Mong ước giản dị của người lao động xa quê những ngày đi làm đầu năm

Minh Hương |

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) hối hả quay trở lại với công việc. Bước sang năm 2023 dự báo với nhiều khó khăn, những lao động xa quê hy vọng có thật nhiều sức khoẻ, là trụ cột vững chắc của gia đình.

Khu nhà trọ cho công nhân thuê gần Khu công nghiệp Thăng Long không còn cảnh cửa đóng then cài, thay vào đó là tiếng nói cười, sinh hoạt của công nhân.

Số lượng công nhân quay trở lại làm việc chưa nhiều. Theo ghi nhận, nhiều công nhân vẫn ở quê, mùng 9 Tết mới đến nhà máy.

Tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1999, quê ở Phú Thọ) khệ nệ mang theo bánh chưng, trứng, thịt để bắt đầu những tháng ngày xa nhà.

Chị Nga là công nhân, theo lịch công ty, mùng 9 Tết (30.1) nhân viên sẽ rục rịch trở lại làm việc, nhưng bộ phận của chị thiếu đơn hàng nên đến ngày 2.2, chị Nga mới đến nhà máy.

 
Công nhân mang theo bánh chưng để quay trở lại sản xuất. Ảnh: Minh Hương

"Tôi chọn ra thành phố sớm để tìm phòng trọ, ổn định nơi ở thì mới yên tâm làm việc" - chị Nga nói. Cuối năm 2022, công ty ít đơn hàng nên cắt giảm nhân công, chị Nga may mắn được giữ lại. Tuy nhiên, nữ công nhân chỉ được nhận lương 6 triệu đồng trong vòng hơn 2 tháng, không biết đến làm thêm hay tăng ca.

Tết Nguyên đán 2023, chị Nga được thưởng 1 tháng lương cơ bản, tương đương 5,3 triệu đồng. Đây là khoản cứu cánh với chị, bởi không có nó, Tết này trong ví sẽ chẳng có dư.

Bước sang năm mới với sự háo hức, mong chờ điều tốt đẹp, chị Nga chỉ hi vọng công ty giữ được việc làm cho công nhân, không cắt giảm các khoản thưởng. Có như vậy, công nhân lao động xa quê mới yên tâm gắn bó sản xuất.

"Chẳng phải có sức khoẻ là có tất cả hay sao, thiếu việc thì tôi đi tìm việc. Đầu năm, tôi chỉ mong có sức khoẻ, là trụ cột vững chắc của gia đình"  - anh Trần Văn Tâm (công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long) nói.

Có thâm niên 9 năm ở công ty, anh Tâm cho biết, 4 năm trở lại đây, trong ngày đi làm đầu năm, công ty sẽ lì xì cho công nhân 200.000 đồng. Số tiền này sẽ được chuyển khoản cùng với tiền lương của tháng 1.

 
Dãy trọ công nhân đã rục rịch trở lại ngày đầu năm. Ảnh: Minh Hương

Từ mùng 6 Tết, anh Tâm đã bắt đầu đi làm. Quê Nghệ An, gia đình nam công nhân đã lên xe ra Hà Nội từ mùng 4 Tết. Anh Tâm hiện sống cùng vợ và 2 con, cả gia đình thuê trọ ở gần khu công nghiệp.

Vợ anh cùng là công nhân song sức khoẻ không được tốt, "sinh xong 2 đứa, vợ tôi yếu đi hẳn. Cũng do sống ở môi trường bí bách, ẩm thấp nên ốm liên tục" - anh Tâm nói.

Ánh mắt anh Tâm chùng xuống, bởi lẽ người đàn ông chạc tuổi 40 này vẫn chưa thể có căn nhà mơ ước cho gia đình. Đầu năm, anh Tâm không giấu giếm mà trải lòng nhiều hơn, anh cho biết - hầu hết công nhân đến đây đều khó mua nhà.

Nếu tăng ca thì còn có đồng dư 2-3 triệu đồng/tháng, còn không chỉ đủ sống qua ngày, thậm chí còn âm tiền. Dẫu vậy, so với việc ra đồng cày cấy, anh Tâm nói đi làm công nhân vẫn tốt hơn.

Trước khi bắt đầu những ngày làm việc, người bố này dọn dẹp phòng trọ thật sạch sẽ, anh quan niệm, nơi ở gọn gàng thì đầu óc mới thoải mái làm việc.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Khi xuất ngũ rút bảo hiểm xã hội 1 lần có được không?

Minh Hương |

Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 33/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân khi xuất ngũ mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Bữa cơm đầu năm đầm ấm của công nhân lao động xa quê

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), tại Khu lưu trú Hiệp Phước (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM), LĐLĐ TPHCM phối hợp cùng Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp thành phố tổ chức Chương trình họp mặt công nhân không có điều kiện về quê đón Tết Quý Mão 2023.

Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Khi xuất ngũ rút bảo hiểm xã hội 1 lần có được không?

Minh Hương |

Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 33/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân khi xuất ngũ mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Bữa cơm đầu năm đầm ấm của công nhân lao động xa quê

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), tại Khu lưu trú Hiệp Phước (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM), LĐLĐ TPHCM phối hợp cùng Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp thành phố tổ chức Chương trình họp mặt công nhân không có điều kiện về quê đón Tết Quý Mão 2023.

Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.