Khi 2 tuyến cao tốc hoàn thành, Hậu Giang sẽ phát triển mạnh hơn nữa

Tạ Quang |

Hậu Giang - Sáng ngày 28.6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương; ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Công Thương có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Quân đã báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tại kỳ họp này và báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Văn Quân đại diện Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Tạ Quang
Ông Nguyễn Văn Quân, đại diện Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Tạ Quang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Châu Thành đã kiến nghị cũng như phản ánh nhiều nội dung, trong đó có vấn đề liên quan đến chính sách đất đai; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách đền ơn đáp nghĩa…

Cử tri cho rằng, hiện nay, sách giáo khoa có quá nhiều bộ và thay đổi liên tục gây khó khăn cho việc giảng dạy và học tập; chế độ trợ cấp cho việc thờ cúng liệt sĩ, gia đình có công còn thấp; tình trạng thiếu điện, tăng giá điện trong thời gian vừa qua khiến cuộc sống của người lao động nghèo thêm khó khăn…

Cử tri Nguyễn Trung Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang
Cử tri Nguyễn Trung Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang

Về nông nghiệp, cử tri Nguyễn Trung Bình cho rằng, huyện Châu Thành là vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh các loại trái cây chủ lực như xoài, mít siêu sớm, chôm chôm, cam,… đây là những loại trái cây phục vụ đời sống của người dân cũng như phát triển kinh tế hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, việc sản xuất có phát triển nhưng chưa đến nơi đến chốn, vì vậy, cần châm thêm “ngòi nổ” để phát triển mạnh hơn, tăng tốc hơn giúp cho cuộc sống của người dân thêm ổn định. Ngoài ra, cần tăng cường hỗ trợ cây giống, con giống, kỹ thuật,…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang

Theo cử tri Nguyễn Trung Bình, giá cả thị trường hiện nay luôn bất ổn, người dân luôn sống trong cảnh âu lo và sợ hãi vì vậy, cần bình ổn lại giá cả các loại mặt hàng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cảm ơn những ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi gắm và cho rằng, các ý kiến của cử tri rất thẳng thắn, ngắn gọn, đi vào trọng tâm.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới, hậu COVID-19,… Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, từ đó, tình hình kinh tế đã có những khởi sắc, doanh nghiệp có đơn hàng, người lao động có việc làm,….

Với Hậu Giang, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết thêm, 5 tháng đầu năm kinh tế phát triển rất nhanh, tốc độ tăng trưởng đứng thứ nhất cả nước. Thu nội địa đạt 42%, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 68%. Song, tỉnh, huyện rất quan tâm vấn đề xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang được 37/51 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương gặp gỡ cử tri huyện Châu Thành. Ảnh: Tạ Quang
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương gặp gỡ cử tri huyện Châu Thành. Ảnh: Tạ Quang

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho rằng, sau chia tách năm 2004, tỉ lệ hộ nghèo ở tỉnh là 24% nhưng cuối năm 2022 chỉ còn 4,84%, cận nghèo 3,69%. Thu nhập bình quân/người năm 2004 là 6 triệu đồng, cuối năm 2022 65,89 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khi mới chia tách chỉ có 2 quốc lộ đi ngang là QL1 và QL61 nhưng thời điểm này có nhiều quốc lộ đi ngang như quốc lộ Nam Sông Hậu, QL61C. Và hiện tại đang khởi công 2 tuyến cao tốc, khi hoàn thành thì Hậu Giang phát triển hơn, đặc biệt là huyện Châu Thành.

“Nếu 2 tuyến cao tốc này hoàn thành, tôi cho rằng, Hậu Giang càng phát triển hơn nữa, nhất là huyện Châu Thành. Để đạt được như thế, ngoài sự lãnh đạo, tầm nhìn quy hoạch của tỉnh còn có sự đóng góp của bà con cử tri và sự đồng thuận của người dân”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị gần 1.700ha giáp ranh TP Cần Thơ

Văn Sỹ |

Ngày 5.5, ông Lê Hoàng Xuyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 4.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Khởi công cầu chữ Y kênh Đường Gỗ, Quỹ Tấm Lòng Vàng nối bờ vui ở Hậu Giang

NHÓM PV |

Sáng 4.5, cầu chữ Y kênh Đường Gỗ ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân trong và ngoài xã Phú Tân kết nối giao thương hàng hóa, giảm khoảng cách đến trường cho các em học sinh khi đến Trường Tiểu học Phú Hữu 2, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cử tri Hậu Giang kiến nghị nhiều nội dung đến Đoàn Đại biểu Quốc hội

Văn Sỹ |

Sáng 26.4, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tham gia buổi tiếp xúc có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

5 cựu tướng Cảnh sát biển tham ô lĩnh tổng cộng hơn 76 năm tù

Việt Dũng |

Trong vụ án tham ô 50 tỉ đồng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sơn bị xác định cùng 4 cựu tướng khác chia nhau mỗi người 10 tỉ đồng.

Hà Nội có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để cấp cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; cung cấp nước sạch cho người dân; giải quyết ùn tắc giao thông... là những vấn đề được cử tri kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực hướng đến World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng tập trung tăng cường thể lực, thể trạng để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hậu Giang phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị gần 1.700ha giáp ranh TP Cần Thơ

Văn Sỹ |

Ngày 5.5, ông Lê Hoàng Xuyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 4.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Khởi công cầu chữ Y kênh Đường Gỗ, Quỹ Tấm Lòng Vàng nối bờ vui ở Hậu Giang

NHÓM PV |

Sáng 4.5, cầu chữ Y kênh Đường Gỗ ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân trong và ngoài xã Phú Tân kết nối giao thương hàng hóa, giảm khoảng cách đến trường cho các em học sinh khi đến Trường Tiểu học Phú Hữu 2, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cử tri Hậu Giang kiến nghị nhiều nội dung đến Đoàn Đại biểu Quốc hội

Văn Sỹ |

Sáng 26.4, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tham gia buổi tiếp xúc có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.