Điều chỉnh quy định để công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở xã hội

Thùy Trang |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến trên cả nước, trong đó có vấn đề về nhà ở xã hội được các địa phương, chuyên gia quan tâm. Bởi, đối tượng chính cho loại hình nhà, chung cư xã hội là công nhân, người lao động. Trong khi thực tế thời gian qua, một số quy định hiện hành về nộp thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu về thời gian lưu trú đang là rào cản khiến người lao động không thể tiếp cận được với nhà ở xã hội.

Bất cập quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Anh Lê Văn Hùng làm việc tại Công ty Cổ phần Ôtô Sông Hàn, Đà Nẵng nêu thực tế, người lao động để đảm bảo cuộc sống trong khi giá cả thị trường luôn biến động và tăng cao phải nỗ lực làm tăng ca, tăng giờ, mức thu nhập nhiều khi sẽ chạm đến con số bị đánh thuế.

“Đạt con số thu nhập bị đánh thuế, chúng tôi không được mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, với mức thu nhập hơn 11 triệu đồng/tháng, nếu vay ngân hàng thương mại mua nhà, chi phí trả góp căn nhà đã hết 2/3 số tiền đó. Số tiền còn lại không đủ chi phí, trang trải trong tháng. Vậy nên dù nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng chúng tôi không phải là đối tượng thu nhập cao” - anh Hùng nói.

Chưa kể, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phần lớn là nhập cư, nhưng việc thuê nhà ở công nhân, mua nhà ở xã hội phải có tạm trú đủ 12 tháng mới được thuê, mua. Đây là điều bất hợp lý với công nhân nhập cư - nguồn lực lao động chiếm tỉ lệ lớn tại Đà Nẵng.

Thay vào đó, anh Hùng cho rằng, công nhân, người lao động chỉ cần có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm trở lên thì được mua và thuê nhà là phù hợp hơn.

Góp ý tại hội thảo do Ủy ban Pháp luật tổ chức tại Đà Nẵng hồi đầu tháng 8 vừa qua, ông Phạm Gia Yên - nguyên Chánh thanh tra Bộ Xây dựng - cũng nêu thực tế, dù thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng thu nhập của nhiều người lao động vẫn thấp, sau khi chi trả các chi phí để nuôi con ăn học, thuê nhà và các chi phí thiết yếu đảm bảo cho đời sống gia đình thì phần thu nhập còn lại không có dư hoặc dư không đáng kể. Do vậy, họ sẽ không có tiền để mua nhà. Qua điều tra thực tế thì số lượng mua nhà ở xã hội là công nhân trong thời gian vừa qua chiếm một phần rất nhỏ, không đáng kể.

“Công nhân tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là đối tượng chiếm phần lớn và có nhu cầu cấp thiết nhất về nhà ở. Quy định về thuế thu nhập cá nhân đã tạo ra một rào cản khiến công nhân không tiếp cận được nhà ở xã hội” - ông Yên trao đổi.

Nên cho phép doanh nghiệp mua nhà ở xã hội rồi cho thuê lại

Không chỉ có thuế thu nhập cá nhân, ông Yên kiến nghị nên bổ sung quy định các doanh nghiệp, hợp tác công nghiệp sử dụng người lao động được phép mua nhà ở xã hội để cho công nhân của họ thuê hoặc mua lại. Đây là cách làm của các doanh nghiệp lớn tại các nước phát triển, giúp người công nhân có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong mọi điều kiện kể cả khi doanh nghiệp gặp khó khăn, nhằm ổn định sản xuất và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ không bị đứt gãy.

Tiếp thu các ý kiến trên, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho biết, đây cũng là vấn đề mà ở Quốc hội trong quá trình thảo luận đã có nhiều ý kiến khác nhau vì thuế thu nhập cá nhân không phải là thuế thu nhập cao, không nên lấy việc nộp thuế làm điều kiện với đối tượng được mua nhà ở xã hội.

