Công trình tiền tỉ bỏ hoang, lãng phí
Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có 4 khối nhà 5 tầng nằm trong diện tích tổng hơn 12.000m2; có quy mô 1.000 chỗ ở cho sinh viên, với tổng mức xây dựng 77 tỉ đồng. Công trình do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, được hoàn thành vào năm 2013. Vì xây dựng cách trường học hiện nay là 7km, lại xa dân cư, thiếu các dịch vụ hỗ trợ nên khu ký túc xá trong tình trạng bỏ hoang, không có người ở.
Theo một người dân địa phương, trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, chính quyền địa phương tận dụng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa làm bệnh viện dã chiến. Sau khi dịch khống chế, đội ngũ y tế rút đi thì khu ký túc xá lại tiếp tục rơi vào tình cảnh bỏ hoang. Các khối nhà, các hạng mục ký túc xá không được duy tu, bảo dưỡng nên nhanh chóng hư hỏng.
Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại khu ký túc xá sinh viên Nha Trang. Vào năm 2013, Trung tâm quản lý nhà và chung cư, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận khu ký túc xá sinh viên Nha Trang tại phường Vĩnh Hải với 4 khối nhà 5 tầng trên diện tích hơn 11.000m2, tổng mức đầu tư 65 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố. Mặc dù dự án đã hoàn thiện từ rất lâu nhưng tỉ lệ lấp đầy của khu ký túc xá sinh viên Nha Trang là rất thấp.
Ông Lê Chí Nguyện - Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư thuộc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - xác nhận, hiện trung tâm vẫn đang cử lực lượng bảo vệ đối với 2 khu ký túc xá nói trên. Đồng thời vẫn làm thủ tục để chuyển giao Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho Trường quản lý chính thức. Khi nào bàn giao xong, nhà trường sẽ có trách nhiệm trong việc sửa sang lại cơ sở ký túc xá.
Riêng khu ký túc xá sinh viên Nha Trang hiện nay, Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư vẫn đang quản lý.
Học tập mô hình quản lý ký túc xá ở các thành phố lớn
Việc quản lý các khu ký túc xá ở Khánh Hòa còn bất cập, gây ra tình trạng lãng phí ngân sách đầu tư. Trong số các giải pháp tháo gỡ, tỉnh Khánh Hòa quyết định đi học tập phương thức quản lý tại các thành phố lớn trên cả nước. Cụ thể vào tháng 4.2023, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực tế mô hình quản lý ký túc xá sinh viên do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh được giao quản lý, sử dụng, để học tập kinh nghiệm, sau đó báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.
Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến nay đã có văn bản hỏi ý kiến Bộ Xây dựng với nội dung khu ký túc xá này có thuộc quỹ nhà ở xã hội hay không để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý cơ sở nhà, đất theo đúng quy định.
Trong khi đó, ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa - nêu thực tế, hiện nay việc quản lý Ký túc xá Khánh Hòa (Ký túc xá cụm trường tại Nha Trang) gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, Tỉnh đoàn Khánh Hòa chưa có cơ chế để tiếp quản khu ký túc xá nói trên.
Cụ thể, Tỉnh đoàn chưa có đơn vị sự nghiệp để có cơ sở thu chi, tiếp quản. Dự kiến trong tháng 10, Tỉnh đoàn sẽ làm hồ sơ, thủ tục trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét thành lập đơn vị sự nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục, Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ có kế hoạch cụ thể trong việc tiếp nhận Ký túc xá Khánh Hòa.