LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nỗ lực để bảo đảm quyền lợi cho công nhân lao động

Bảo Trung |

Hiện, việc gia tăng số lượng đoàn viên công đoàn và thành lập mới các CĐCS ở các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước là vấn đề khá nan giải. Tuy vậy, vượt lên trên mọi khó khăn, các cấp CĐ tỉnh Gia Lai vẫn nỗ lực để hoàn thành vượt chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN giao.

Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh Gia Lai và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai ký kết mới 29 bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác, đem lại quyền lợi cho hơn 9.000 đoàn viên CĐ với tổng giá trị thụ hưởng hơn 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp CĐ trong tỉnh còn phối hợp tốt việc tổ chức hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp (DN). Theo đó, tỉ lệ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt 77,5% (tức 155/200 doanh nghiệp, vượt 17,5% chỉ tiêu).

CĐ cấp trên cơ sở tập trung hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết mới 19 bản thỏa ước lao động tập thể, toàn tỉnh hiện đang có 144 bản thỏa ước lao động tập thể được thi hành, chiếm tỉ lệ 60% trong tổng số các doanh nghiệp có tổ chức CĐ. Tất cả LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đã chú trọng nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên CĐ thể tham mưu cấp ủy. Qua đó, đề nghị với chính quyền đồng cấp phối hợp tổ chức đối thoại với anh chị em CNLĐ. Trong đó, có 9 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã đề xuất tổ chức được các cuộc đối thoại với hơn 1.200 lượt đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tham gia.

Tại các buổi đối thoại, rất nhiều câu hỏi đã được anh chị em CNLĐ đặt ra xoay quanh các vấn đề về chế độ thai sản, Luật BHXH, hợp đồng lao động… Đây là nỗ lực rất lớn của các cấp CĐ trong tỉnh để bảo đảm quyền lợi cho CNLĐ và cụ thể hóa rõ nét vai trò của tổ chức CĐ.

Ngoài ra, tính đến cuối tháng 11.2019, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã phát triển mới hơn 1.800 đoàn viên, đạt hơn 163% chỉ tiêu Nghị quyết BCH LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐVN giao, kết hợp thành lập mới 20 CĐCS, trong đó có 5 CĐCS có từ 25 CNLĐ trở lên, đạt 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao. Hiện, toàn tỉnh đang có 55.350 đoàn viên, hơn 57.000 CNVCLĐ đang sinh hoạt tại 1.685 CĐCS.

Cải thiện chất lượng cán bộ Công đoàn

Có một vấn đề gây nhức nhối hiện nay đó là tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN ở Gia Lai vẫn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của CNLĐ. Tính đến cuối tháng 11.2019, còn có rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH bắt buộc từ 3 tháng trở lên của hơn 4.500 lao động, tổng số tiền khoảng hơn 50 tỉ đồng. Trước thực trạng trên, trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp với BHXH và các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các doanh nghiệp đang có các khoản nợ đọng BHXH lớn thanh toán để đảm bảo quyền lợi của CNLĐ.

Tại “Hội nghị BCH lần thứ 5 khóa X (mở rộng)” vừa qua, đồng chí Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết, trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đặt mục tiêu phát triển đoàn viên CĐ, thành lập mới các CĐCS, phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 100% kết hoạch Tổng LĐLĐVN giao. Bên cạnh đó, thực hiện tốt hơn nữa các chương trình phúc lợi đoàn viên; cải thiện chất lượng cán bộ Công đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, tiếp tục vận động để ký kết thêm 20 bản thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức CĐ; hỗ trợ CĐCS thương lượng, sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng các bản thỏa ước để đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ…

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Năm mới, phúc lợi mới cho đoàn viên

Kỳ Quan |

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn (CĐ)” được các cấp CĐ tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2019. Bước vào năm mới 2020, chương trình càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống CĐ viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân Công ty Phân bón Bình Điền

Kỳ Quan |

Trong ngày làm việc đầu năm mới (2.1), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Tập trung để làm tốt công tác ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động hướng về chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Năm mới, phúc lợi mới cho đoàn viên

Kỳ Quan |

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn (CĐ)” được các cấp CĐ tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2019. Bước vào năm mới 2020, chương trình càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống CĐ viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân Công ty Phân bón Bình Điền

Kỳ Quan |

Trong ngày làm việc đầu năm mới (2.1), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Tập trung để làm tốt công tác ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động hướng về chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.