Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ ở khu công nghiệp

ANH THƯ |

Một trong những giải pháp phục hồi thị trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ tại khu công nghiệp, khu chế xuất...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến tình hình lao động, việc làm. Nếu tính từ tháng 4 đến tháng 10.2021, có khoảng 38 triệu lao động bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó, số lao động bị gián đoạn hoặc tạm dừng làm việc trong năm 2021 khoảng 18 triệu người.

Đặc biệt, trong quá trình tác động của đại dịch lần thứ 4, dòng người di chuyển từ TP Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam về nông thôn, về các vùng quê tương đối lớn, ước tính khoảng 1,3 triệu lao động và chiếm 60% trong khối dịch chuyển này.

Trong chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động đảm bảo an sinh xã hội, thu hút người lao động quay trở lại làm việc

Trong đó, nêu rõ việc nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp các chi phí sinh hoạt tối thiểu về nhu yếu phẩm, thuê nhà trọ, điện nước, y tế bù đắp những khó khăn do tác động của dịch bệnh mang lại mà yên tâm làm việc;

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, trong chương trình phục hồi kinh tế-xã hội, vấn đề an sinh được coi là một trong 5 nội dung quan trọng.

Trong phục hồi an sinh, nhiệm vụ được quan tâm nhất là phục hồi thị trường lao động. Bộ trưởng cho biết, để phục hồi thị trường lao động thì phải tập trung thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ.

Thứ nhất là cho người lao động được vay vốn để phát triển sản xuất, với mức vay có thể tới hàng trăm triệu đồng. Thứ hai là triển khai gói 6.600 tỉ đồng để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động, với 2 nhóm đối tượng khác nhau.

Theo ông Dung, người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được hỗ trợ tiền mặt trong 3 tháng. Còn đối với người lao động quay lại thị trường thì cũng sẽ hỗ trợ tiền nhà trong 3 tháng nhưng mức cao gấp đôi.

Chính sách hỗ trợ thứ ba được giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng một khoản tiền lớn nhất từ trước tới nay để hỗ trợ cho doanh nghiệp vay xây dựng ký túc xá, nhà ở cho công nhân mua hoặc thuê với mức lãi suất rất thấp.

"Ngoài ra, ngân sách Nhà nước cũng sẽ trích một khoản để cho công nhân vay lãi suất thấp mua nhà với giá rẻ. Đây là giải pháp đảm bảo sàn an sinh tối thiểu về nhà ở cho công nhân" - ông Dung nhấn mạnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn xác định rõ việc thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp là việc làm rất quan trọng và là chức năng cơ bản của hoạt động Công đoàn.

Trải lòng của người lao động đón Tết xa quê

Tất Thảo |

Phòng tránh dịch bệnh, ở lại làm thêm, là F1… Đó là một trong những lý do khiến không ít lao động năm nay đón Tết xa nhà, dù rất muốn được quây quần bên người thân, gia đình.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán

LƯU THOAN |

Bắc Kạn - Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã chi hỗ trợ cho 1.997 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi người được hỗ trợ 300.000 đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 10 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn xác định rõ việc thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp là việc làm rất quan trọng và là chức năng cơ bản của hoạt động Công đoàn.

Trải lòng của người lao động đón Tết xa quê

Tất Thảo |

Phòng tránh dịch bệnh, ở lại làm thêm, là F1… Đó là một trong những lý do khiến không ít lao động năm nay đón Tết xa nhà, dù rất muốn được quây quần bên người thân, gia đình.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán

LƯU THOAN |

Bắc Kạn - Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã chi hỗ trợ cho 1.997 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi người được hỗ trợ 300.000 đồng.