Hết hạn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp sẵn sàng mức đóng cũ

Quỳnh Chi |

Từ ngày 1.10.2022, người sử dụng lao động không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 0% theo Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ ban hành ngày 24.9.2021 nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Sau 1 năm hưởng ưu đãi, đa số doanh nghiệp đã sẵn sàng mức đóng cũ.

Ngừng hỗ trợ từ ngày 1.10

Ngày 24.9.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Trong đó, đối tượng được giảm 1% mức đóng BHTN (từ ngày 1.10.2021 đến ngày 30.9.2022) là người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 1.10.2021.

Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1.10.2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng BHTN, mức đóng sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Không thể trông chờ “bầu sữa”

Thực tế cho thấy, việc giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đến nay, hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, việc đóng BHTN như trước khi dịch bệnh là hoàn toàn phù hợp. Nỗ lực này cũng nhằm đảm bảo nguồn quỹ BHTN.

Trước thông tin sắp hết hạn được hỗ trợ đóng BHTN, anh Hoàng Minh Trung - Giám đốc một công ty chuyên sản xuất bếp từ, đóng tại khu làng nghề Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, trong 1 năm được hỗ trợ mức đóng BHTN còn 0%, doanh nghiệp của anh cảm thấy được Chính phủ chia sẻ, đồng hành. “Số tiền trong 1 năm hỗ trợ, tính ra tương đương hơn 200 triệu đồng, là con số vô cùng ý nghĩa trong thời điểm khó khăn, căng thẳng vì dịch bệnh. Thời điểm này, các đơn hàng đi tỉnh của chúng tôi gần như đã phục hồi như trước khi dịch bệnh xảy ra nên doanh nghiệp chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đóng BHTN mức 1% như trước. Đã đến thời điểm doanh nghiệp tự thân vận động, không thể trông chờ “bầu sữa” ngân sách” - anh Trung nói.

Cũng theo anh Trung, việc được hỗ trợ mức đóng BHTN trong 1 năm không chỉ giúp doanh nghiệp phấn khởi mà còn giúp hàng chục lao động tại công ty anh yên tâm, gắn bó và muốn tham gia chính sách BHTN lâu dài. “Chúng tôi vẫn nói vui là hỗ trợ lần này có “lợi ích kép”: Vừa giúp doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước, vừa giúp người lao động thấy được sẻ chia và muốn gắn bó với 1 chính sách thiết thân, gần gũi với họ” - anh Trung nói.

Chung quan điểm, ông Ngô Đức Hạnh - Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Việt Á (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng sẵn sàng quay lại mức đóng BHTN như thời điểm trước khi được hỗ trợ. Ông Hạnh cho hay, 1 năm miễn mức đóng BHTN, công ty của ông tiết kiệm hơn 100 triệu đồng. “Số tiền này rất ý nghĩa, giúp tôi có thêm khoản tiền trang trải trả lương cho người lao động. Lúc dịch  bệnh, chục triệu đồng cũng rất lớn rồi. Chính sách đã hỗ trợ suốt 1 năm nên đến nay, khi đã qua giai đoạn căng thẳng nhất, chúng tôi xác định quay lại thực hiện đúng vai trò như thời điểm trước dịch” - ông Hạnh cho hay.

Trước đó, ngay sau khi Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ ban hành ngày 24.9.2021, chỉ trong 5 ngày sau, ngành BHXH Việt Nam đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 1.10.2021 đến 30.9.2022) đối với 381.925 doanh nghiệp (tương ứng khoảng 10.461.199 người lao động) với tổng số tiền trên 7.653 tỉ đồng. Đồng thời đã có 7.416 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 20,5 tỉ đồng.

Ngay khi đi vào cuộc sống, chính sách được doanh nghiệp đánh giá cao bởi sự kịp thời, đầy tính nhân văn. Gói hỗ trợ cũng được đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện. Số tiền giảm đóng đúng thời điểm khó khăn đã giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

QUỲNH CHI |

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10.2022.

Quy định về tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp được đề xuất sửa đổi

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Trong đó, bộ đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hướng tới là công cụ quản trị thị trường lao động.

365.215 người lao động đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Quang Minh |

Đến hạn cuối triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nghị quyết số 24, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỉ đồng.

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Nhà trong ngõ Hà Nội giảm giá, vẫn ngang ngửa biệt thự liền kề

Thu Giang |

Dù lượng tìm kiếm sụt giảm nhưng mặt bằng chung giá phân khúc nhà trong ngõ Hà Nội vẫn đang neo cao trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu thực khó tiếp cận.

Dự án nâng cấp quốc lộ 8A: Nguy cơ chậm tiến độ vì vướng rừng tự nhiên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A  qua huyện Hương Sơn có nguy cơ chậm tiện độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuyển đổi rừng tự nhiên.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Hà Nội: Cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành riêng cho xe máy thành bãi đỗ ô tô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau nửa năm hoàn thiện, thực tế, số lượng xe máy đi vào cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm là rất ít. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

QUỲNH CHI |

Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10.2022.

Quy định về tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp được đề xuất sửa đổi

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Trong đó, bộ đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hướng tới là công cụ quản trị thị trường lao động.

365.215 người lao động đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Quang Minh |

Đến hạn cuối triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nghị quyết số 24, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỉ đồng.