Tham dự tại đầu cầu Quảng Ninh có bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 150 cán bộ công đoàn, công nhân lao động – đại diện cho hàng trăm nghìn công nhân, lao động toàn tỉnh.
Theo lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh, các kiến nghị, đề xuất của công nhân, lao động Quảng Ninh gửi tới Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ, đối thoại lần này cũng đều trùng với tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động toàn quốc.
Trong đó ở phần xây nhà cho công nhân, đại diện Bộ Xây dựng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trả lời khá chi tiết, cụ thể, nêu ra những khó khăn, thách thức, bất cập của cơ chế chính sách, đồng thời kiến nghị những giải pháp…
Thủ tướng lắng nghe công nhân lao động, nghe lãnh đạo các bộ, ngành trình bày những điểm nghẽn, sau đó đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định, luật…, nhằm đẩy nhanh việc xây nhà cho công nhân lao động.
Liên quan đến vấn đề làm thế nào để công nhân lao động được tiếp cận với các nguồn vốn vay, tránh xa tín dụng “đen”, các công nhân, cán bộ công đoàn tham dự tại đầu cầu Quảng Ninh hi vọng ý tưởng triển khai các dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp mà Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đưa ra tại cuộc đối thoái trở thành hiện thực.
Theo ông Tô Xuân Thao – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh – trong các kiến nghị của Quảng Ninh gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam để tổng hợp trước cuộc gặp gỡ, đối thoại, có việc kiến nghị xem xét hỗ trợ, cấp bổ sung thêm vốn cho Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh, để ngày càng có nhiều công nhân, lao động nghèo được vay với số vốn lớn hơn.
Quỹ này được thành lập năm 2011, với số vốn ban đầu là 5 tỉ đồng và là 1 trong 4 quỹ đầu tiên của cả nước được thành lập nhằm hỗ trợ CNLĐ nghèo.
Sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay, quỹ đã có tổng vốn hơn 14 tỉ đồng và đã cho 8.900 lượt người vay hơn 132 tỉ đồng, với mức cho vay từ 10-20 triệu đồng/người/lượt.
Tuy nhiên, số lượng công nhân, lao động có nhu cầu vay rất lớn, trong khi ngân quỹ chỉ đủ đáp ứng được 30-40% nhu cầu. Theo lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh, căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi năm Quỹ cần có nguồn vốn từ 40-50 tỉ đồng mới giải quyết được nhu cầu vay vốn của CNLĐ khó khăn.
Cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân, lao động được tổ chức tại điểm cầu chính ở Bắc Giang và kết nối trực tiếp tới các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.
Đây là cơ hội để đông đảo công nhân, lao động cả nước đối thoại với người đứng đầu Chính phủ về việc làm, thu nhập, điều kiện việc làm, cơ hội cống hiến, trách nhiệm tham gia phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của công nhân.