Chị Trần Thị Thu Huyền – công nhân một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - mong muốn sang năm công ty có nhiều việc làm hơn, chị “được” làm thêm nhiều hơn để có thêm thu nhập.
“Cuối năm 2022 Âm lịch, công ty ít việc, công nhân ít được làm thêm, vì vậy, thu nhập giảm nhiều. Nhiều công nhân, nhất là những người còn trẻ thấy ít việc làm, thu nhập thấp nên đã nghỉ việc. Tôi nghe nói sang năm, tình hình kinh tế có thể còn khó khăn hơn, công nhân còn bị ảnh hưởng về việc làm. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là có việc làm ổn định hơn” – nữ công nhân cho hay.
Theo lời chị Huyền, nếu công việc ổn định, được làm thêm, tổng thu nhập của chị là 9 triệu đồng/tháng; nếu không làm thêm, con số này giảm xuống còn 6 triệu đồng/tháng.
Cuối năm, chị Huyền cầm về vỏn vẹn 4,6 triệu đồng – là số tiền thưởng Tết – để tiêu Tết. Số tiền ít ỏi này chị dùng để mua bánh kẹo, cành đào…, không dám chi tiêu nhiều.
“Mấy ngày Tết, thường tôi ở nhà, ít đi chợ, vì cứ ra chợ là sẽ phải tiêu tiền. Tôi phải dành dụm để sau khi nghỉ Tết, đi làm trở lại còn có tiền trang trải sinh hoạt của gia đình” – chị Huyền nói.
Cũng giống như chị Huyền, chị Kiều Thị Hậu – công nhân một công ty may tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng mong muốn sang năm mới công ty có việc làm ổn định, công nhân có thu nhập đảm bảo cuộc sống.
“Ngoài ra, tôi mong công ty có một khoản hỗ trợ cho những người ở trọ như tôi để đỡ một phần khó khăn” – chị Hậu bày tỏ.
Nữ công nhân này cùng với chồng con về quê từ ngày 27 Tết. Đến ngày mồng 4 Tết, chị sẽ trở lại nhà trọ. “Đầu năm, công ty vẫn ít việc nên phải mồng 9 mới bắt đầu sản xuất trở lại. Tuy nhiên, chồng tôi đi làm, con đi học trở lại vào mồng 6, nên tôi ra sớm 1 vài ngày” – chị Hậu cho biết.
Cuối năm 2022, chị Hậu nghỉ thai sản, nên không có lương. Chị chỉ được một khoản tiền thưởng Tết là một tháng lương cơ bản (5,5 triệu đồng) để mang về quê tiêu Tết.
Với số tiền ít ỏi này, chị không dám chi tiêu nhiều, mà chỉ mua những đồ thực sự cần thiết. “Tôi rất sợ nếu tiêu pha nhiều, ra Tết sẽ hết tiền, trong khi đó, cuộc sống ở trọ của cả nhà có rất nhiều khoản phải chi: Từ tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền đi lại… Trong khi đó, phải một tháng sau tôi mới được nhận lương, vì mới đi làm trở lại” – chị Hậu cho hay.
Công nhân có nhiều mong ước đầu năm mới, nhưng rất nhiều công nhân khi được hỏi đều cho rằng mong mỏi lớn nhất của họ là công việc và thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống.