Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI):

Lợi ích cho đoàn viên phải được thể hiện cụ thể

TẤT THẢO |

Chiều 13.1, Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn phải đi vào thực chất, lợi ích đoàn viên được thụ hưởng phải được thể hiện cụ thể để mỗi đoàn viên thấy được sự thiết thực khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”

Tại hội nghị, có 4 ý kiến thảo luận tại hội trường và 77 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ. Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đã tiếp thu, giải trình các ý kiến. Về Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, có ý kiến cho rằng cần phải có chủ đề hoạt động CĐ cho năm 2018. Về vấn đề này, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, năm 2018, Ban Chấp hành đã quyết định lấy chủ đề là “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” để thúc đẩy vấn đề này trong hệ thống CĐ. Năm 2018, tổ chức CĐ sẽ tập trung cho công tác đại hội CĐ tỉnh, ngành và Đại hội XII CĐ Việt Nam và đẩy mạnh hoạt động tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích, đại diện tốt hơn cho đoàn viên, người lao động thể hiện đúng tinh thần Đại hội CĐ Việt Nam là hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” hay Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ vẫn đang nằm nhiều ở chủ trương chứ thực tế chưa triển khai được gì nhiều. Giải trình về nội dung này, đồng chí Trần Thanh Hải mong muốn khi triển khai tại các cấp CĐ, lợi ích phải được thể hiện cụ thể để mỗi đoàn viên thụ hưởng thấy sự cần thiết, thiết thực khi tham gia tổ chức CĐ.

Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch CĐ Thông tin và Truyền thông VN (bên trái) - thay mặt TCty Viễn thông MobiFone trao ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” tới Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: SƠN TÙNG
Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch CĐ Thông tin và Truyền thông VN (bên trái) - thay mặt TCty Viễn thông MobiFone trao ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” tới Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: SƠN TÙNG

Phải chỉ ra được nhu cầu thực mua, thuê nhà của công nhân

Đối với nội dung xây dựng thiết chế CĐ, các ý kiến tập trung nêu lên việc có địa phương tập trung nhiều CNLĐ không xin được quỹ đất để xây dựng và ngược lại… Đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, đề án xây dựng thiết chế CĐ vừa là vinh dự, cơ hội khẳng định vị thế của tổ chức CĐ trong tình hình mới, nhưng cũng là nhiệm vụ vô cùng lớn lao, trách nhiệm hết sức nặng nề mà Tổng LĐLĐVN phải thực hiện từ nay đến năm 2020. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ phải triển khai đồng thời nhiều nội dung công việc có liên quan theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng LĐLĐVN yêu cầu báo cáo khảo sát của Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ tại các địa phương phải chỉ ra được nhu cầu thực mua, thuê, thuê mua nhà tại thiết chế CĐ; chỉ ra được giá bán, giá cho thuê nhà, căn hộ khả thi tại thiết chế của CĐ; đề xuất cụ thể được quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư, loại hình đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương làm cơ sở để triển khai 50 thiết chế đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Hải cũng chỉ đạo các cấp CĐ cần cập nhật đầy đủ tình trạng người lao động mất việc trong dịp tết; không có thưởng tết, lương thấp… để kịp thời quan tâm, hỗ trợ với mục tiêu Tết Mậu Tuất đến với mọi NLĐ. Đồng chí Trần Thanh Hải còn giải trình nhiều nội dung khác như: Công tác tài chính; công tác tổ chức; công tác tuyên giáo; dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) cũng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết T.Ư 6.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: “Lãnh đạo cần gương mẫu ghi nhận sáng kiến của người lao động trực tiếp”

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chỉ đạo trong năm 2018, các cấp CĐ cần tập trung tổ chức đại hội CĐ, đại hội CĐ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII theo đúng Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17.11.2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về lãnh đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tham mưu tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 6, khóa XII. Các cấp CĐ cần tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ“, triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐVN”; hoàn thiện thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất theo đúng kế hoạch. Nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng những mô hình, cách thức mới, hiệu quả trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng chỉ đạo các cấp CĐ cần tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phát động thi đua sáng kiến, sáng tạo, hiến kế, hiệu quả trong hệ thống tổ chức CĐ; đặc biệt lãnh đạo cần gương mẫu ghi nhận sáng kiến của người lao động trực tiếp, qua đó giúp đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần sáng kiến, sáng tạo ở cơ sở.

Phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết sum vầy cho CNLĐ”

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” cho CNLĐ. Ảnh: SƠN TÙNG
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” cho CNLĐ. Ảnh: SƠN TÙNG

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), Tổng LĐLĐVN tổ chức phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết sum vầy cho công nhân lao động”. Các đại biểu đã nhắn tin với cú pháp “TSV” gửi 1407. Mỗi tin nhắn đóng góp 20.000 đồng để cùng mang mùa xuân đến cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước. Ngay sau lễ phát động, đã có một số nhà tài trợ đăng ký được gửi ủng hộ của đơn vị mình. Theo đó, TCty Viễn thông MobiFone tài trợ tổng số tiền là 2,6 tỉ đồng; TCty Bưu điện Việt Nam VNPOST ủng hộ chương trình “Tết sum vầy 2018” số tiền 500 triệu đồng; CĐ Dầu khí Việt Nam ủng hộ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 300 triệu đồng và TCty Dầu PV Oil ủng hộ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 200 triệu đồng; Cty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood ủng hộ quà hiện vật trị giá 500 triệu đồng cho CNLĐ một số tỉnh đang triển khai thỏa thuận hợp tác; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 250 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng; Cty Du lịch CĐ Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng. Tổng số tiền mặt và hiện vật được trao tặng trong ngày là 6 tỉ đồng.

TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

T.L.Đ |

Chiều 13.1, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao Động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) quán triệt nghị quyết TƯ 6

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XII.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tiếp tục tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

T.L.Đ |

Chiều 13.1, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao Động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) quán triệt nghị quyết TƯ 6

Nhóm phóng viên |

Chiều 13.1, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XII.