“Phương án là chúng ta có thể phân quyền cho chính quyền địa phương căn cứ mức lương tối thiểu vùng cũng như nhu cầu nhà ở xã hội, khả năng cung ứng của địa phương để UBND trình HĐND quyết định đối tượng, phạm vi trên địa bàn được thụ hưởng. Việc sửa đổi Luật Nhà ở lần này phải làm sao để người lao động, công nhân tiếp cận được với nhà ở xã hội” - ông Tùng nói.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

"Lách luật" mua nhà ở xã hội cũ chưa đủ điều kiện thông qua lập vi bằng

Tuyết Lan |

Mua nhà ở xã hội (NOXH) khi chưa đủ điều kiện ở tối thiểu 5 năm là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, vì nhu cầu và tài chính, nhiều người vẫn cắn răng chấp nhận, "lách luật" mua NOXH cũ khi chưa đủ điều kiện thông qua hình thức lập vi bằng.

Khai trương trung tâm hỗ trợ một cửa về nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Trung tâm hỗ trợ một cửa sẽ giúp thông tin về nhà ở xã hội công khai, minh bạch nhất, góp phần tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

Giá đất thấp ở khu đô thị vệ tinh là điều kiện phát triển nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, việc quy hoạch đô thị đa trung tâm sẽ góp phần tạo ra không gian phát triển cho thị trường bất động sản cũng như đa dạng sản phẩm nhà ở. Ngoài ra, giá đất thấp tại các khu vực đô thị vệ tinh là điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường nhà ở xã hội, điều mà các khu vực nội đô đã không còn đáp ứng được.

Điều gì khiến EVNFinance phải vay Chứng khoán VIX với lãi suất 16%/năm

Đức Mạnh |

Chứng khoán VIX gửi 2.000 tỉ đồng vào EVNFinance, hưởng lãi 16,0%/năm. Đây là mức lãi suất ấn tượng khi so sánh với nhóm ngân hàng thương mại và trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Cần làm gì khi bị chủ xe cũ gây khó trong quá trình định danh biển số

KHÁNH AN |

Do gặp một số vướng mắc với chủ cũ của chiếc xe, nhiều người đã không thể làm định danh biển số. Trong những trường hợp này, họ cần làm gì?

Neymar - Người “phức tạp hóa món quà của Chúa”

TAM NGUYÊN |

Con đường sự nghiệp của Neymar không bằng phẳng và lên đỉnh cao chói lọi vì anh luôn chọn bước đi theo cá tính của mình.

Định giá của VinFast vượt Ford và General Motors khi lên sàn chứng khoán Mỹ

Thanh Hà |

Cổ phiếu của VinFast tăng vọt trong giao dịch ra mắt sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq ngày 15.8.

Cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về sự việc đau lòng khi người cha lái xe ôtô đi làm về vô tình đụng trúng khiến con gái tử vong.

"Lách luật" mua nhà ở xã hội cũ chưa đủ điều kiện thông qua lập vi bằng

Tuyết Lan |

Mua nhà ở xã hội (NOXH) khi chưa đủ điều kiện ở tối thiểu 5 năm là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, vì nhu cầu và tài chính, nhiều người vẫn cắn răng chấp nhận, "lách luật" mua NOXH cũ khi chưa đủ điều kiện thông qua hình thức lập vi bằng.

Khai trương trung tâm hỗ trợ một cửa về nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Trung tâm hỗ trợ một cửa sẽ giúp thông tin về nhà ở xã hội công khai, minh bạch nhất, góp phần tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

Giá đất thấp ở khu đô thị vệ tinh là điều kiện phát triển nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, việc quy hoạch đô thị đa trung tâm sẽ góp phần tạo ra không gian phát triển cho thị trường bất động sản cũng như đa dạng sản phẩm nhà ở. Ngoài ra, giá đất thấp tại các khu vực đô thị vệ tinh là điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường nhà ở xã hội, điều mà các khu vực nội đô đã không còn đáp ứng được.