Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya sinh năm 1987, là con gái của Vua Thái Lan Vajiralongkorn với người vợ thứ hai - Sujarinee Vivacharawongse.
Cô là vận động viên nổi bật nhất của Đoàn thể thao Thái Lan tham dự ASIAD 19. Không chỉ có thân thế hoàng gia, Sirivannavari còn gây chú ý khi tham dự hai nội dung cá nhân và đồng đội môn đua ngựa.
Công chúa Thái Lan đã đặt chân đến Trung Quốc hôm 21.9 và đang tập luyện cho cuộc tranh tài. Trước khi bước vào cuộc chiến, cô sẽ tiếp đón đoàn ngựa được huấn luyện riêng vận chuyển từ Bỉ đến Trung Quốc.
Đua ngựa là môn thể thao yêu thích của Sirivannavari. Cô được tiếp xúc và đào tạo đua ngựa chuyên nghiệp từ nhỏ.
Công chúa 36 tuổi từng tham gia nhiều cuộc thi tại Pháp, Bỉ và đạt được thành tích cao. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là tiền đề giúp Sirivannavari cạnh tranh tại ASIAD 19 với hy vọng đổi màu huy chương cho đua ngựa Thái Lan.
Trước khi tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19, Sirivannavari Nariratana Rajakanya từng tranh tài tại SEA Games nội dung cầu lông. Cô giành huy chương vàng đồng đội ở kì Đại hội năm 2007.
Không chỉ nổi bật trong thi đấu thể thao, công chúa Siri cũng rất nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang.
Cô có gần 20 năm kinh nghiệm làm thiết kế cho các nhà mốt lừng danh thế giới như Dior, Armani, Ferragamo, Balmain hay Bulgari. Sirivannavari còn xây dựng thương hiệu thời trang riêng mang tên Sirivannavari kể từ năm 2005.
Theo thông tin từ Bloomberg, công chúa Thái Lan tốt nghiệp cử nhân ngành Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng tại Đại học Chulalongkorn (Bangkok).
Sau đó, cô tiếp tục đến Paris để theo học tại trường L'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (Pháp).
Năm 2008, con gái của Vua Vajiralongkorn được tạp chí Forbes đưa vào danh sách “Những công chúa, hoàng tử độc thân hấp dẫn nhất thế giới”.
Năm 2020, ước tính tài sản của Sirivannavari khoảng 44 tỉ USD và trở thành công chúa giàu nhất thế giới thời điểm đó.
Vào tháng 4.2023 vừa qua, Vua Thái Lan đã bổ nhiệm công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya vào vị trí chuyên gia trong quân đội Hoàng gia Thái Lan và trao quân hàm Thiếu tướng lục quân.