Đào tạo nghề theo cung - cầu thị trường lao động

Văn Tùng |

Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, bù đắp sản lượng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Từ đó, kéo theo nhu cầu nhân lực, đặc biệt là lao động có chất lượng. 

Đáp ứng nhân lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp

Đã theo học lớp kỹ thuật may công nghiệp được 2 tháng, chị Nông Thị Lành (xã Vinh Sơn, TP.Sông Công) đang hy vọng về một công việc ổn định. So với việc ở nhà làm ruộng và chăn nuôi thêm thì làm công nhân may cho thu nhập cao hơn nhiều. Chỉ hơn 1 tháng nữa là chị Lành và 150 học viên sẽ kết thúc khoá học và đi làm ngay. Chị Lành chia sẻ: “Khi quyết định đi học nghề này là nhà trường hứa, cam kết sẽ có việc làm ngay sau kết thúc khoá học”. Còn anh Hoàng Công Hùng (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) làm việc tại Cty sản xuất linh kiện điện tử trong KCN Sông Công II cho biết, trong lúc đang học nghề tại trường đã được DN đến đặt vấn đề tuyển dụng. Lúc đó, trường đào tạo thêm những kỹ năng theo yêu cầu của công ty để khi ra trường là có thể làm ngay.

Theo anh Hùng: “Tôi cũng đã tìm hiểu về cơ sở mình định học, được biết trường có liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo lao động và có việc làm ngay sau khoá học. Vào công ty là làm được việc luôn vì những kỹ năng cần thiết cho đặc thù công việc đã được đào tạo trước đó”.

Đa số các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn TP.Sông Công (Thái Nguyên) có thiết lập mối quan hệ, ký kết hợp tác cung ứng nhân lực với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để sinh viên vừa học tập vừa thực tập tốt nghiệp. Đồng thời đáp ứng số lượng và chất lượng nhân lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp ở những ngành nghề đào tạo.

Bắt kịp đào tạo những ngành nghề xã hội cần

Nhận định về vấn đề này, ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) - cho rằng, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt nên trong nửa cuối năm 2022 nhu cầu lao động cho sản xuất kinh doanh sẽ gia tăng, đặc biệt là những nhóm ngành nghề đòi hỏi lao động qua đào tạo, lao động chất lượng cao.

Theo ông Trung, ngay từ bây giờ cả người lao động và doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những cơ hội.

Người lao động cần trau dồi tay nghề, trang bị tốt kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Còn doanh nghiệp nên tích cực phối hợp với các cơ sở dạy nghề đào tạo và đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có tay nghề từ sớm để không bị động.

Vì vậy, những lao động trẻ cần tận dụng cơ hội của mình, nâng cao trình độ để giữ chỗ hay thăng tiến trong nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Trong khi đó, từ góc độ xã hội, ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội - nhìn nhận: “Muốn giải quyết được bài toán thất nghiệp, các nhà trường và các cơ sở đào tạo nghề phải có sự liên kết chặt chẽ, đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Hiệu quả nhất vẫn là đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để đảm bảo sinh viên khi ra trường sẽ có việc làm”.

Do đó, theo ông Lợi, trong thời điểm cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng như hiện nay, trường nào biết lựa chọn đúng ngành nghề mà nhu cầu xã hội đang cần sẽ khẳng định được vị trí của mình. Thay vì đào tạo những gì nhà trường có, các nhà trường nên bắt kịp đào tạo những ngành nghề xã hội cần.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Số lượng doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ đào tạo nghề từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỉ đồng) quy định chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kiên Giang: Đào tạo nghề cho lao động, phục hồi sản xuất sau dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến năm 2022, toàn tỉnh mở 255 lớp đào tạo nghề với khoảng 7.500 lao động, tổng kinh phí khoảng 12 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số lượng doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ đào tạo nghề từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỉ đồng) quy định chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kiên Giang: Đào tạo nghề cho lao động, phục hồi sản xuất sau dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến năm 2022, toàn tỉnh mở 255 lớp đào tạo nghề với khoảng 7.500 lao động, tổng kinh phí khoảng 12 tỉ đồng.