Làm kế toán trường học gần một cuộc đời vẫn nhận lương nhân viên phục vụ

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Tóc bạc trắng đầu, mắt đã mờ, tay run run, nhưng sắp đến tuổi hưởng lương hưu, bà Bùi Thị Thuý Hồng (SN 1972) vẫn chưa được chuyển mức lương sang đúng vị trí nhân viên kế toán trường học của mình.

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học xin nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Tay trái cầm quyết định điều chuyển công tác, tay phải nộp đơn xin nghỉ việc khiến chị Hà đắn đo suy nghĩ. Nhưng khi thu nhập không đảm bảo cuộc sống, không nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo cấp trên, chỉ trong vòng 10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học quyết định “dứt áo ra đi”, rời bỏ nghề đã gắn bó gần 15 năm.

Lương chưa được 4 triệu đồng/tháng, nhiều kế toán trường học xin nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ngay cả khi đã làm việc hàng chục năm, vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, nhiều nhân viên kế toán trường học vẫn quyết định xin nghỉ việc. Hiện tại, khi nhắc đến công việc kế toán, họ càng không bao giờ nghĩ sẽ quay lại làm nghề.

Đề xuất cơ chế lương thưởng cho kế toán trường học

Vân Trang |

Nhân viên kế toán trường học hiện nay chịu nhiều thiệt thòi. Công việc nhiều, áp lực, lương thấp, không có chế độ thưởng, phụ cấp như giáo viên.

Kế toán trường học như "con rơi” ngành Tài chính, “con ghẻ” ngành Giáo dục

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Nhiều bạn đọc là viên chức, nhân viên hợp đồng kế toán trường học dù có nhiều năm cống hiến trong công việc nhưng lại đứng bên lề chính sách của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Họ đồng loạt bày tỏ nỗi lòng đến Báo Lao Động.

Lương kế toán trường học không bằng giáo viên tập sự

Nhóm PV |

Dù có thâm niên 12, 15 năm hay thậm chí 20 năm, nhiều kế toán trường học là viên chức, lao động hợp đồng, có khối lượng công việc cực lớn, luôn trong tình trạng “hoả tốc và khẩn cấp” vẫn hưởng mức lương thấp. Ngoài phụ cấp kiêm nhiệm 180.000 đồng/tháng thì không còn khoản thu nhập nào khác, họ phải làm thêm đủ nghề để lo toan cuộc sống.

Luật Thi đua, Khen thưởng mới có gì đặc biệt?

Nhóm PV |

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Theo đó, luật quy định về các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể, căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua; Các loại hình khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và điều kiện để được trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng…

Trồng cây chạy theo xu hướng, từ hy vọng làm giàu đến mong không lỗ vốn

VÂN HI |

Trước sức hút của các loại đồ uống, món ăn được chế biến từ nguyên liệu như mãng cầu, măng cụt kéo theo giá các mặt hàng nông sản cao ngất ngưởng. Tận dụng cơ hội, một số nhà vườn trồng cây chạy theo trend (xu hướng, mốt nhất thời) mong làm giàu. Tuy nhiên, sau khi hết trend, sức hút giảm khiến nhà vườn chỉ biết hy vọng không lỗ vốn.

Gia đình trẻ đổ xô đi du lịch trước Tết để tránh đông đúc, giá cao

YẾN PHƯƠNG |

Tận dụng thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có con nhỏ đã quyết định đi du lịch, dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, đặc biệt là tránh tình cảnh đông đúc, giá cao của mùa cao điểm.

10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học xin nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Tay trái cầm quyết định điều chuyển công tác, tay phải nộp đơn xin nghỉ việc khiến chị Hà đắn đo suy nghĩ. Nhưng khi thu nhập không đảm bảo cuộc sống, không nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo cấp trên, chỉ trong vòng 10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học quyết định “dứt áo ra đi”, rời bỏ nghề đã gắn bó gần 15 năm.

Lương chưa được 4 triệu đồng/tháng, nhiều kế toán trường học xin nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ngay cả khi đã làm việc hàng chục năm, vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, nhiều nhân viên kế toán trường học vẫn quyết định xin nghỉ việc. Hiện tại, khi nhắc đến công việc kế toán, họ càng không bao giờ nghĩ sẽ quay lại làm nghề.

Đề xuất cơ chế lương thưởng cho kế toán trường học

Vân Trang |

Nhân viên kế toán trường học hiện nay chịu nhiều thiệt thòi. Công việc nhiều, áp lực, lương thấp, không có chế độ thưởng, phụ cấp như giáo viên.

Kế toán trường học như "con rơi” ngành Tài chính, “con ghẻ” ngành Giáo dục

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Nhiều bạn đọc là viên chức, nhân viên hợp đồng kế toán trường học dù có nhiều năm cống hiến trong công việc nhưng lại đứng bên lề chính sách của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Họ đồng loạt bày tỏ nỗi lòng đến Báo Lao Động.

Lương kế toán trường học không bằng giáo viên tập sự

Nhóm PV |

Dù có thâm niên 12, 15 năm hay thậm chí 20 năm, nhiều kế toán trường học là viên chức, lao động hợp đồng, có khối lượng công việc cực lớn, luôn trong tình trạng “hoả tốc và khẩn cấp” vẫn hưởng mức lương thấp. Ngoài phụ cấp kiêm nhiệm 180.000 đồng/tháng thì không còn khoản thu nhập nào khác, họ phải làm thêm đủ nghề để lo toan cuộc sống.