Người dân Hà Nội khốn khổ vì thiếu nước sạch giữa trời nắng nóng như đổ lửa

Khánh Linh - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Đã gần 1 tháng nay, người dân ở các quận, huyện ở Hà Nội phải sống trong tình trạng mất nước sạch và phải chắt chiu từng giọt nước dù ngoài trời nắng nóng gần 40 độ C.

Đã gần 1 tháng nay, gia đình ông Nguyễn Khắc Thuyên (thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) sống trong tình cảnh thiếu nước sạch trầm trọng, khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn.

Ông Thuyên cho biết: “Nhà máy nước sạch cắt nước 25 ngày nay rồi, khi cắt cũng không báo trước. Nhà tôi may còn có nước giếng khoan chứ không cũng dở, nước sạch lâu lắm chẳng có giọt nào”.

Như để khẳng định lời mình nói là đúng, ông Thuyên liền ra vặn chiếc vòi được đấu nối với nguồn nước sạch. Vòi nước được vặn ra hết cỡ, nhưng khô không khốc, không có lấy một giọt nước.

 
Nhiều gia đình phải mua thêm bể lọc để lọc nước giếng khoan. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ông Thuyên, hiện nay, có đến 50% hộ gia đình ở Đức Thượng không có giếng khoan, thiếu nước sinh hoạt.

“Trước đây, do có nguồn nước sạch nên nhiều gia đình tại xã Đức Thượng đã phá bỏ giếng khoan. May mắn nhà tôi còn giữ giếng khoan nên giờ mới có ít nước để dùng, vài ngày nay có mưa thì chuyển sang dùng nước mưa.

Bây giờ từ ăn uống, sinh hoạt đều chuyển nước mưa hết. Nếu mấy hôm nữa không mưa thì cũng chẳng còn nước để dùng, lại phải lọc nước giếng khoan để sử dụng.

Tuy nhiên, dù cải tạo và lắp bể lọc nước từ giếng khoan, nhưng nhiều khi nước vẫn bị chuyển thành màu xám đục nên không thể dùng vào việc nấu nướng, chỉ để giặt giũ hoặc rửa bát” - ông Thuyên nói thêm.

 
Vòi nước được đấu nối với hệ thống nước sạch khô khốc, dù mở hết cỡ nhưng không có nổi một giọt nước. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cũng theo người đàn ông này, mất nước sạch, nhiều gia đình phải mua từng bình 20 lít về để nấu ăn, một số nhà có điều kiện hơn thì khoan giếng. Nhiều nhà do quá bận việc hoặc sức khoẻ yếu, không thể đi xin nước buộc phải bỏ tiền mua nước sạch từ nơi khác với "giá cắt cổ" là 1,2 triệu đồng/4m3.

“Đến giờ này vẫn chưa nhận được một thông tin nào về việc cấp nước trở lại. Không chỉ riêng người dân xã Đức Thượng mà một số xã lân cận cũng không có nước sạch, giờ chúng tôi cũng không biết kêu ai” - người đàn ông hơn 60 tuổi bức xúc. 

Chật vật gần tháng nay để dẫn nước từ giếng khoan nhà hàng xóm về phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, chị Vũ Yên (thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng) chia sẻ: “Để có nước sử dụng, nhà tôi phải mua 20 m ống dẫn nước để xin nước từ nhà hàng xóm. Trời thì nắng nóng như đổ lửa, nước thì phải chắt chiu từng giọt. Chúng tôi chỉ mong nhà máy nước sớm cấp nước lại cho người dân để cuộc sống đỡ vất vả”.

Một số hộ dân tích trữ nước mưa để sử dụng. Ảnh: Khánh Linh
Một số hộ dân tích trữ nước mưa để sử dụng. Ảnh: Khánh Linh

Không chỉ ở khu vực ngoại thành, theo nhiều người dân sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, tình trạng thiếu nước cũng đã xảy ra vài ngày nay.

Theo người dân nơi đây, mùa hè nào cũng vậy, mỗi tháng, khu vực này mất nước đến đôi lần, mỗi lần kéo dài cả tuần. Mới đây, tình trạng mất nước cũng vừa xảy ra, kéo dài gần cả tuần trời khiến người dân phải đi mua từng khối nước về để sử dụng.

"Mấy ngày nay, lúc nào cũng sống trong thấp thỏm, không biết sẽ mất nước lúc nào và mất bao lâu. Mới đây, chúng tôi còn nhận được thông báo dừng cấp nước để phục vụ bảo trì, bảo dưỡng tuyến ống truyền dẫn trên đường Vành đai 3 và Quốc lộ 1A.

Mùa hè nắng nóng cần dùng nước ai cũng biết, mà cứ thi thoảng lại ngừng cấp nước khiến chúng tôi rất vất vả" - một người dân tại Định Công Hạ cho hay.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng nhu cầu sử dụng trung bình trên địa bàn Hà Nội hiện khoảng 1,15 triệu - 1,25 triệu m3/ngày, đêm. Với nhu cầu sử dụng nước sạch tăng bình quân mỗi năm từ 5-10%, tổng mức tiêu thụ nước sạch năm 2023 dự kiến sẽ dao động khoảng 1,25 triệu - 1,35 triệu m3/ngày, đêm.

Sở này cũng cho biết, với tổng công suất có thể cung cấp là 1,53 triệu m3/ngày, đêm thì Hà Nội cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong phạm vi cung cấp của hệ thống.

Tuy nhiên, dù mới bước vào đầu mùa nắng nóng, tình trạng thiếu nước trầm trọng đã xảy ra, thậm chí kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Khánh Linh - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều xã nông thôn mới có nhà máy nước sạch nhưng dân vẫn "khát"?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều đã được đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, hợp vệ sinh, tuy nhiên, người dân ở đây vẫn chưa một ngày được sử dụng nước sạch từ những nhà máy này.

Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Bao giờ có nước sạch cho hơn 2 vạn hộ dân ở vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Huyện Triệu Phong ở ngay trung tâm tỉnh Quảng Trị có 17 xã thì chỉ có 2 xã được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Thi lớp 10 chuyên tại Hà Nội: Phụ huynh đỏ mắt tìm chỗ ăn, chỗ ngủ cho con

Trà My |

Chị Nguyễn Thị Ngọc (Vũ Thư, Thái Bình) đi 80 km từ quê lên Hà Nội đưa con tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

PODCAST: Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu hay văn minh?

Hoàng Hà - Hoàng Minh |

Cùng với tốc độ già hóa nhanh như hiện nay, rất nhiều viện dưỡng lão được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Không ít ý kiến cho rằng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là đang đi ngược lại với truyền thống. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng viện dưỡng lão là nơi cha mẹ được chăm sóc bởi những người có chuyên môn, có người bầu bạn khi về già. Trong số PODCAST ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự xoay quanh những quan niệm khác nhau về việc có nên hay không đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão...

Bản tin công đoàn: Tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: . Đại biểu Quốc hội hiến kế xây 1 triệu căn nhà xã hội cho công nhân; Nhiều lao động trên 40 tuổi bị mất việc; Dự báo làn sóng sa thải lao động kéo dài hết năm; Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7, tiền lương của công nhân có được tăng không?

Việt Nam trong top 3 điểm yêu thích nhất của khách Hàn Quốc

Minh Anh |

Việt Nam nằm trong top 3 điểm du lịch được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất tại Châu Á, theo thống kê từ KB Kookmin Card của Hàn Quốc.

Sốt ruột lo lắng cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi mưa bão

Thái Mạnh |

Trên các tuyến phố như phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống xung quanh khi mưa bão.

Vì sao nhiều xã nông thôn mới có nhà máy nước sạch nhưng dân vẫn "khát"?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều đã được đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, hợp vệ sinh, tuy nhiên, người dân ở đây vẫn chưa một ngày được sử dụng nước sạch từ những nhà máy này.

Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Bao giờ có nước sạch cho hơn 2 vạn hộ dân ở vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Huyện Triệu Phong ở ngay trung tâm tỉnh Quảng Trị có 17 xã thì chỉ có 2 xã được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.