Mất việc, công nhân hồi hương tìm cơ hội mới

Phương Ngân |

Doanh nghiệp cắt giảm lao động, hạn chế tuyển dụng cộng với chi phí tại TPHCM đắt đỏ nên nhiều công nhân mất việc chọn hồi hương tìm cơ hội mới.

Chuyển đổi nghề để thích nghi

Sau khi mất việc tại Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TPHCM) vào tháng 12.2022, chị Tôn Thị Sen (quê Bạc Liêu) xin vào một công ty may mặc khác để làm việc. Lương thấp, công việc khó khăn nên sau 3 tháng thử việc, chị Sen quyết định hồi hương để tìm sinh kế mới.

Khi còn làm công nhân, chị Sen tích góp được ít tiền mua mảnh ruộng ở quê - giờ trở thành nguồn sinh kế của chị sau khi mất việc. Với 4 công lúa, sau 4 tháng từ ngày gieo cấy, chị Sen bán thu về được 16 triệu đồng sau khi đã trừ hết chi phí phân bón, hạt giống…

Chị Sen nhớ lại, sau 10 năm làm việc, lương của chị được hơn 8 triệu đồng/tháng. Nay về quê, dù thu nhập thấp hơn nhưng chi phí thấp, chị Sen lại được ở cạnh gia đình...

Tình hình sản xuất khó khăn, cách đây một tháng vợ chồng anh Phạm Anh Toàn (37 tuổi, quê Đồng Tháp), quyết định xin nghỉ việc tại Công ty TNHH Nobland Việt Nam (Quận 12, TPHCM) để về quê tìm công việc mới.

Hiện vợ anh Toàn đang làm thời vụ tại công ty may ở quê với thu nhập 150.000 đồng/ngày, anh Toàn làm thợ hồ được 350.000 đồng/ngày. Tuy công việc chưa ổn định, nhưng với mức sống ở quê thấp, hai vợ chồng anh Toàn vẫn đủ xoay xở cho hai con đi học.

Cũng như chị Sen, anh Toàn, sau khi nghỉ việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, chị Võ Thị Hồng (30 tuổi, quê Quảng Bình) đã đưa con về quê sinh sống. Số tiền công ty hỗ trợ sau khi nghỉ việc, chị Hồng dùng làm vốn làm ăn tại quê nhà.

Chị Hồng cho biết, hiện chị đang tìm mặt hàng phù hợp để kinh doanh tại quê nhà.

Đồng hành, hỗ trợ người lao động

Thông tin tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” ngày 10.9, bà Lê Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TPHCM - cho biết, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân gặp khó khăn, phải thu hẹp phạm vi sản xuất, cắt giảm lao động, trong đó, có doanh nghiệp phải cắt giảm hơn 9.000 lao động. Trước tình hình đó, quận đã thực hiện các giải pháp để ổn định tình hình, đảm bảo đời sống cho NLĐ.

Đối với NLĐ bị mất việc, quận Bình Tân phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức các bàn tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp có cắt giảm lao động để hỗ trợ NLĐ có nhu cầu về việc làm.
Đồng thời, đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh quận Bình Tân cho 1.123 người vay vốn với hơn 101 tỉ đồng từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để người dân chuyển hướng kinh doanh, tự tạo việc làm mới cho bản thân và gia đình.

Song song đó, quận giải quyết kịp thời các vấn đề về chính sách miễn giảm thuế, tổ chức Hội nghị gặp gỡ, xúc tiến Đầu tư - Thương mại mỗi quý I lần đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có 4.025 doanh nghiệp được vay vốn với số tiền 12.758 tỉ đồng để ổn định sản xuất.

Cũng tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, theo ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM, thành phố đã tiếp nhận hỗ trợ cho hơn 7.903 NLĐ với gần 11,4 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn thành phố có nhiều hoạt động chăm lo, động viên NLĐ; xây dựng được 16 điểm “Phúc lợi đoàn viên” phục vụ thường xuyên hoặc định kỳ bán các hàng thiết yếu chất lượng, giá cả ưu đãi từ 5% - 35% so với thị trường cho đoàn viên công đoàn và NLĐ tại doanh nghiệp, KCX-KCN, khu vực đông công nhân lao động...

