Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Cuộc sống bận rộn, quay cuồng, vợ chồng chị Ngọc Anh thậm chí 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần trong vòng 3 tiếng, không có thời gian chăm sóc mẹ chồng. Từ năm 2020, chị Ngọc Anh đưa mẹ đến viện dưỡng lão.

Mẹ chị Ngọc Anh năm nay gần 80 tuổi, có bệnh nền về tim và cao huyết áp. Để được gia đình đồng ý đưa mẹ vào viện dưỡng lão, chị Ngọc Anh tốn rất nhiều công sức để thuyết phục.

"Thời điểm đó, gia đình nhà chồng giận tôi không nói chuyện, nhưng sau tất cả, mẹ tôi hiện là người vui vẻ hơn ai hết"  - chị Ngọc Anh nói.

Bởi lẽ, ở viện dưỡng lão, bà có người trò chuyện, không phải lủi thủi một mình. Nếu có mối nguy hiểm về sức khỏe như té ngã, bất ngờ đột quỵ... con cái không ở bên kịp thời xử lý thì nay đã có nhân viên y tế.

 
Cuộc sống hiện đại, người già sau nghỉ hưu mong muốn có tích cóp sau này vào viện dưỡng lão. Ảnh: Minh Hương.

Ban đầu, nhiều người lấy chữ hiếu để áp đặt về quyết định của chị, song mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, con cái có cuộc sống riêng, "làm thế nào để thoải mái nhất thì theo tôi đó mới là chữ hiếu" - chị Ngọc Anh chia sẻ.

Cùng bàn luận về vấn đề này, ông Trần Văn Tuấn (53 tuổi, Hà Nội) cho biết - khoảng 10 năm nữa, ông sẽ nghỉ hưu, sau đó dành tiền tích cóp được đến khi tuổi cao sức yếu vào viện dưỡng lão.

"Sở dĩ, tôi có quan điểm như vậy vì không muốn làm gánh nặng cho con cái. Mặt khác, tôi thích sống độc lập và không có suy nghĩ phải ở cùng con cái để chúng báo hiếu" - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm của bố mẹ, không phải nuôi con để sau này cung phụng tuổi già, con có hiếu hay không còn tuỳ tâm và phúc đức của mỗi nhà. Ai có suy nghĩ đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu nên suy nghĩ lại.

Hiện nay, chi phí cho 1 người ở viện dưỡng lão không phải thấp, nếu gia đình nào có con muốn đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là tiến tới xã hội văn minh, hạnh phúc.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (66 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng - người già hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống về sau.

Muốn về hưu sớm thì tích luỹ sớm, về già sung túc phải có nhiều tiền. Tiền ít tất nhiên phải phụ thuộc con cái, có kinh tế thì thuê ô sin, khá giả hơn nữa thì vào viện dưỡng lão.

Các con của bà Nga đã lớn và có công việc ổn định, bà Nga có nhà đang ở và nhà cho thuê, lương hưu đủ sống. Hiện tại, bà Nga vẫn ở nhà riêng và lo được cho bản thân, không phiền đến con cái.

"Nếu sau này già yếu, mắt kém tay run, tôi sẽ bán 1 căn nhà rồi tìm viện dưỡng lão để sinh sống. Cuộc sống tự do, ngày lễ, Tết thì về quây quần bên con cháu"  - bà Nga cho hay.

Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về Email: toasoan@laodong.com.vn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ có nên thu tiền lì xì của con?

Phương Minh |

Dịp Tết đến xuân về, câu chuyện nên hay không nên thu tiền lì xì của con lại được đưa ra bàn luận. Một số phụ huynh có quan điểm, việc tự ý thu giữ tiền lì xì của trẻ sẽ khiến chúng bị tổn thương; ngược lại thì cho rằng thu tiền mừng tuổi là để con không chi tiêu hoang phí.

Thông tin quan trọng về lương hưu, tuổi nghỉ hưu trong năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, lương hưu, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ có sự thay đổi. Để thông tin rõ hơn đến quý độc giả, chương trình Tư vấn pháp luật hôm nay chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội.

Tâm sự của người cao tuổi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tùng Giang - Thơm Bùi |

Có con cái, họ hàng nội ngoại đầy đủ, cuộc sống ổn định, thế nhưng nhiều người cao tuổi lại quyết định đến viện dưỡng lão ở nốt phần đời còn lại. Có người thậm chí bán nhà, bán đất chứ nhất quyết không làm phiền đến con cháu. Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng ở KĐT Thanh Hà Cienco5 - Bà Nguyễn Lệ Hà (năm nay 80 tuổi) là một trường hợp như vậy.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Cha mẹ có nên thu tiền lì xì của con?

Phương Minh |

Dịp Tết đến xuân về, câu chuyện nên hay không nên thu tiền lì xì của con lại được đưa ra bàn luận. Một số phụ huynh có quan điểm, việc tự ý thu giữ tiền lì xì của trẻ sẽ khiến chúng bị tổn thương; ngược lại thì cho rằng thu tiền mừng tuổi là để con không chi tiêu hoang phí.

Thông tin quan trọng về lương hưu, tuổi nghỉ hưu trong năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, lương hưu, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ có sự thay đổi. Để thông tin rõ hơn đến quý độc giả, chương trình Tư vấn pháp luật hôm nay chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội.

Tâm sự của người cao tuổi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tùng Giang - Thơm Bùi |

Có con cái, họ hàng nội ngoại đầy đủ, cuộc sống ổn định, thế nhưng nhiều người cao tuổi lại quyết định đến viện dưỡng lão ở nốt phần đời còn lại. Có người thậm chí bán nhà, bán đất chứ nhất quyết không làm phiền đến con cháu. Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng ở KĐT Thanh Hà Cienco5 - Bà Nguyễn Lệ Hà (năm nay 80 tuổi) là một trường hợp như vậy.