LĐLĐ Khánh Hoà: Tổ chức "Tết Sum vầy- Xuân bình an"

Phương Linh |

Khánh Hoà- Bước sang năm thứ 8 chương trình “Tết Sum vầy” được LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức đã mang đến hàng nghìn suất quà Tết ý nghĩa trước thềm năm mới cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn.

Ngày 12.1, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” năm 2022. Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh uỷ, các sở, ngành và 100 đoàn viên, NLĐ khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn- Phó
Ông Nguyễn Khắc Toàn- Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Khánh Hoà trao quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: Phương Linh

Bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, năm qua đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các cấp công đoàn đã hỗ trợ, chăm lo cho gần 20.000 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, với quyết tâm không để đoàn viên, NLĐ khó khăn nào không có Tết, các cấp công đoàn tập trung đưa Tết Sum vầy về đến từng CĐCS; tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên, NLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, lương thưởng, chế độ chính sách của NLĐ...

Chăm lo
Hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà gặp nhiều khó khăn đã được các cấp công đoàn hỗ trợ một phần để ổn định cuộc sống. Ảnh: Phương Linh

Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân Bình an” sẽ là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ trong năm 2022. Tại đây, 100 suất quà Tết gồm hiện vật và tiền mặt (trị giá 500.000 đồng) được lãnh đạo Tỉnh uỷ, LĐLĐ tỉnh trao tận tay đoàn viên, NLĐ.

Đoàn viên
Bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà trao quà Tết Sum vầy cho chị Ngô Thị Nhung - nhân viên một khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Linh

LĐLĐ tỉnh cũng trao kinh phí hỗ trợ cho 5 đoàn viên xây nhà Mái ấm Công đoàn, mỗi trường hợp 50 triệu đồng. Bưu điện tỉnh Khánh Hoà trao 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm. Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng Lao động trao 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ…

Hỗ trợ
Quỹ HXTT Tấm lòng vàng trao 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Ảnh: Phương Linh

Với sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ có khoảng 3.000 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, làm việc xuyên Tết trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà được tiếp sức, động viên những suất quà Tết Sum vầy.

Mái ấm

Biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm hoạt động mạnh mẽ của các cấp công đoàn, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Khánh Hoà khẳng định: "Những hoạt động hỗ trợ NLĐ, chủ sử dụng lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trong và sau dịch minh chứng thêm vài trò của tổ chức đại diện cho đoàn viên, CNLĐ. Những suất quà Tết sum vầy thiết thực hôm nay đến với NLĐ tạo thêm động lực khích lệ mỗi người làm việc tốt hơn. Để sự chăm lo đó thực sự đồng bộ, hiệu quả hơn đề nghị công đoàn cùng với các ban ngành tiếp tục vận dụng hiệu quả các chính sách phù hợp để có hoạt động hỗ trợ tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển KTXH".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

"Tết sum vầy - Xuân bình an" đến với công nhân, người lao động Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Hàng trăm suất quà "Tết sum vầy - Xuân bình an" mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động năm 2022 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Yên.

Lâm Đồng: Nhiều doanh nghiệp ủng hộ “Tết sum vầy”

ĐỨC THIỆM |

Ngày 11.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp cho “Tết sum vầy” năm 2022.

Từ “Túi an sinh Công đoàn” tới tấm vé cho “Tết Sum vầy”

Hoàng Lâm |

Chỉ cần liệt kê nhanh là thấy số tiền rất lớn. Đó là chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền trên gần 6.000 tỉ đồng. Trong đó chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Hơn 2.000 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hơn 475 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 hơn 340 tỉ đồng; Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn hơn 254 tỉ đồng; Chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” ước gần 1.000 tỉ đồng; Chi trực tiếp tại các công đoàn cơ sở theo các mức ban hành chung đối với người lao động khó khăn: hơn 1.396 tỉ đồng; Chi gói hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn” số tiền gần 400 tỉ đồng...

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

"Tết sum vầy - Xuân bình an" đến với công nhân, người lao động Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Hàng trăm suất quà "Tết sum vầy - Xuân bình an" mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động năm 2022 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Yên.

Lâm Đồng: Nhiều doanh nghiệp ủng hộ “Tết sum vầy”

ĐỨC THIỆM |

Ngày 11.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp cho “Tết sum vầy” năm 2022.

Từ “Túi an sinh Công đoàn” tới tấm vé cho “Tết Sum vầy”

Hoàng Lâm |

Chỉ cần liệt kê nhanh là thấy số tiền rất lớn. Đó là chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền trên gần 6.000 tỉ đồng. Trong đó chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Hơn 2.000 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hơn 475 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 hơn 340 tỉ đồng; Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn hơn 254 tỉ đồng; Chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” ước gần 1.000 tỉ đồng; Chi trực tiếp tại các công đoàn cơ sở theo các mức ban hành chung đối với người lao động khó khăn: hơn 1.396 tỉ đồng; Chi gói hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn” số tiền gần 400 tỉ đồng...