Hỗ trợ người lao động 3 tháng thuê trọ: Tạo lực hút lao động, doanh nghiệp không đứt gãy nguồn cung

VƯƠNG TRẦN |

Người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà, theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Theo Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, việc hỗ trợ này, một mặt giúp người lao động tiếp tục ổn định công việc. Một mặt hỗ trợ cho các doanh nghiệp không bị đứt gãy nguồn cung lao động. Do đó, việc tổ chức thực hiện phải được triển khai nhanh chóng, kịp thời.

Hỗ trợ người lao động để phục hồi và phát triển kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình này. Một trong 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện những mục tiêu nêu trên đó là bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm. Trong các giải pháp để thực hiện mục tiêu này có nêu rõ việc hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trao đổi với PV Lao Động về việc thực hiện nghị quyết và các chính sách này, ĐBQH Trần Văn Lâm - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội - cho hay, những chính sách hỗ trợ người lao động nói trên như hỗ trợ tiền cho thuê nhà, cho vay vốn đào tạo nghề… nhằm giải quyết và xử lý vấn đề hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động, giải quyết công ăn, việc làm đảm bảo an sinh xã hội.

Việc hỗ trợ này, một mặt giúp NLĐ tiếp tục ổn định công việc. Một mặt hỗ trợ cho các doanh nghiệp không bị đứt gãy nguồn cung lao động. Mặt khác, đây cũng là giải pháp tiền tệ, cung tiền ra ngoài thị trường để cùng các nguồn lực khác tái khởi động nền kinh tế phát triển. Đây là một chủ trương kịp thời, phù hợp, trúng vào vấn đề mấu chốt để tái khởi động nền kinh tế sau dịch COVID-19.

Về việc tổ chức thực hiện việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, lao động, đại biểu Lâm cho rằng đây là vấn đề liên quan tới chế độ chính sách của con người. Do đó, công tác phân loại, thống kê những đối tượng nào cần hỗ trợ cần phải được thực hiện nhanh chóng, không để sót, lọt, đúng đối tượng.

Khó nhất là khâu phân loại, thống kê đối tượng hỗ trợ

Liên quan tới việc thực hiện nghị quyết này, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - cho biết: Tỉnh cũng đã nắm được tinh thần và các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra tại Nghị quyết 11 của Chính phủ. Trong đó có giải pháp về bảo đảm an sinh, phục hồi thị trường lao động. Ông Tuấn cho hay, địa phương có khoảng 20.000 công nhân, lao động có quan hệ lao động. Tuy nhiên, số lao động có thuê trọ không nhiều bởi hầu hết là lao động ở địa phương, “ly nông bất ly hương”. Do đó, các đơn vị sẽ thống kê, rà soát các đối tượng cần được hỗ trợ và sẽ có kế hoạch triển khai kịp thời, động viên người lao động.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - cho rằng, vấn đề an sinh được coi là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Để phục hồi thị trường lao động thì phải tập trung thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó các chính sách ngắn hạn và chính sách dài hạn. Dưới góc độ Công đoàn, ông Sơn cho hay, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để triển khai việc hỗ trợ người lao động được tốt nhất. Đảm bảo được mục tiêu đảm bảo an sinh, giữ được người lao động để phục hồi và phát triển kinh tế.

Cùng trao đổi, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội - cho biết, hiện nay đơn vị đã nắm được chủ trương theo nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, lao động.

Theo ông Dân, để triển khai việc hỗ trợ này cần có hướng dẫn cụ thể từ các ban, ngành. Đối với công nhân đang việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm… cần phải được lập danh sách đối tượng thụ hưởng và có kế hoạch tổ chức chi trả, hỗ trợ. Theo đó, việc hỗ trợ này cần phải vừa được thực hiện nhanh chóng, đơn giản các loại hồ sơ, giấy tờ để tạo thuận tiện cho người lao động. Tránh việc hỗ trợ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng nhưng người lao động lại phải có nhiều thủ tục, giấy tờ nhiêu khê, vất vả.  Mặt khác, việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả cũng cần tính tới phương án tránh trục lợi chính sách.

“Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 2 triệu công nhân lao động có quan hệ lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp… Từ đây mới cần phải xác định các đối tượng công nhân lao động thuê trọ, phân loại được đối tượng nào được hưởng chính sách này. Để tổ chức thực hiện được tốt thì công tác rà soát, phân loại và thống kê rất quan trọng. Bây giờ tôi thuê trọ thì ai thẩm định, xác minh là thuê trọ. Có yêu cầu phải xác minh của cấp xã, phường không?” - ông Dân đặt vấn đề.

Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ ở khu công nghiệp

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho rằng, trong chương trình phục hồi kinh tế-xã hội, vấn đề an sinh được coi là một trong 5 nội dung quan trọng. Trong phục hồi an sinh, nhiệm vụ được quan tâm nhất là phục hồi thị trường lao động. Bộ trưởng cho biết, để phục hồi thị trường lao động thì phải tập trung thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ.

Thứ nhất là cho người lao động được vay vốn để phát triển sản xuất, với mức vay có thể tới hàng trăm triệu đồng. Thứ hai là triển khai gói 6.600 tỉ đồng để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động, với 2 nhóm đối tượng khác nhau. Theo ông Dung, người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được hỗ trợ tiền mặt trong 3 tháng. Còn đối với người lao động quay lại thị trường thì cũng sẽ hỗ trợ tiền nhà trong 3 tháng nhưng mức cao gấp đôi.

Chính sách hỗ trợ thứ ba được giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng một khoản tiền lớn nhất từ trước tới nay để hỗ trợ cho doanh nghiệp vay xây dựng ký túc xá, nhà ở cho công nhân mua hoặc thuê với mức lãi suất rất thấp.T.Vương

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ ở khu công nghiệp

ANH THƯ |

Một trong những giải pháp phục hồi thị trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ tại khu công nghiệp, khu chế xuất...

Hà Nội thống kê công nhân lao động thuê trọ không về quê ăn Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiến hành thống kê số công nhân lao động thuê trọ ở lại, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Gánh nặng tiền thuê trọ của công nhân xa nhà

Bảo Hân |

Tiền thuê nhà, tiền điện nước hiện đang chiếm phần đáng kể trong tổng thu nhập - vốn đã thấp của công nhân lao động tha hương kiếm sống. Cùng với những chi phí khác, rất khó để họ có những khoản dành dụm, tiết kiệm dự phòng về lâu dài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ ở khu công nghiệp

ANH THƯ |

Một trong những giải pháp phục hồi thị trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ tại khu công nghiệp, khu chế xuất...

Hà Nội thống kê công nhân lao động thuê trọ không về quê ăn Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiến hành thống kê số công nhân lao động thuê trọ ở lại, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Gánh nặng tiền thuê trọ của công nhân xa nhà

Bảo Hân |

Tiền thuê nhà, tiền điện nước hiện đang chiếm phần đáng kể trong tổng thu nhập - vốn đã thấp của công nhân lao động tha hương kiếm sống. Cùng với những chi phí khác, rất khó để họ có những khoản dành dụm, tiết kiệm dự phòng về lâu dài.