Khánh Hoà: Các chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non chậm thực hiện

Phương Linh |

Khánh Hoà - Giáo viên các trường mầm non, đặc biệt là mầm non ngoài công lập ở Khánh Hoà mong các chính sách hỗ trợ của địa phương sớm được thực hiện.

Không lương, không hỗ trợ, giáo viên mầm non phải về quê

Tháng 5.2021, chị Nguyễn Quỳnh Trúc (24 tuổi) - giáo viên một trường mầm non tư thục đóng tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà - tạm nghỉ việc vì trường đóng cửa theo quy định để phòng chống dịch COVID-19.

Cơ sở mầm non ở Khánh Hoà vẫn hoạt động cầm chừng vì trẻ đến giảm 50%, nhiều giáo viên mầm non tư thục vẫn chưa đi làm trở lại. Ảnh: Phương Linh
Cơ sở mầm non ở Khánh Hoà vẫn hoạt động cầm chừng vì trẻ đến giảm 50%, nhiều giáo viên mầm non tư thục vẫn chưa đi làm trở lại. Ảnh: Phương Linh

“Lúc đầu cứ nghĩ nghỉ 1-2 tháng thôi nhưng rồi dịch bùng phát mạnh nên chủ đầu tư ở trường cũng không hỗ trợ được nữa. Từ tháng 7.2021, trường cho chấm dứt hợp đồng. Nhận được khoản tiền trợ cấp thất nghiệp, tôi quyết định về quê Vạn Ninh làm biển với gia đình, chứ ở lại tiền nhà rồi việc không có thì không trụ được” - chị Nguyễn Quỳnh Trúc kể.

Đóng trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp đông công nhân lao động cư trú nhưng chị Đỗ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Phước Long- cũng phải ngậm ngùi đóng cửa trường từ tháng 5 đến tháng 11.2021. Mở cửa lại từ tháng 11.2021 đến nay, trường cũng chỉ mới đón trở lại gần 50% cháu so với trước.

“Trước trường tôi có 30 giáo viên nhưng nghỉ lâu 7-8 tháng mới mở lại, giờ cũng chỉ có 4 lớp với 8 cô, 2/3 giáo viên vẫn phải nghỉ. Đa số các cô là giáo viên trẻ, xa quê nên trường đóng cửa không có lương, hay hỗ trợ được gì, các cô phải đành phải về quê” - chị Hương nói.

Nghị quyết vẫn chưa đi vào thực tiễn

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Toàn tỉnh có 467 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với hơn 3.000 lao động. Ảnh hưởng dịch COVID-19, toàn bộ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đều ngừng hoạt động.

Đến tháng 11.2021, tổng số cơ sở giáo dục mần non ngoài công lập chưa được hỗ trợ theo quyết định 23/QĐ-TTg là 387 cơ sở, 143 cơ sở không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách này. Gần 500 lao động không được hưởng chính sách hỗ trợ theo quyết định 23 và hơn 2.000 lao động không được tham gia Bảo hiểm Xã hội trước thời điểm ngừng việc.

Tháng 12.2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nghị quyết số 22 quy định chi tiết một số mức hỗ trợ tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có quy định cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ kinh phí trang bị cơ sở vật chất 1 lần và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em là 20 triệu đồng/cơ sở.

Đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ kinh phí 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ kinh phí 800.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên đến nay, nghị quyết vẫn chưa đi vào thực tiễn. “Để có thể tiếp tục ở lại với nghề, chúng tôi mong muốn Nghị quyết 122 của tỉnh cùng những chính sách hỗ trợ như vay vốn không đồng, hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục hưởng gói vay ưu đãi… sớm được thực hiện” - chị Đỗ Thị Thu Hương nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Khánh Hoà: Tổ chức "Tết Sum vầy- Xuân bình an"

Phương Linh |

Khánh Hoà- Bước sang năm thứ 8 chương trình “Tết Sum vầy” được LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức đã mang đến hàng nghìn suất quà Tết ý nghĩa trước thềm năm mới cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn.

Khánh Hoà: Nỗ lực để mở cửa trường đón học sinh

Phương Linh |

KHÁNH HOÀ - Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức thăm các đơn vị trường học và gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà trao túi an sinh và cảm ơn người lao động

Phương Linh |

Khánh Hoà- Chia sẻ với đoàn viên, người lao động phải tạm nghỉ việc vì dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã trao tận tay họ túi an sinh. Đây là những phần quà động viên để người lao động cố gắng sắp xếp cuộc sống chuẩn bị trở lại làm việc tốt hơn trong điều kiện bình thường mới.

Khánh Hoà: Công đoàn vận động tiêu thụ nông thuỷ sản tồn đọng cho nông dân

Phương Linh |

Hàng nghìn tấn nông thủy sản tồn đọng do ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ được các cấp công đoàn Khánh Hoà chung tay tiêu thụ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

LĐLĐ Khánh Hoà: Tổ chức "Tết Sum vầy- Xuân bình an"

Phương Linh |

Khánh Hoà- Bước sang năm thứ 8 chương trình “Tết Sum vầy” được LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức đã mang đến hàng nghìn suất quà Tết ý nghĩa trước thềm năm mới cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn.

Khánh Hoà: Nỗ lực để mở cửa trường đón học sinh

Phương Linh |

KHÁNH HOÀ - Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức thăm các đơn vị trường học và gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà trao túi an sinh và cảm ơn người lao động

Phương Linh |

Khánh Hoà- Chia sẻ với đoàn viên, người lao động phải tạm nghỉ việc vì dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã trao tận tay họ túi an sinh. Đây là những phần quà động viên để người lao động cố gắng sắp xếp cuộc sống chuẩn bị trở lại làm việc tốt hơn trong điều kiện bình thường mới.

Khánh Hoà: Công đoàn vận động tiêu thụ nông thuỷ sản tồn đọng cho nông dân

Phương Linh |

Hàng nghìn tấn nông thủy sản tồn đọng do ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ được các cấp công đoàn Khánh Hoà chung tay tiêu thụ.