Nóng bỏng khai thác cát trái phép ở miền Trung

Ngọc Viên - An Thượng |

Hàng loạt công trình xây dựng cơ bản, các dự án trọng điểm xây dựng giao thông, làm cao tốc ở khu vực miền Trung đang được triển khai sau dịch COVID-19 khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, việc khai thác cát lén lút, trái phép diễn ra khắp nơi, chưa bao giờ nóng như hiện nay dù chính quyền, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Phú Yên đề nghị truy tố hình sự doanh nghiệp khai thác cát

Ngày 25.9, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên phát đi thông báo cho biết, UBND tỉnh này đã ký quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm của doanh nghiệp khai thác cát để truy cứu trách nhiệm hình sự sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh.

Doanh nghiệp bị đề nghị truy tố là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Phú, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Công ty này được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy phép khai thác khoáng sản từ tháng 12.2016, tại mỏ cát sông Đà Rằng, thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, với diện tích 3ha, trữ lượng trên 101.000m3 cát nguyên khai, trong thời hạn 10 năm.

Quá trình hoạt động, Công ty Huy Phú đã vi phạm khai thác vượt ra ngoài phạm vi cho phép, vì vậy ngày 1.4.2022, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt với số tiền 120 triệu đồng, phạt bổ sung là “tước quyền sử dụng giấy phép khai thác 7 tháng”.

Tuy vậy, sau khi chấp hành quyết định xử phạt, doanh nghiệp này tiếp tục có dấu hiệu tái phạm.

Giữa tháng 8.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra mỏ cát sông Đà Rằng của Công ty Huy Phú, tiếp tục lập 3 biên bản vi phạm hành chính với 7 hành vi vi phạm, gồm "khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài đến dưới 100m"; "vượt quá độ sâu cho phép từ 5m trở lên"; "để mất mốc giới"; "không lắp đặt hệ thống camera giám sát tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin..."; "không lắp đặt trạm cân"; "khai thác không đúng trình tự khai thác theo thiết kế"; "không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng".

Những hành vi trên có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo 138 của xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi dựng trại, lập chốt kiểm soát xử lý khai thác cát trái phép. Ảnh: Ngọc Viên
Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo 138 của xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi dựng trại, lập chốt kiểm soát xử lý khai thác cát trái phép. Ảnh: Ngọc Viên

Chủ tịch Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo xử lý các điểm nóng

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi cũng "nóng bỏng" hơn bao giờ hết tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc. Nhất là địa phận các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi. Vấn nạn này tồn tại hàng chục năm, gây thất thoát tài nguyên rất lớn.

Đầu tháng 8.2023, nhiều cơ quan báo chí đồng loạt phản ánh tình trạng này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã chủ trì cuộc họp khẩn về tình trạng cát tặc lộng hành, khai thác cát trái phép.

Ông Đặng Văn Minh khẳng định: “Nếu chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép như trong thời gian qua sẽ bị Chủ tịch UBND tỉnh tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm. Tương tự, Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND cấp xã để cát tặc lộng hành”.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi kiểm tra thực tế, xác minh xử lý nghiêm cát tặc trên sông Trà Khúc.

Theo đó, các tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm, công bố đường dây nóng, lập chuyên án, lắp camera, dựng trụ bêtông quyết dẹp cát tặc.

Tại các đường mòn lối mở dọc sông Trà Khúc, chính quyền dựng các trụ bêtông kiên cố ngăn các xe vận chuyển cát, lắp camera để theo dõi giám sát. Tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, chính quyền còn dựng trại, lập chốt kiểm soát, cử người túc trực thâu đêm để ngăn khai thác cát trái phép.

Nhờ triển khai hàng loạt các giải pháp cứng rắn, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc giảm đáng kể. Cát tặc không còn lộng hành như trước.

Ngọc Viên - An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng có tiền sự vẫn khai thác cát trái phép

Thành Nhân |

Bến Tre - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Trãi (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Công an Hải Phòng bắt quả tang tàu 150 tấn khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray

Hoàng Khôi |

Sáng 26.9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray.

Thêm một giám đốc bị bắt trong vụ khai thác cát trái phép ở An Giang

Tiến Nguyễn |

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Đội Bắn súng có huy chương đồng

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Bản tin công đoàn: Tính bình quân lương hưu của người đóng BHXH trước năm 1995

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn đề xuất; Công nhân làm thêm mới đủ trang trải cuộc sống; TPHCM dự kiến tuyển dụng lao động ồ ạt cuối năm; Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 tính lương hưu bình quân thế nào?...

Nhận định trận tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 vào lúc 15h00 hôm nay (28.9).

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục phục hồi trong các phiên tới

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng lên ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.170 điểm.

Khởi tố đối tượng có tiền sự vẫn khai thác cát trái phép

Thành Nhân |

Bến Tre - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Trãi (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Công an Hải Phòng bắt quả tang tàu 150 tấn khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray

Hoàng Khôi |

Sáng 26.9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray.

Thêm một giám đốc bị bắt trong vụ khai thác cát trái phép ở An Giang

Tiến Nguyễn |

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.