LĐLĐ An Giang: Phát động Tháng Công nhân năm 2018

Lục Tùng |

Ngày 26.4, tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa, huyện Châu Thành, LĐLĐ An Giang làm lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 400 đoàn viên, CNLĐ đang làm việc tại KCN Bình Hòa đến dự và hưởng ứng.

Sau nghi thức khai mạc, thay mặt BTV LĐLĐ An Giang, Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú chính thức phát động Tháng Công nhân 2018, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018.

Dịp này, LĐLĐ An Giang trao tặng 9 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ở các đơn vị, doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời, tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, đối ứng cất, sửa 34 căn nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 680.000.000 đồng của các doanh nghiệp đóng góp. Ký kết chương trình ưu đãi năm 2018 giữa LĐLĐ tỉnh với các 6 doanh nghiệp.

Ngay sau lễ phát động, LĐLĐ An Giang cũng chính thức khởi công xây dựng chuỗi công trình trụ sở làm việc của CĐ Các KCN, công trình văn hóa - thể thao tại 2 KCN Bình Hòa và Bình Long (sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và tụ điểm hát với nhau hàng tuần), tạo điều kiện cho CNLĐ có nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần sau giờ làm việc, có tổng giá trị đầu tư 4,56 tỷ đồng từ nguồn tài chính của LĐLĐ tỉnh, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và các doanh nghiệp trong KCN đóng góp.

Quang cảnh buổi lễ phát động Tháng Công nhân  năm 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Quang cảnh buổi lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Trình diễn văn nghệ trước giờ làm lễ. (Ảnh: Lục Tùng)
Trình diễn văn nghệ trước giờ làm lễ. (Ảnh: Lục Tùng)
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đến dự và hưởng ứng. (Ảnh: Lục Tùng)
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đến dự và hưởng ứng. (Ảnh: Lục Tùng)
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu phát động Tháng Công nhân năm 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú phát biểu phát động Tháng Công nhân năm 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Dịp này LĐLĐ An Giang cũng trao 09 MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở. (Ảnh: Lục Tùng)
Dịp này, LĐLĐ An Giang cũng trao 9 MÂCĐ cho đoàn viên. (Ảnh: Lục Tùng)
và tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, đối ứng cất, sửa 34 căn nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 680.000.000 đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
Tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, đối ứng cất, sửa 34 căn nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 680.000.000 đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
LĐLĐ ký kết với 6 doanh nghiệp hưởng ứng chương trình ưu đãi đoàn viên. (Ảnh: Lục Tùng)
LĐLĐ ký kết với 6 doanh nghiệp hưởng ứng chương trình ưu đãi đoàn viên. (Ảnh: Lục Tùng)
Dịp này LĐLĐ An Giang cũng làm lễ khởi công chuỗi công trình trụ sở làm việc và công trình thể thao có tổng giá trị đầu tư 4,56 tỷ đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
Dịp này, LĐLĐ An Giang cũng làm lễ khởi công chuỗi công trình trụ sở làm việc và công trình thể thao có tổng giá trị đầu tư 4,56 tỷ đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Sập bẫy nhân viên Mcredit giả mạo mời chào cho vay

LƯƠNG HẠNH |

Số nợ của chị H từ 25 triệu đồng lên đến 70 triệu đồng khi bị một đối tượng giả mạo nhân viên Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) mời chào cho vay.