Khát vọng xây dựng đội ngũ công nhân, lao động vùng cao biên giới vững mạnh

Bảo Nguyên |

Từ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai chuyển sang công tác tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai, ông Đặng Đình Chung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã có những chia sẻ về hoạt động công đoàn của địa phương vùng cao biên giới trong tình hình mới.

Hỗ trợ người lao động, duy trì 11 dự án vay vốn

Trao đổi với PV Báo Lao Động trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Đặng Đình Chung cho biết, tỉnh Lào Cai hiện có 80.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có khoảng 43.000 người là đoàn viên công đoàn đang tham gia sinh hoạt tại 1.198 CĐCS.

Trong những năm gần đây, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đời sống, chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động. Đặc biệt, thông qua việc ký cam kết với các doanh nghiệp đã mang lại nguồn lợi ích cho hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động. Hoạt động đối thoại, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể về bữa ăn ca được mở rộng, duy trì với mức tối thiểu 20.000 đồng/suất. Đến nay tỉnh Lào Cai có 98 doanh nghiệp đang thực hiện tốt nội dung này.

Ông Đặng Đình Chung chia sẻ, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 111.400 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 93 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn phối hợp thăm hỏi động viên, hỗ trợ 100.366 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với tổng số tiền trên 85 tỉ đồng.

Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai cùng với các nguồn huy động cũng hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà cho 236 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lào Cai duy trì 11 dự án vay vốn với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng; giúp hàng trăm lao động có việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Tạo cầu nối giữa người lao động với Đảng, Nhà nước

Ông Đặng Đình Chung chia sẻ, Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, địa bàn rộng, người lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ thường hay thay đổi công việc nên chưa hiểu hết vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, ở các đơn vị sản xuất kinh doanh này hầu hết không có tổ chức Đảng nên việc tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo các chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn chưa phát huy hiệu quả.

“Thường vụ LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo công đoàn cấp cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trong đó phải đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước để tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên tất cả các lĩnh vực”, ông Chung nói và cho biết, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đang tiến hành khảo sát 21 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn để thành lập CĐCS trong tháng 12.2023 với dự kiến kết nạp mới trên 2.300 đoàn viên.

Trước yêu cầu của thực tế, mục tiêu đặt ra của LĐLĐ tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ tới là xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, là cầu nối giữa giai cấp công nhân, người lao động với Đảng, Nhà nước.

Ông Đặng Đình Chung tin tưởng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Lào Cai sẽ là lực lượng lớn mạnh, tiên phong trong thi đua sáng tạo, lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

“Tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 sẽ trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Đặng Đình Chung nhấn mạnh.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Những tâm tư của Công đoàn Thanh Hóa gửi tới Đại hội XIII Công đoànViệt Nam

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 30.11, 19 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 350.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028). Tại 10 diễn đàn chuyên đề trước thềm Đại hội, đại diện Công đoàn Thanh Hóa đã có những tham luận gửi gắm đến Đại hội.

Chương trình “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Kỳ Quan |

Hòa cùng khí thế vui tươi, phấn khởi của CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028, tối 30.11, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức chương trình hoạt động “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Đề xuất người lao động được thương lượng mức lương tương xứng với công sức

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, tại Diễn đàn "Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc", các tham luận đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi đối với vai trò của các cấp công đoàn và đề xuất cần để người lao động được quyền thương lượng mức lương xứng đáng với công sức của họ.

Những buổi tuyên truyền đặc biệt ở vùng cao biên giới

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm qua, để đưa pháp luật đến với người dân vùng cao biên giới, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã áp dụng những phương pháp tuyên truyền đặc biệt.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Những tâm tư của Công đoàn Thanh Hóa gửi tới Đại hội XIII Công đoànViệt Nam

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 30.11, 19 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 350.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028). Tại 10 diễn đàn chuyên đề trước thềm Đại hội, đại diện Công đoàn Thanh Hóa đã có những tham luận gửi gắm đến Đại hội.

Chương trình “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Kỳ Quan |

Hòa cùng khí thế vui tươi, phấn khởi của CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028, tối 30.11, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức chương trình hoạt động “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Đề xuất người lao động được thương lượng mức lương tương xứng với công sức

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, tại Diễn đàn "Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc", các tham luận đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi đối với vai trò của các cấp công đoàn và đề xuất cần để người lao động được quyền thương lượng mức lương xứng đáng với công sức của họ.

Những buổi tuyên truyền đặc biệt ở vùng cao biên giới

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm qua, để đưa pháp luật đến với người dân vùng cao biên giới, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã áp dụng những phương pháp tuyên truyền đặc biệt.