Quan tâm đoàn viên ngành giáo dục
Ngày 16.11, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tại các CĐCS thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.
Bà Lê Thị Minh Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh chúc mừng tập thể CBNGNLĐ Công đoàn Ngành Giáo dục, Trường THPT Nguyễn Du (xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa), Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa), Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Đồng thời, gửi gắm đến lãnh đạo các trường quan tâm, phối hợp hiệu quả cùng Ban Chấp hành CĐCS trường tổ chức tốt các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, đảm bảo đời sống, môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ nhà giáo yên tâm cống hiến.
Theo bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa, toàn ngành hiện có hơn 22.000 lao động, trong đó công đoàn ngành trực tiếp quản lý gần 2.500 đoàn viên. Năm học 2023 - 2024 Công đoàn Ngành tích cực triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ứng xử sư phạm, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ.
Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo, các chương trình phúc lợi đoàn viên, vận động nguồn lực chăm lo cho CBNGNLĐ. Công đoàn ngành cùng với CĐCS thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp giúp đơn vị tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ.
Để lửa nghề sáng mãi
Trường THPT Nguyễn Du (xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) thành lập năm 2020 với 16 CBNGNLĐ đang giảng dạy 439 học sinh. Năm học vừa qua có 100% học sinh Trường THPT Nguyễn Du đậu tốt nghiệp.
Ông Phan Quốc Bảo - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi rất vui vì sắp đến ngày của nghề có Công đoàn tỉnh về chức mừng động viên đội ngũ CBNGNLĐ. 3 năm qua bằng tâm huyết của người thầy, người cô làm nghề dạy học chúng tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng niềm tin với các em với phụ huynh.
Từ những em học sinh đầu vào chất lượng học tập không bằng các trường khác nhưng đến nay thầy cô giáo chúng tôi đã có thể tự hào học sinh của mình đã vào nề nếp tốt và đang từng bước cải thiện học tốt hơn, phụ huynh từ nghi ngại đến nay cũng đã dành nhiều tình cảm cùng với thầy cô đồng hành cùng dạy dỗ các em".
Tâm tư nhất hiện nay với thầy Bảo là thiếu nguồn nhân lực. Bởi toàn trường nếu theo quy định thì còn thiếu 18 giáo viên và các vị trí khác. Để đảm bảo việc dạy và học các thầy cô phải căng mình gấp đôi.
Thiếu giáo viên cũng là vấn đề chung của các trường, nhất là giáo viên các môn Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục... đáp ứng theo chương trình mới.
Ông Nguyễn Thọ Minh Quang - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: Xây dựng môi trường làm việc tốt, môi trường học tốt đối giáo viên và học sinh là mục tiêu mà Ban giám hiệu và Công đoàn trường luôn phấn đấu.
Về nguồn nhân lực, thiếu giáo viên là tình trạng chung, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn từng tiếp nhận hồ sơ 1 trường hợp tuyển đặc biệt, thế nhưng quy định biên chế hiện nay khiến nguồn nhân lực chất lượng cao trường cần không tuyển được. Đây cũng là điều đáng tiếc để lửa nghề tiếp nối rất cần chính sách nguồn nhân lực nghề giáo dục kịp thời.