1.123 người mất việc được vay trên 100 tỉ đồng để tự tạo việc làm mới

Nam Dương |

TPHCM - Tại chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề "Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm", do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp tổ chức ngày 10.9, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TPHCM cho biết, quận Bình Tân có dân số gần 800.000 người, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 65,2% dân số.

Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tình hình thế giới, trên địa bàn thành phố nhiều doanh nghiệp phải giảm lao động, trong đó cá biệt có doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân phải cắt giảm hơn 9.000 lao động. Lãnh đạo TPHCM và quận Bình Tân đặc biệt quan tâm và có nhiều giải pháp để ổn định tình hình, đảm bảo đời sống người dân.

Khi nhận được thông tin doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, quận Bình Tân tổ chức làm việc ngay, yêu cầu doanh nghiệp có phương án cụ thể, giải quyết đúng quy định chế độ với người lao động. Từ đó, một số doanh nghiệp phải cắt giảm lao động đã giải quyết chế độ cho người lao động bằng và cao hơn quy định của pháp luật.

Quận Bình Tân đã lập danh sách lao động bị mất việc làm, phối hợp Sở LĐTBXH giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu và đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh quận Bình Tân cho 1.123 người vay vốn với hơn 101 tỉ đồng từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để người dân chuyển hướng kinh doanh, tự tạo việc làm mới cho bản thân và gia đình.

Quận cũng kịp thời giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, và trong 7 tháng đầu năm 2023 đã có 4.025 doanh nghiệp được vay vốn với số tiền 12.758 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bà Dung cũng cho biết quận Bình Tân đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức dạy nghề, liên kết dạy nghề, phối hợp công đoàn các doanh nghiệp dạy nghề cho công nhân, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho lao động mới tiếp nhận. Dự kiến ngày 21.9, quận Bình Tân sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm để hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm, hỗ trợ học nghề, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, sẽ có từ 20 đến 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, khoảng 1.500 người lao động tham gia.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động bao giờ hết cảnh “khát” việc làm?

MINH HÀ |

Từ nay đến cuối 2023, các chuyên gia dự báo thị trường lao động sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đơn hàng tăng, nhu cầu tuyển dụng tăng cao sẽ giải quyết ''cơn khát'' việc làm cho người lao động.

"Làn sóng" tranh luận về việc sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ dân số

trà my |

Sau khi Bộ Y tế đưa ra đề nghị các địa phương lên phương án sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ dân số, đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề này.

Nâng cao chất lượng phiên giao dịch việc làm: Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

NHÓM PV |

Sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp và người lao động đã “thấm đòn” trên nhiều phương diện. Để tìm giải pháp gỡ khó cho các đối tượng này, Báo Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động” vào chiều 7.9.

Hà Nội yêu cầu hoàn thiện đề án vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp để xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế phù hợp, hiệu quả bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo yêu cầu của Trung ương.

Trực tiếp tuyển Việt Nam 1-0 Palestine: Công Phượng "nổ súng"

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine, giao hữu dịp FIFA Days tháng 9.

"Khất" hồ sơ vụ trạm dừng nghỉ 5 năm hoạt động không phép ở cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Trong khi trạm dừng nghỉ Minh Đức vẫn đang hoạt động trái phép ven Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai) thì chính quyền xã này liên tục "khất" việc trả lời báo chí, loay hoay trong việc tìm hồ sơ, giấy tờ.

Vietnam Airlines lấy đâu 10 tỉ USD mua 50 máy bay Boeing?

Hiếu Anh |

Dù đang khó khăn về tài chính, Vietnam Airlines vẫn chi 10 tỉ USD mua 50 máy bay của Boeing.

Thành lập các trung tâm chuyển đổi số tại địa phương

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số, thành lập trung tâm chuyển đổi số tại các địa phương để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

Người lao động bao giờ hết cảnh “khát” việc làm?

MINH HÀ |

Từ nay đến cuối 2023, các chuyên gia dự báo thị trường lao động sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đơn hàng tăng, nhu cầu tuyển dụng tăng cao sẽ giải quyết ''cơn khát'' việc làm cho người lao động.

"Làn sóng" tranh luận về việc sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ dân số

trà my |

Sau khi Bộ Y tế đưa ra đề nghị các địa phương lên phương án sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ dân số, đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề này.

Nâng cao chất lượng phiên giao dịch việc làm: Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

NHÓM PV |

Sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp và người lao động đã “thấm đòn” trên nhiều phương diện. Để tìm giải pháp gỡ khó cho các đối tượng này, Báo Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động” vào chiều 7.9.

Hà Nội yêu cầu hoàn thiện đề án vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp để xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế phù hợp, hiệu quả bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo yêu cầu của Trung ương.