Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28, khoá XII

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 6.7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc Hội nghị lần thứ 28 (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của kỳ họp là thảo luận về dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm; Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, hướng đến năm 2030…

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng trung ương.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 9 nội dung theo 2 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, gồm: Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý dự án đầu tư của Tổng Liên đoàn; Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo kết quả hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải trình bày Dự thảo Báo cáo tóm tắt hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nhấn mạnh đến thực trạng thực hiện tỉ lệ các mục tiêu đề ra. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trình bày Dự thảo Báo cáo tóm tắt hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nhấn mạnh đến thực trạng thực hiện tỉ lệ các mục tiêu đề ra. Ảnh: Hải Nguyễn

Thứ hai là các nội dung Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 11, gồm: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và một số nội dung định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Báo cáo đánh giá kết quả và tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung; Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định thay thế Quyết định số 1908 liên quan đến nội dung điều tiết các quỹ của tổ chức Công đoàn…

Hội nghị lần này cũng cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn  về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh các nội dung của Hội nghị lần này đều là những nội dung quan trọng. Đơn cử như Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là Đề án lớn, tác động tới mọi mặt, làm thay đổi phương thức hoạt động, phương thức tập hợp, phương thức tuyên truyền, quản lý đoàn viên, quản lý tài sản… Đề án đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc của tất cả các cấp Công đoàn thì mới có thể thành công. Tổng Liên đoàn đã giao Văn phòng Tổng Liên đoàn xây dựng Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; tổ chức các hội nghị, các cuộc làm việc và khảo sát lấy ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện Đề án.

Hội nghị dự kiến làm việc trong 1,5 ngày.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại tỉnh Nam Định

Nguyễn Du |

Ngày 10.6, tại Nam Định, đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã có chuyến thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nam Định.

Tổng LĐLĐVN trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Ngày 10.6, tại Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), đoàn công tác của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến thăm, động viên và trao quà cho 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại tỉnh Nam Định

Nguyễn Du |

Ngày 10.6, tại Nam Định, đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã có chuyến thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nam Định.

Tổng LĐLĐVN trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Ngày 10.6, tại Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), đoàn công tác của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến thăm, động viên và trao quà cho 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.