Người lao động Hà Nội hứng khởi trong ngày làm việc đầu tiên

Ngọc Ánh |

Ngày 17.2, tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nắm bắt tinh thần làm việc của người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Tham dự buổi làm việc còn có các các ông: Chử Xuân Dũng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội…

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam Kondo Masao cho biết, năm 2020, Công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh tác động tới chuỗi kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết phấn đấu, vượt khó của tập thể, cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn thách thức đạt trên 80% chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm, ước doanh số đạt 47 triệu USD, thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/ tháng.

Ngoài việc duy trì các khoản hỗ trợ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật, Công ty vẫn luôn tiếp tục bổ sung, sửa đổi và xây dựng chính sách mới để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Trên 400 người lao động Công ty được đảm bảo các khoản trợ cấp như thai sản, ốm đau, tai nạn, nghỉ hè, thưởng thành tích kinh doanh vào tháng 4 và tháng 8 (trung bình 2 tháng lương), thưởng Tết với lương tháng thứ 13,… Công ty không ngừng cải tạo cảnh quan, cơ sở vật chất để nhân viên trong Công ty có môi trường cảnh quan làm việc tốt nhất cũng như tạo sự phấn khởi cho nhân viên khi đến Công ty làm việc.

Công ty thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch tại các khu vực làm việc như 100% cán bộ, công nhân viên quay trở lại làm việc sau Tết được yêu cầu kê khai y tế và cam kết tuân thủ các chỉ đạo về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt 3 lần/ngày, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn tại nơi làm việc.

Ngoài ra, Công ty sẽ theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch để tiến hành chia ca làm việc phù hợp (phương án chia 2 ca tách biệt) để vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đảm bảo kế hoạch kinh doanh sản xuất.

Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam hứng khởi làm việc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Ánh
Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam hứng khởi làm việc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Ánh

Nhân dịp đầu năm mới, bà Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty, trong bối cảnh chung còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, đảm bảo chế độ phúc lợi, an sinh cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh biểu dương tinh thần thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty và đề nghị doanh nghiệp cùng công đoàn chăm lo đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa sản xuất kinh doanh, vừa an toàn phòng dịch, đảm bảo công tác khai báo y tế, tạo môi trường để người lao động, các chuyên gia làm việc tốt, hiệu quả nhất.

Nhân buổi làm việc, Phó Bí thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có những phần quà chúc Tết doanh nghiệp và người lao động Công ty.

Nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TP.Hà Nội cũng như LĐLĐ TP.Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thưởng - đại diện người lao động Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam rất cảm động và hứa bước vào ngày làm việc đầu năm, anh sẽ hăng hái và cùng đồng nghiệp làm việc với tâm thế và sức lực cao nhất…

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Các KCN tỉnh Bắc Giang: Trên 90% công nhân đã trở lại làm việc sau Tết

Bảo Hân |

Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào ngày 16.2, còn đại đa số “khai xuân” vào ngày 17.2. Đến thời điểm này, trên 90% công nhân lao động đã trở lại làm việc.

Đồng Tháp: Trên 95% công nhân lao động các KCN làm việc ngày đầu năm

Thanh Nhàn |

Ngày 17.2, ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021 tại Đồng Tháp có trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp làm việc ngày đầu năm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Sau một tuần nghỉ Tết, sáng 17.2, công nhân, viên chức, lao động TP.Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Các KCN tỉnh Bắc Giang: Trên 90% công nhân đã trở lại làm việc sau Tết

Bảo Hân |

Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào ngày 16.2, còn đại đa số “khai xuân” vào ngày 17.2. Đến thời điểm này, trên 90% công nhân lao động đã trở lại làm việc.

Đồng Tháp: Trên 95% công nhân lao động các KCN làm việc ngày đầu năm

Thanh Nhàn |

Ngày 17.2, ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021 tại Đồng Tháp có trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp làm việc ngày đầu năm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Sau một tuần nghỉ Tết, sáng 17.2, công nhân, viên chức, lao động TP.Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nơi làm việc.