Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng

Tập trung để làm tốt công tác ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động hướng về chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Chiều 2.1, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2020.

Phát biểu phát động thi đua năm 2020, ông Vũ Ngọc Thức - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng - cho biết: “Năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động hướng về chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Trong đó, chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; tỷ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt 75% trở lên, trong đó 45% các đơn vị có thỏa ước đạt loại B trở lên…”.

Năm 2019, các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong đó, phát triển mới 4.000 đoàn viên, đạt 158% kế hoạch; giới thiệu 186 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp đạt 186% kế hoạch; hoàn thành chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn…

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ, bằng khen 5 tập thể, cá nhân; LĐLĐ TP Hải Phòng khen thưởng 34 tập thể, cá nhân; Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng khen thưởng 66 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, triển khai các phong trào thi đua năm 2019.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chưa có công đoàn cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể thế nào?

bùi nhung |

Bạn đọc có email thuminh9x@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi muốn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nhưng hiện nay công ty tôi vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở. Trường hợp này chúng tôi phải xử lý như thế nào?

Công đoàn: Cầu nối đưa công nhân đến với Đảng

NHÓM PV |

Đứng trong hàng ngũ của Đảng là khát vọng tự thân, tự nguyện của người lao động. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến cho xã hội, đất nước của mỗi cá nhân… Và trong hành trình đó, không thể thiếu vai trò bắc cầu của tổ chức Công đoàn. 

92 công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp

Hà Anh |

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện. Qua đó, đã có 92 công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa có công đoàn cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể thế nào?

bùi nhung |

Bạn đọc có email thuminh9x@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi muốn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nhưng hiện nay công ty tôi vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở. Trường hợp này chúng tôi phải xử lý như thế nào?

Công đoàn: Cầu nối đưa công nhân đến với Đảng

NHÓM PV |

Đứng trong hàng ngũ của Đảng là khát vọng tự thân, tự nguyện của người lao động. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến cho xã hội, đất nước của mỗi cá nhân… Và trong hành trình đó, không thể thiếu vai trò bắc cầu của tổ chức Công đoàn. 

92 công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp

Hà Anh |

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện. Qua đó, đã có 92 công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp.