần phải thay đổi phương hướng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Phổ biến thông tin hữu ích về đào tạo nghề và việc làm cho người lao động

Phan Tuấn |

Những ngày qua, người dân ở các vùng quê trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã được các ngành chức năng mang những thông tin hữu ích về công tác đào tạo nghề, tình hình thị trường lao động... để tuyên truyền đến các tầng lớp người lao động nắm bắt, giải quyết việc làm sau này.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Bố mẹ làm công nhân nuôi con đỗ thủ khoa lớp 10 Hà Nội

Trà My |

Xuất sắc vượt qua gần 105.000 thí sinh, Phương Khải Minh - học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân trở thành thủ khoa kì thi lớp 10 ở Hà Nội với số điểm 49/50.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phạm Văn Phú (LĐLĐ Hà Giang) |

Trong những năm qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ tay nghề nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.

Đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu của thị trường

Đỗ Hạnh |

Theo kế hoạch, năm 2023, Thái Nguyên sẽ thực hiện đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 40.000 người, tuy nhiên đến nay, mới đạt trên 13% kế hoạch năm. Theo các chuyên gia, để thu hút học viên tham gia học nghề các trường nghề cần phải thay đổi phương hướng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Phổ biến thông tin hữu ích về đào tạo nghề và việc làm cho người lao động

Phan Tuấn |

Những ngày qua, người dân ở các vùng quê trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã được các ngành chức năng mang những thông tin hữu ích về công tác đào tạo nghề, tình hình thị trường lao động... để tuyên truyền đến các tầng lớp người lao động nắm bắt, giải quyết việc làm sau này.