Chi nhánh CEP Mỹ Tho tặng quà con công nhân trong năm học mới

Thành Nhân |

Còn gần 1 tháng nữa, năm học 2023 - 2024 mới bắt đầu, nhưng những khoản mua sắm, chuẩn bị cho con từ bây giờ đã khiến nhiều công nhân lo lắng, nhất là với những người làm ở doanh nghiệp đang ít việc. Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã hỗ trợ trao học bổng để giúp đỡ phần nào cho con của công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước thềm năm học mới...

Anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ ở phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là lao động tự do - cho biết, anh có một con gái, vào tựu trường năm học mới sẽ học lớp 2.

Theo anh Phong, khi con bước vào năm học mới, tiền mua sách vở, quần áo đồng phục và học phí sẽ tốn gần 2 triệu đồng.

“Một điều khiến tôi lo lắng nữa là gần đây doanh nghiệp ít việc, hiện nay không còn làm thêm nên thu nhập khoảng7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, vài hôm nữa họp phụ huynh sẽ phải đóng thêm tiền BHYT học sinh, tiền bán trú... Tính chung, mỗi cháu ngót nghét 5 triệu đồng” - anh Phong nhẩm tính.

Anh Đặng Ngọc Tuấn (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, anh cũng là lao động tự do, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Anh Tuấn nuôi 1 con nhỏ đang trong tuổi học. Năm học mới quá nhiều thứ để chi tiêu, anh Tuấn rất lo lắng làm sao đủ đóng các khoản tiền bán trú, tiền BHYT... cho con.

“Nhiều khi muốn mua thêm cho các con 1 bộ đồng phục để mặc cho sạch sẽ, nhưng vì ít tiền nên đành thôi. Ráng gói ghém chi tiêu, chỉ mong sao các con học giỏi để sau này khỏi vất vả như bố mẹ” - anh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Hải Triều - Giám đốc Chi nhánh CEP Mỹ Tho - cho biết, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát ổn định, nhưng hậu quả vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người lao động, đặc biệt là lao động tự do. Nhiều gia đình đã mất người thân, nhiều trẻ em đã mồ côi cha mẹ. Trước tình trạng đó, Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã tổ chức Chương trình “Học bổng CEP năm chia sẻ yêu thương” nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho con của người lao động khó khăn.
Đây là Chương trình để hỗ trợ cho con của các công nhân lao động nghèo là khách hàng CEP. Qua đó, Chi nhánh CEP Mỹ Tho trao 80 suất học bổng, tổng giá trị 180 triệu đồng và trao 380 phần quà, với tổng kinh phí 114 triệu đồng cho con của công nhân lao động khó khăn để tiếp sức cho các em học sinh đến trường.

Bà Ngô Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết, trong tháng 7, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (Chi nhánh Mỹ Tho và Châu Thành) đã giải ngân 36,009 tỉ đồng cho 1.783 CNVCLĐ vay. Qua đó, đã giải ngân 213,419 tỉ đồng cho 10.207 CNVCLĐ vay để có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

7 bị cáo vụ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho kháng cáo kêu oan

Thành Nhân |

Tiền Giang - Liên quan đến vụ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Văn Răng, Lương Văn Luận, Đặng Thế Vinh, Phạm Công Khanh, Trần Thị Thiện Mỹ và Đào Thanh Phong cùng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 28.6.2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trong đó, các bị cáo trên đều kháng cáo kêu oan.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra ở Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Thành Nhân |

Ngày 4.7, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang tiếp tục mở phiên toà xét xử đối với vụ án ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho.

Nguyên Phó Chủ tịch TP Mỹ Tho bị tuyên án 3 năm tù treo

Thành Nhân |

Tiền Giang - Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án bị cáo Phan Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho) phạm tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xử phạt bị cáo Hoàng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cán bộ địa chính xã bị vợ tố quan hệ bất chính đã lấy vợ mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một công chức địa chính xã (ở Thanh Hóa) bị vợ tố quan hệ bất chính với người khác, chính quyền địa phương đã yêu cầu nam cán bộ này kiểm điểm và hiện đã chuyển công tác đến một xã khác.

Công chúa Thái Lan thi đấu ở ASIAD 19 sở hữu đế chế thời trang hàng chục tỉ USD

AN NGUYÊN |

Công chúa Thái Lan - Sirivannavari Nariratana Rajakanya sở hữu đế chế thời trang riêng với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 44 tỉ USD.

Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Chứng khoán giảm sâu 4 phiên, nhà đầu tư nên thu gọn danh mục

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo xác suất cao thị trường chứng khoán sẽ có những phiên rung lắc, bật nảy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên phục hồi để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

7 bị cáo vụ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho kháng cáo kêu oan

Thành Nhân |

Tiền Giang - Liên quan đến vụ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Văn Răng, Lương Văn Luận, Đặng Thế Vinh, Phạm Công Khanh, Trần Thị Thiện Mỹ và Đào Thanh Phong cùng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 28.6.2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trong đó, các bị cáo trên đều kháng cáo kêu oan.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra ở Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Thành Nhân |

Ngày 4.7, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang tiếp tục mở phiên toà xét xử đối với vụ án ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho.

Nguyên Phó Chủ tịch TP Mỹ Tho bị tuyên án 3 năm tù treo

Thành Nhân |

Tiền Giang - Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án bị cáo Phan Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho) phạm tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xử phạt bị cáo Hoàng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.