Doanh nghiệp không có đơn hàng, hàng trăm lao động mất việc

Mai Dung |

Cuối quý III/2023, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn gặp khó khăn về đơn hàng, phải giảm ngày công, giờ làm. Thậm chí có doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng với hàng trăm lao động.

Cắt giảm 400 lao động vì không có đơn hàng

Theo thông báo của Công ty TNHH May V.H (địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng, chuyên xuất khẩu đi thị trường Mỹ, châu Âu), cuối tháng 9.2023, doanh nghiệp sẽ cắt giảm hơn 400 lao động (trong tổng số hơn 700 LĐ) vì không có đơn hàng. Một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Thụy cũng đang trong tình trạng khó khăn, phải giảm giờ làm.

Tại huyện Thủy Nguyên, địa phương có gần 5.000 lao động sản xuất trực tiếp, một công ty hơn 800 lao động sản xuất lĩnh vực giày da - may mặc xuất khẩu thị trường châu Âu đã phải giảm ngày công do thiếu đơn hàng. Theo đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, đợt nghỉ lễ 2.9 vừa qua, nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ dài hơn so với quy định (từ 5-10 ngày) do doanh nghiệp đang ít việc... “Mặc dù tình hình việc làm có ổn hơn so với nửa đầu năm nhưng so với những năm trước là khó khăn hơn nhiều” - bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết.

Doanh nghiệp khó khăn kéo theo thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Chị Nguyễn Thị Hợi (52 tuổi, công nhân Công ty giày trên địa bàn quận Dương Kinh) cho biết: Từ nhiều tháng nay, công ty cho nghỉ thêm 2 ngày thứ 7/tháng, không tăng ca, thu nhập giảm nhiều...

Tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn về việc làm

Ông Vũ Ngọc Thức - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết, thời điểm này, chỉ có Công ty May V.H ở Kiến Thụy là sắp cắt giảm số lượng lớn lao động do không có đơn hàng. Còn lại, một số doanh nghiệp tuy gặp khó khăn nhưng vẫn duy trì việc làm cho người lao động bằng việc giảm giờ làm, ngày công/tháng.

Cũng theo ông Thức, người lao động bị ảnh hưởng việc làm đều được các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo. Như ở Cty May V.H, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động ngoài việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật thì còn được công ty hỗ trợ 3-5 triệu đồng tùy theo thời gian công tác.

Còn theo ông Hoàng Ngọc Minh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Thụy, ngoài việc doanh nghiệp hỗ trợ người lao động, LĐLĐ huyện đang phối hợp kết nối việc làm cho người lao động với những doanh nghiệp chuẩn bị đi vào sản xuất, có nhu cầu tuyển dụng lao động. “Tới đây, công ty giày Thuận Thiên trên địa bàn huyện cần tuyển khoảng 400 lao động, chúng tôi sẽ kết nối để những lao động có nhu cầu tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống” - ông Minh thông tin.

Ngày 26.8, Tổng LĐLĐVN ra Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16.1.2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
Được biết, tới đây, LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ ban hành công văn chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai quyết định của Tổng LĐLĐVN. Trước đó, LĐLĐ TP Hải Phòng chi kinh phí hỗ trợ 364 đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố từ ngày 1.10.2022 đến ngày 31.3.2023 với tổng số tiền hỗ trợ là 373.700.000 đồng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 4 cá nhân đăng tin "4 công nhân lây nhiễm HIV ở Hải Phòng" sai sự thật

Hoàng Khôi |

Sáng 6.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng vừa xử lý 4 cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

Xử lý nghiêm xưởng phế liệu ở Hải Phòng 2 lần để xảy ra cháy lớn

Hoàng Khôi |

Sáng 6.9, thông tin từ UBND quận Kiến An, Ban Thường vụ Quận ủy vừa họp về vụ cháy cơ sở thu gom phế liệu tối ngày 2.9, tại số 610 đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh.

Sức khoẻ chiến sĩ bị thương trong vụ cháy xưởng hơn 1.000m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 5.9, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng thăm và tặng quà Thượng uý Lâm Văn Duy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến An đã bị thương trong vụ cháy trên địa bàn quận Kiến An.

Khi nào cầu Vĩnh Tuy hết cảnh mỗi chiều giới hạn tốc độ một kiểu?

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trong khi cầu Vĩnh Tuy mới, ôtô được lưu thông tối đa 60 km/h, xe máy 40 km/h thì ở cầu Vĩnh Tuy cũ, ôtô chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa 40 km/h, xe máy 30km/h. Ngoài ra, sự khác biệt về phương án tổ chức giao thông tại cầu đang khiến nhiều người dân lúng túng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần thêm thời gian để nâng tầm

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ qua từng giải đấu ở đấu trường khu vực và châu lục. Lứa cầu thủ hiện tại được kì vọng sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển hơn nữa. Chương trình Góc nhìn thể thao số 127 sẽ cùng trò chuyện với cựu tuyển thủ Phạm Thị Thu Trang về vấn đề này.

Đường bao biển với danh xưng đẹp nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, dãy núi đá vôi hùng vĩ...

G20 chuẩn bị mở rộng thành viên

Ngọc Vân |

Liên minh châu Phi được cho là sẽ được cấp tư cách thành viên ngang hàng với Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Những cung đường nghìn tỉ đang dần hình thành tại Phú Thọ

Tô Công |

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện tại đang thi công 3 dự án công trình giao thông với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng.

Xử phạt 4 cá nhân đăng tin "4 công nhân lây nhiễm HIV ở Hải Phòng" sai sự thật

Hoàng Khôi |

Sáng 6.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng vừa xử lý 4 cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

Xử lý nghiêm xưởng phế liệu ở Hải Phòng 2 lần để xảy ra cháy lớn

Hoàng Khôi |

Sáng 6.9, thông tin từ UBND quận Kiến An, Ban Thường vụ Quận ủy vừa họp về vụ cháy cơ sở thu gom phế liệu tối ngày 2.9, tại số 610 đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh.

Sức khoẻ chiến sĩ bị thương trong vụ cháy xưởng hơn 1.000m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 5.9, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng thăm và tặng quà Thượng uý Lâm Văn Duy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến An đã bị thương trong vụ cháy trên địa bàn quận Kiến An.