Tổng LĐLĐVN trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Ngày 10.6, tại Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), đoàn công tác của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến thăm, động viên và trao quà cho 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN.

Về phía tỉnh Nam Định có sự tham gia của ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Trực Ninh, lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam, công đoàn cơ sở và 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu, công nhân lao động dự buổi trao quà của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: T.D
Các đại biểu, công nhân lao động dự buổi trao quà của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: T.D
Các đại biểu, công nhân lao động dự buổi trao quà của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: T.D

Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam đóng tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đi vào hoạt động từ năm 2015, là một trong những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn tại Nam Định, chuyên sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Châu Mỹ.

Hiện công ty có tổng số 11.000 công nhân, thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng. 95% công nhân, người lao động của công ty đã tham gia vào tổ chức công đoàn.

Trong 2 năm 2020 và 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến  hoạt động của đơn vị, nhất là vào thời điểm đầu năm 2022, hơn 6.000 công nhân bị mắc COVID-19 nên công ty đã phải tạm dừng sản xuất 5 ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xuất hàng...

Ông
Lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: T.D

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với phương châm vì người lao động và sự phát triển ổn định, bền vững, công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như: Ký kết hợp đồng lao động; xây dựng thỏa ước lao động tập thể; đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; duy trì chế độ thưởng trong dịp lễ, Tết.

Lãnh đạo công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam và Công đoàn cơ sở kịp thời làm thủ tục hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 2.2022, lãnh đạo công ty đã tăng 6% lương cơ bản cho toàn thể cán bộ, công nhân giúp người lao động cải thiện đời sống, yên tâm làm việc.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, công đoàn cơ sở công ty đã tặng 40 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám mắt và cắt kính miễn phí cho hơn 700 lao động; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân khó khăn về nhà ở...

Đồng chí
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: T.D

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN - bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đến thăm Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam - một đơn vị đã, đang tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và có đóng góp quan trọng vào ngân sách của tỉnh Nam Định.

"Chúng tôi phần nào thấu hiểu những khó khăn mà công ty đã trải qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhất là đầu năm 2022 vừa qua có đến 6.000 công nhân, lao động mắc COVID-19 khiến công ty phải tạm dừng sản xuất 5 ngày. Chúng tôi cũng ghi nhận sự nỗ lực của công ty, sự chung sức của công đoàn cơ sở, sự đồng lòng của công nhân để vừa phòng chống dịch tốt, vừa khắc phục tình trạng nguyên vật liệu về chậm, giá dịch vụ chuyển hàng tăng cao để đảm bảo tiến độ xuất hàng, duy trì việc làm ổn định cho người lao động" - ông Trần Thanh Hải nêu rõ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh trao 100 suất quà (mỗi suất 1 chiếc quạt bàn và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân lao động khó khăn của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh trao 100 suất quà (mỗi suất 1 chiếc quạt bàn và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân lao động khó khăn của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh trao 100 suất quà (mỗi suất 1 chiếc quạt bàn và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân lao động khó khăn của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh trao 100 suất quà (mỗi suất 1 chiếc quạt bàn và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân lao động khó khăn của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh trao 100 suất quà (mỗi suất 1 chiếc quạt bàn và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân lao động khó khăn của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Trực Ninh trao 100 suất quà (mỗi suất 1 chiếc quạt bàn và 1 triệu đồng tiền mặt) cho công nhân lao động khó khăn của Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam. Ảnh: T.D

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đề nghị công ty quan tâm thực hiện 3 vấn đề, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, thể hiện sinh động sự đồng hành với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các phương châm tốt đẹp, nhân văn vốn có của công ty. Trong đó, một trong những việc làm quan trọng hiện nay là hưởng ứng mạnh mẽ chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐVN phát động.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Nam Định tặng hơn 21.200 suất quà tới đoàn viên

Hà Anh |

Nam Định - “Tháng Công nhân” năm 2022 đã được các cấp công đoàn trong tỉnh Nam Định tích cực hưởng ứng triển khai theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu

Quế Chi |

Chiều 2.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) gặp mặt đoàn đại biểu công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự buổi gặp mặt.

Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng LĐLĐVN: Vượt 100% chỉ tiêu sáng kiến của giai đoạn 1

Ngọc Tú |

Sau hơn 6 tháng phát động, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Hơn 600.000 sáng kiến, cải tiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến đến ngày 31.5.2022 - kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công đoàn tỉnh Nam Định tặng hơn 21.200 suất quà tới đoàn viên

Hà Anh |

Nam Định - “Tháng Công nhân” năm 2022 đã được các cấp công đoàn trong tỉnh Nam Định tích cực hưởng ứng triển khai theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu

Quế Chi |

Chiều 2.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) gặp mặt đoàn đại biểu công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự buổi gặp mặt.

Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng LĐLĐVN: Vượt 100% chỉ tiêu sáng kiến của giai đoạn 1

Ngọc Tú |

Sau hơn 6 tháng phát động, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Hơn 600.000 sáng kiến, cải tiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến đến ngày 31.5.2022 - kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình.