LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Năm mới, phúc lợi mới cho đoàn viên

Kỳ Quan |

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn (CĐ)” được các cấp CĐ tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2019. Bước vào năm mới 2020, chương trình càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống CĐ viên và người lao động.

39.000 lượt đoàn viên, tiết kiệm 4,2 tỉ đồng

Thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên CĐ” được Tổng LĐLĐVN triển khai vào năm 2017, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã thỏa thuận và ký kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 12.2019, LĐLĐ tỉnh đã đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác với 23 đơn vị, doanh nghiệp (DN). Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành, thị và các CĐ ngành cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 65 đơn vị, doanh nghiệp (DN). Các DN cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như: Lương thực, vận tải hành khách, bưu chính, viễn thông, ngân hàng, điện máy, nha khoa, xây dựng, ăn uống, gas, xăng dầu, nước giặt, học tập, bảo hiểm...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Hoàng Khắc Tinh cho biết, các bên xác định việc hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên CĐ, của các bên và của tổ chức CĐ Việt Nam. Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và khả năng của mỗi bên. Thông qua hợp tác, nhằm nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức CĐ Việt Nam; đồng thời quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của các DN. Việc hợp tác được thực hiện theo lộ trình và từng giai đoạn cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với sự phát triển chung của các bên.

Thực hiện thỏa thuận, tổ chức CĐ các cấp và đoàn viên CĐ tỉnh Tiền Giang khi sử dụng dịch vụ, mua sắm sản phẩm do các đơn vị, DN cung cấp được giảm giá từ 5 - 50% so với giá niêm yết tùy theo từng loại sản phẩm, dịch vụ. Qua thời gian triển khai thực hiện, chương trình đã được các cấp ủy, chính quyền và đoàn viên đánh giá cao hiệu quả mà chương trình đem lại, thu hút người lao động (NLĐ) tự giác gia nhập CĐ Việt Nam; góp phần hỗ trợ các đơn vị, DN tiêu thụ thêm được sản phẩm. Qua 3 năm thực hiện chương trình, đã có hơn 39.000 lượt đoàn viên sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, tiết kiệm được 4,2 tỉ đồng.

Những giá trị mới

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã tiếp tục tiến hành làm việc với các DN khác để thỏa thuận hợp tác. Đặc biệt, các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho đoàn viên CĐ không chỉ dừng lại ở các nhu cầu thiết yếu, mà mở rộng các loại sản phẩm, dịch vụ chất lượng hơn theo đà phát triển của cuộc sống.

Đó là các dịch vụ hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và gia đình chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cùng các dịch vụ phúc lợi y tế khác như: Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, chăm sóc sau điều trị, trang bị kiến thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đó là việc định kỳ tổ chức chương trình “Siêu thị phúc lợi đoàn viên” bán hàng lưu động với những phúc lợi ưu đãi đặc biệt giảm giá từ 5-30% đối với tất cả mặt hàng nhu yếu phẩm.

Một sản phẩm khác là đoàn viên CĐ được tham gia miễn phí các khóa học ngắn hạn nhằm cập nhật kiến thức và cải thiện đời sống tinh thần như ngoại ngữ, tin học và âm nhạc. NLĐ còn có thể tiếp cận nhiều giá trị gia tăng phúc lợi xã hội, như: Hỗ trợ mổ tim miễn phí, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Các đối tác tài chính và ngân hàng còn cam kết hỗ trợ đoàn viên, NLĐ am hiểu về tài chính, cải thiện kỹ năng quản lý tiền bạc, tích lũy và gây dựng tài sản cho tương lai, giúp NLĐ có thể vay vốn từ các ngân hàng uy tín với lãi suất ưu đãi...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân Công ty Phân bón Bình Điền

Kỳ Quan |

Trong ngày làm việc đầu năm mới (2.1), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ: Tết đồng hành - Tết sẻ chia

PHÚC ĐẠT |

Không khí tết dường như ấm áp hơn bao giờ hết của gần 1.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) khi họ được hưởng nhiều phúc lợi từ Chương trình “Tết sum vầy, mừng xuân - ơn Đảng” năm 2020 do LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Phú Lộc trong ngày 2.1.

Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Trần Nga |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm công nhân Công ty Phân bón Bình Điền

Kỳ Quan |

Trong ngày làm việc đầu năm mới (2.1), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ: Tết đồng hành - Tết sẻ chia

PHÚC ĐẠT |

Không khí tết dường như ấm áp hơn bao giờ hết của gần 1.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) khi họ được hưởng nhiều phúc lợi từ Chương trình “Tết sum vầy, mừng xuân - ơn Đảng” năm 2020 do LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Phú Lộc trong ngày 2.1.

Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Trần Nga |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.