Siêu thị giá 0 đồng phục vụ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thu Trà - Hải Nguyễn |

Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức được khai mạc sáng 20.6. Tới dự có Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; đại diện Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Kimberley Sayers Fay, cùng lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội...

Siêu thị được tổ chức tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, khu nhà ở công nhân lao động Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Có 6 đơn vị đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, gồm các Cty: Kim Sáng, Viettel, Khai Tuệ, TCty Bưu điện Việt Nam, Trung Thành, Lix và Cty Ba Huân tham gia chương trình.

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận hỗ trợ tổ chức Siêu thị 0 đồng từ Đại sứ New Zealand. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận hỗ trợ tổ chức Siêu thị giá 0 đồng từ Đại sứ New Zealand. Ảnh: Hải Nguyễn

Siêu thị giá 0 đồng nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Siêu thị, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Đại sứ New Zealand, đại diện ILO tại Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đều khẳng định hoạt động này là một trong nhiều hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm, giảm thu nhập do dịch bệnh COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải bày tỏ sự trân trọng của Tổng LĐLĐVN đối với tình cảm, tấm lòng của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ tình cảm, vật chất cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cũng cảm ơn ILO tại Việt Nam đã làm cầu nối giữa Tổng LĐLĐVN và Đại sứ quán New Zealand trong hoạt động này.

Đại diện ILO tại Việt Nam (bên trái) phát biểu tại khai mạc Siêu thị 0 đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại diện ILO tại Việt Nam (bên trái) phát biểu tại khai mạc Siêu thị giá 0 đồng. Ảnh: Hải Nguyễn

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát ra 1.500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng với nhiều mệnh giá. Số phiếu này được đưa về cho các Công đoàn cơ sở phát cho đoàn viên, người lao động bị thiếu việc, mất việc do COVID-19.

Công nhân lao động lựa chọn các mặt hàng tại Siêu thị 0 đồng sáng 20.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân lao động lựa chọn các mặt hàng tại Siêu thị giá 0 đồng sáng 20.6. Ảnh: Hải Nguyễn

Siêu thị giá 0 đồng diễn ra từ 9h sáng 20.6 đến 11h30 ngày 21.6. Đây là hoạt động triển khai gói hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam với hình thức tổ chức “Siêu thị giá 0 đồng”.

Thu Trà - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân PouYuen nhận trợ cấp thôi việc cao nhất là trên 250 triệu đồng

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết đến 10h ngày 20.6, việc Công ty TNHH PouYuen (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, trú đóng tại Quận Bình Tân, TPHCM) thông báo sẽ chấm dứt dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với 2.786 công nhân đã xong và các công nhân đã ra về.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Hà Nội  đã yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần. Thời gian được tính ảnh hưởng là từ 1.3 đến 31.5.2020. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 30.7.2020.

Có 500.000 đến 1.000.000 người lao động được hỗ trợ tiền mặt từ Công đoàn

T.E.A |

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng LĐLĐVN sáng 17.6 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Công nhân PouYuen nhận trợ cấp thôi việc cao nhất là trên 250 triệu đồng

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết đến 10h ngày 20.6, việc Công ty TNHH PouYuen (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, trú đóng tại Quận Bình Tân, TPHCM) thông báo sẽ chấm dứt dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với 2.786 công nhân đã xong và các công nhân đã ra về.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Hà Nội  đã yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần. Thời gian được tính ảnh hưởng là từ 1.3 đến 31.5.2020. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 30.7.2020.

Có 500.000 đến 1.000.000 người lao động được hỗ trợ tiền mặt từ Công đoàn

T.E.A |

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng LĐLĐVN sáng 17.6 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải.