LD 23036: Hoàn cảnh bi đát của công nhân môi trường bị tai nạn nghiêm trọng

NGỌC THÙY |

Công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Viết Hào - Tổ Môi trường số 10, chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ và gãy xương sườn… sau khi bị tai nạn giao thông trên đường An Dương Vương, quận Tây Hồ.

Ngày 15.8, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Đống Đa, Công ty Urenco cho biết, hiện công nhân Nguyễn Viết Hào đã được phẫu thuật mổ não và tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức cấp cứu Bệnh viện E. Do vụ tai nạn khá nghiêm trọng nên nam công nhân này sẽ phải thực hiện thêm một cuộc phẫu thuật ở vùng cổ.

“Đến khoảng 21h tối 14.8, công nhân Hào đã có thể mở được mắt nhưng chưa thể nói gì. Các bác sĩ tại bệnh viện chuẩn đoán, vết thương ở cổ có thể khiến anh Hào bị liệt và không thể vận động được nữa. Trong khi đó, gia đình công nhân này có hoàn cảnh khó khăn và anh Hào là nguồn lao động chính của cả gia đình”, ông Hoàng Anh chia sẻ.

Công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Viết Hào nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ và gãy xương sườn... Ảnh: Urenco
Công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Viết Hào nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ và gãy xương sườn... Ảnh: Urenco

Cũng theo vị lãnh đạo chi nhánh Đống Đa (Công ty Urenco), công nhân Nguyễn Viết Hào đã gắn bó với nghề vệ sinh môi trường được 15 năm. Hiện anh đang nuôi 4 con nhỏ, trong đó có một cháu bị chậm phát triển, bản thân nam công nhân bị hở van tim, trong khi vợ lại làm công việc tự do không ổn định.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban lãnh đạo và các phòng ban nghiệp vụ, công đoàn công ty, đồng nghiệp tại tổ sản xuất đã kêu gọi, đóng góp để hỗ trợ nạn nhân với số tiền đến nay là khoảng 25 triệu đồng.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin về một người đàn ông mặc đồng phục công nhân vệ sinh môi trường nằm bất động trên vỉa hè do gặp tai nạn giao thông. Hình ảnh nhận được nhiều sự đồng cảm, quan tâm từ dư luận.

Qua xác minh, Urenco xác nhận đây là công nhân quét rác đường phố tại địa bàn phường Láng Thượng thuộc Tổ Môi trường số 10, chi nhánh Đống Đa.

Theo báo cáo nhanh của Urenco chi nhánh Đống Đa, anh Hào điều khiển xe máy và bị tai nạn vào lúc 5h41 ngày 13.8 tại địa chỉ ngõ 84, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ khi đâm trượt lên vỉa hè và tự gây tai nạn, không va chạm với bất kỳ phương tiện nào trên đường.

Chi nhánh Đống Đa sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh để giúp đỡ công nhân Nguyễn Viết Hào trong quá trình điều trị.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23036 – anh Nguyễn Viết Hào xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp, chị Nguyễn Thị Lừng (vợ anh Nguyễn Viết Hào), địa chỉ: số nhà 119, ngõ 136 đường Cầu Diễn, tổ Văn Trì 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại: 0342274656; Số tài khoản: 0342274656, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank).

NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

Va chạm với xe bồn, một nữ công nhân tử vong thương tâm

An Long |

Trong lúc vào cua, chiếc xe bồn bị khuất tầm nhìn đã va chạm, sau đó cán lên người một nữ công nhân điều khiển xe môtô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chi nhánh CEP Mỹ Tho tặng quà con công nhân trong năm học mới

Thành Nhân |

Còn gần 1 tháng nữa, năm học 2023 - 2024 mới bắt đầu, nhưng những khoản mua sắm, chuẩn bị cho con từ bây giờ đã khiến nhiều công nhân lo lắng, nhất là với những người làm ở doanh nghiệp đang ít việc. Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã hỗ trợ trao học bổng để giúp đỡ phần nào cho con của công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước thềm năm học mới...

Điều chỉnh quy định để công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở xã hội

Thùy Trang |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến trên cả nước, trong đó có vấn đề về nhà ở xã hội được các địa phương, chuyên gia quan tâm. Bởi, đối tượng chính cho loại hình nhà, chung cư xã hội là công nhân, người lao động. Trong khi thực tế thời gian qua, một số quy định hiện hành về nộp thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu về thời gian lưu trú đang là rào cản khiến người lao động không thể tiếp cận được với nhà ở xã hội.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Như Quỳnh |

TPHCM - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ca bệnh thứ 3 mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân (25 tuổi, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và tạm trú ở TPHCM) không có tiền sử đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài trong 21 ngày.

Cán bộ địa chính xã bị vợ tố quan hệ bất chính đã lấy vợ mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một công chức địa chính xã (ở Thanh Hóa) bị vợ tố quan hệ bất chính với người khác, chính quyền địa phương đã yêu cầu nam cán bộ này kiểm điểm và hiện đã chuyển công tác đến một xã khác.

Công chúa Thái Lan thi đấu ở ASIAD 19 sở hữu đế chế thời trang hàng chục tỉ USD

AN NGUYÊN |

Công chúa Thái Lan - Sirivannavari Nariratana Rajakanya sở hữu đế chế thời trang riêng với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 44 tỉ USD.

Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Va chạm với xe bồn, một nữ công nhân tử vong thương tâm

An Long |

Trong lúc vào cua, chiếc xe bồn bị khuất tầm nhìn đã va chạm, sau đó cán lên người một nữ công nhân điều khiển xe môtô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chi nhánh CEP Mỹ Tho tặng quà con công nhân trong năm học mới

Thành Nhân |

Còn gần 1 tháng nữa, năm học 2023 - 2024 mới bắt đầu, nhưng những khoản mua sắm, chuẩn bị cho con từ bây giờ đã khiến nhiều công nhân lo lắng, nhất là với những người làm ở doanh nghiệp đang ít việc. Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã hỗ trợ trao học bổng để giúp đỡ phần nào cho con của công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước thềm năm học mới...

Điều chỉnh quy định để công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở xã hội

Thùy Trang |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến trên cả nước, trong đó có vấn đề về nhà ở xã hội được các địa phương, chuyên gia quan tâm. Bởi, đối tượng chính cho loại hình nhà, chung cư xã hội là công nhân, người lao động. Trong khi thực tế thời gian qua, một số quy định hiện hành về nộp thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu về thời gian lưu trú đang là rào cản khiến người lao động không thể tiếp cận được với nhà ở xã hội.