Hơn 2.600 người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đến ngày 31.5.2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hỗ trợ cho 2.654 trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền gần 7 tỉ đồng.

"Hỗ trợ cho 2.654 trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền gần 7 tỉ đồng" là một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm được báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, Khoá VI của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (tổ chức ngày 22.7.2022).

Dự hội nghị có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Nhiều đoàn viên được hỗ trợ giữa đại dịch

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội, Phú Thọ và Thái Nguyên với tổng số tiền: 700 triệu đồng.

Cùng với Công đoàn cơ sở các ngân hàng, tổ chức tín dụng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống nhân dịp Tết Nhâm Dần; phối hợp với LĐLĐ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Theo số liệu báo cáo, các cấp Công đoàn đã thực hiện thăm hỏi, tặng trên 95.482 suất quà tương đương với 53,4 tỉ đồng đối với các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng... tại 63 tỉnh, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 theo báo cáo khoảng 1,3 tỉ đồng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, đến ngày 31.5.2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hỗ trợ cho 2.654 trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền gần 7 tỉ đồng.

Nâng cao thu nhập cho người lao động

Theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Ngân hàng tiếp tục tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, đó là: Điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước.

Đối với hoạt động Công đoàn, năm 2022 là năm bản lề chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

 
Ông Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, 6 tháng cuối năm 2022 là thời gian nước rút để công đoàn các cấp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành, sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ như sau: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của ngành ngân hàng; Tập trung công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách trong ngành Ngân hàng...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Trần Văn Thuật - đánh giá cao những kết quả trong hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm mà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đạt được.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn, trong 6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp đề ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động; quan tâm đời sống, việc làm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; tăng cường chỉ đạo và tổ chức giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và tổ chức công đoàn tại các tổ chức tín dụng; đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại các đơn vị có thay đổi cơ cấu tổ chức, động viên người lao động yên tâm công tác; thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Chuẩn bị kế hoạch triển khai chương trình “Tết Sum vầy” thăm hỏi đối với đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công an nhân dân tổ chức về nguồn tại tỉnh Nghệ An

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức về nguồn, dâng hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống tại một số di tích cách mạng, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho người lao động lên hàng đầu

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nhằm giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

“Mái ấm Công đoàn”- chỗ dựa cho đoàn viên, người lao động

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Được sự quan tâm của LĐLĐ Thừa Thiên Huế, LĐLĐ huyện A Lưới đã tiếp nhận hỗ trợ trên 900 triệu đồng để xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Công đoàn Công an nhân dân tổ chức về nguồn tại tỉnh Nghệ An

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức về nguồn, dâng hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống tại một số di tích cách mạng, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho người lao động lên hàng đầu

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nhằm giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

“Mái ấm Công đoàn”- chỗ dựa cho đoàn viên, người lao động

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Được sự quan tâm của LĐLĐ Thừa Thiên Huế, LĐLĐ huyện A Lưới đã tiếp nhận hỗ trợ trên 900 triệu đồng để xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.