Cử tri Hậu Giang kiến nghị nhiều nội dung đến Đoàn Đại biểu Quốc hội

Văn Sỹ |

Sáng 26.4, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tham gia buổi tiếp xúc có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4.

 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Sỹ

Các cử tri nêu ý kiến, kiến nghị về vấn đề công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án cao tốc; công tác thu hồi đất cho các dự án; chế độ chính sách cho người có công; phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

 
Cử tri huyện Châu Thành (Hậu Giang) phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Sỹ

Nâng cao tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tăng khung hình phạt đối với hành vi trộm cắp tài sản và buôn bán ma túy. Đại diện các ngành, địa phương trả lời cụ thể các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và cho biết, các ý kiến, nguyện vọng của cử tri sẽ được phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Sỹ

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu huyện giải quyết theo thẩm quyền, có kiểm tra, giám sát việc giải quyết và thông báo cụ thể đến cử tri về kết quả giải quyết kiến nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, qua 20 năm thành lập tỉnh, huyện Châu Thành từ huyện nông nghiệp đã có nhiều bước phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị huyện Châu Thành đi sâu, đi sát từng hộ dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc, đặc biệt, cần rà soát các hộ thuộc diện chính sách, thực hiện cấp nền tái định cư phải đảm bảo công bằng giữa các hộ dân.

Tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; giữ vững, nâng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, nhất là chăm lo về nhà ở.

Đồng thời, huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn phù hợp nhu cầu thị trường; quan tâm nâng cấp, sửa chữa cầu, các tuyến giao thông bị xuống cấp theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Khi quy hoạch các khu dân cư phải đảm bảo có hạ tầng giao thông, trường học, y tế, dịch vụ; giữ gìn môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.


Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động về nhà ở, bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 84 /HD-TLĐ về tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Chương trình tiếp xúc cử tri sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, trong đó có vấn đề rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cử tri lo lắng việc ma túy được vận chuyển thông qua tiếp viên hàng không

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri và nhân dân cả nước phản ánh và lo lắng về việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào Việt Nam thông qua tiếp viên hàng không.

NSƯT Thanh Quý: Thực tế ở khu chợ Long Biên khổ cực gấp nhiều lần trên phim

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được tiết lộ phía sau những hình ảnh trên giờ vàng của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Bên trong Ngôi làng Châu Âu giữa lòng Hà Nội

Chí Long |

Sự kiện Ngôi làng Châu Âu diễn ra đến 15.5.2023 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đem đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng chức năng xác nhận, 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra sáng nay (13.5) ở Hà Đông có quan hệ ruột thịt, gồm 3 cháu bé và người bà. Người dân chứng kiến vụ việc đã rất bàng hoàng khi biết tin có nạn nhân tử vong trong nhà.

Nga phóng tên lửa Kinzhal vào hệ thống Patriot ở Ukraina

Thanh Hà |

Nga cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraina vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh.

Hoàng Hải tiết lộ điều anh hay bị vợ phàn nàn nhất

Bình An |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Hoàng Hải tiết lộ, khi phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lên sóng, vợ con và cháu nội, cháu ngoại anh đã cùng nhau xem phim.

Không đồng ý giảm thuế VAT với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm

PHẠM ĐÔNG |

Đa số ý kiến trong Thường trực Tài Chính - Ngân sách không đồng ý mở rộng phạm vi áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) 2% đối với các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, viễn thông...

Tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động về nhà ở, bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 84 /HD-TLĐ về tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Chương trình tiếp xúc cử tri sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, trong đó có vấn đề rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cử tri lo lắng việc ma túy được vận chuyển thông qua tiếp viên hàng không

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri và nhân dân cả nước phản ánh và lo lắng về việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào Việt Nam thông qua tiếp viên hàng không.