Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

Ngọc Ánh |

Ngày 23.6, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn cho 120 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố những tháng đầu năm 2020 chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong tháng Tư, hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của công nhân lao động.

Do đó, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ công đoàn cần nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm chắc tình hình tư tưởng công nhân viên chức lao động, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của các địa phương, ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020.

Với phương châm đổi mới, hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, đồng chí Ngô Văn Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô phải cố gắng vượt qua khó khăn, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Tuyên giáo Công đoàn: 95% trở lên công nhân viên chức lao động được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước;

70% trở lên công nhân viên chức lao động đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên tổng số đơn vị đăng ký; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội.

Tại hội nghị, các học viên được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố truyền đạt hướng dẫn nghiệp vụ chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư 08/2014/ TT-BCVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; các vấn đề chung về tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, vai trò ý nghĩa của tuyên truyền miệng trong công tác công đoàn hiện nay, đồng thời được hướng dẫn thực hiện xây dựng đề cương một bài tuyên truyền miệng và các phương pháp, nghiệp vụ trình bày bài tuyên truyền miệng nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Mỗi nội dung trình bày tại lớp tập huấn đều được diễn giải một cách chi tiết, có ví dụ thực tiễn minh họa cụ thể, có tính thời sự, giúp người nghe nắm bắt được vấn đề một cách chuẩn xác. Học viên xác định rõ được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc định hướng thông tin, làm cho công nhân viên chức lao động tiếp nhận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách đầy đủ, đúng đắn trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác tuyên truyền phải chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô phải làm công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng. Mọi cán bộ, đoàn viên phải chủ động nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chương trình công tác của Công đoàn để kịp thời thông tin, giải thích cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu và thực hiện.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu vùng 2021: Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất

Bảo Hân |

Sáng 23.6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ nhất về lương tối thiểu vùng năm 2021. Ông Lê Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – chủ trì.

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...

Đề nghị đưa bài học về xây dựng con người Dầu khí vào Văn kiện

Kiều Vũ |

Đó là một trong những ý kiến được đưa ra tại Hội nghị lấy ý kiến (khu vực phía Nam) vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lương tối thiểu vùng 2021: Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất

Bảo Hân |

Sáng 23.6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ nhất về lương tối thiểu vùng năm 2021. Ông Lê Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – chủ trì.

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...

Đề nghị đưa bài học về xây dựng con người Dầu khí vào Văn kiện

Kiều Vũ |

Đó là một trong những ý kiến được đưa ra tại Hội nghị lấy ý kiến (khu vực phía Nam) vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức.