“Mái ấm Công đoàn”- chỗ dựa cho đoàn viên, người lao động

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Được sự quan tâm của LĐLĐ Thừa Thiên Huế, LĐLĐ huyện A Lưới đã tiếp nhận hỗ trợ trên 900 triệu đồng để xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của đoàn viên

Ngày 06.11.2006, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TLĐ về việc thành lập tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ "Mái ấm Công đoàn".

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm hỗ trợ nguồn lực để đoàn viên, người lao động nghèo, đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất, bị dột nát, nhà hư hỏng nặng; hoặc hỗ trợ gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị thiệt tai, hỏa hoạn làm hư hỏng toàn bộ hoặc hư hỏng nặng một phần nhà ở.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của tổ chức Công đoàn. Qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn vượt qua hoàn cảnh, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” đã lan tỏa khắp mọi nơi, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, người lao động.

Nhiều đoàn viên đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, hằng năm, trên tinh thần tự nguyện đóng góp của đoàn viên, Công đoàn huyện A Lưới đã đóng góp vào Quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh trên 30 triệu đồng.

Nhiều đoàn viên, người lao động có được những nhà mới khang trang, tiện nghi hơn từ một phần hỗ trợ của “Mái ấm Công đoàn“. Ảnh: N. Phương.
Nhiều đoàn viên, người lao động có được những nhà mới khang trang, tiện nghi hơn từ một phần hỗ trợ của “Mái ấm Công đoàn“. Ảnh: N. Phương.

Điều này đã góp phần duy trì hoạt động của quỹ, chia sẻ khó khăn với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với sự đóng góp của đoàn viên, sự hỗ trợ của Quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh, từ năm 2016 đến nay LĐLĐ huyện A Lưới đã tiếp nhận hỗ trợ hơn 900 triệu đồng để xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Với sự hỗ trợ này đã tạo động lực, nguồn lực góp phần giúp đoàn viên xây dựng mái ấm cho mình và gia đình.

Ông Trần Duy Nguyên - Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới cho biết: “Đoàn viên Công đoàn huyện A Lưới hiện nay có trên 50 đoàn viên thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Hằng năm, LĐLĐ huyện đã tiến hành rà soát, khảo sát, có trên 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng được đưa vào xét hỗ trợ. Tuy nhiên, số lượng hỗ trợ có hạn vì vậy mặc dù hằng năm đều được các cấp quan tâm, nhưng đoàn viên khó khăn về nhà ở vẫn còn rất nhiều.

Chúng tôi hi vọng, những năm tiếp theo sẽ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp để đoàn viên công đoàn huyện A Lưới có thêm nhiều ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn", giúp đoàn viên yên tâm công tác, xây dựng hạnh phúc gia đình".

Trong dịp đi khảo sát nhà Mái ấm Công đoàn năm 2022, LĐLĐ huyện A Lưới có dịp ghé lại thăm ngôi nhà mới xây xong của anh Trần Văn Say - Đoàn viên Công đoàn cơ sở cơ quan xã Hương Nguyên.

Anh chia sẻ: “Năm 2021, gia đình tôi được công đoàn các cấp quan tâm và hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn, ngôi nhà được xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng nhiều khi vợ chồng tôi không dám nghĩ đó là nhà mình.

Từ nay, gia đình tôi không còn lo lắng và phải đưa các con đi tá túc mỗi khi mưa bão đến. Thực sự vợ chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn”.

Từ chia sẻ của đoàn viên được hỗ trợ về nhà ở, có thể khẳng định, chương trình “Mái ấm Công đoàn” là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của đoàn viên công đoàn huyện A Lưới nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Tạo niềm tin và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội.

NHƯ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Nhiều người lao động được động viên, hỗ trợ kịp thời

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) động viên, hỗ trợ kịp thời.

Cần Thơ: Trao tặng và khởi công “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Thành Nhân |

Ngày 13.5, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã thành lập 2 đoàn công tác để tổ chức trao tặng và khởi công 2 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Mang “Mái ấm Công đoàn” đến đoàn viên khó khăn

Hà Anh |

Vừa qua, tại lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - đã trao hỗ trợ 6 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thừa Thiên Huế: Nhiều người lao động được động viên, hỗ trợ kịp thời

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) động viên, hỗ trợ kịp thời.

Cần Thơ: Trao tặng và khởi công “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Thành Nhân |

Ngày 13.5, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã thành lập 2 đoàn công tác để tổ chức trao tặng và khởi công 2 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Mang “Mái ấm Công đoàn” đến đoàn viên khó khăn

Hà Anh |

Vừa qua, tại lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - đã trao hỗ trợ 6 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.