Trước dự báo tình trạng thiếu đơn hàng vẫn còn tiếp diễn, LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2024, trong đó mở rộng đối tượng chăm lo, đa dạng các hình thức, với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, NLĐ”.

Bên cạnh đó LĐLĐ thành phố cùng Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã triển khai Đề án Phòng chống “tín dụng đen” trong công nhân lao động với mục tiêu đến năm 2028 sẽ hỗ trợ cho hơn 1,4 triệu lượt công nhân vay với tổng doanh số hơn 50.000 tỉ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2023 thành phố đã có 158.001 lượt vay với dư nợ hơn 2.725 tỉ đồng.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho công nhân bị mất việc

Phượng Linh |

Sau khi mất việc tại thành phố, công nhân về quê tìm việc làm. Ở đó, họ được sự hỗ trợ của ngành chức năng và tổ chức Công đoàn để sớm hòa nhập thị trường lao động.

Lãnh đạo huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) phối hợp, hỗ trợ lao động bị mất việc

Mai Chi |

Chiều ngày 11.9, ông Hoàng Ngọc Minh – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) - cho biết, ngay sau khi có thông tin về việc Công ty TNHH May Việt Hàn dự kiến cắt giảm gần 400 lao động, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã cùng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, kết nối công nhân mất việc sang doanh nghiệp khác làm việc.

1.123 người mất việc được vay trên 100 tỉ đồng để tự tạo việc làm mới

Nam Dương |

TPHCM - Tại chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề "Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm", do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp tổ chức ngày 10.9, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TPHCM cho biết, quận Bình Tân có dân số gần 800.000 người, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 65,2% dân số.

Nóng bỏng khai thác cát trái phép ở miền Trung

Ngọc Viên - An Thượng |

Hàng loạt công trình xây dựng cơ bản, các dự án trọng điểm xây dựng giao thông, làm cao tốc ở khu vực miền Trung đang được triển khai sau dịch COVID-19 khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, việc khai thác cát lén lút, trái phép diễn ra khắp nơi, chưa bao giờ nóng như hiện nay dù chính quyền, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Như Quỳnh |

TPHCM - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ca bệnh thứ 3 mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân (25 tuổi, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và tạm trú ở TPHCM) không có tiền sử đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài trong 21 ngày.

Cán bộ địa chính xã bị vợ tố quan hệ bất chính đã lấy vợ mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một công chức địa chính xã (ở Thanh Hóa) bị vợ tố quan hệ bất chính với người khác, chính quyền địa phương đã yêu cầu nam cán bộ này kiểm điểm và hiện đã chuyển công tác đến một xã khác.

Công chúa Thái Lan thi đấu ở ASIAD 19 sở hữu đế chế thời trang hàng chục tỉ USD

AN NGUYÊN |

Công chúa Thái Lan - Sirivannavari Nariratana Rajakanya sở hữu đế chế thời trang riêng với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 44 tỉ USD.

Công đoàn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho công nhân bị mất việc

Phượng Linh |

Sau khi mất việc tại thành phố, công nhân về quê tìm việc làm. Ở đó, họ được sự hỗ trợ của ngành chức năng và tổ chức Công đoàn để sớm hòa nhập thị trường lao động.

Lãnh đạo huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) phối hợp, hỗ trợ lao động bị mất việc

Mai Chi |

Chiều ngày 11.9, ông Hoàng Ngọc Minh – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) - cho biết, ngay sau khi có thông tin về việc Công ty TNHH May Việt Hàn dự kiến cắt giảm gần 400 lao động, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã cùng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, kết nối công nhân mất việc sang doanh nghiệp khác làm việc.

1.123 người mất việc được vay trên 100 tỉ đồng để tự tạo việc làm mới

Nam Dương |

TPHCM - Tại chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề "Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm", do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp tổ chức ngày 10.9, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TPHCM cho biết, quận Bình Tân có dân số gần 800.000 người, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 65,2% dân số.