Hà Tĩnh: Công nhân ngừng việc tập thể vì làm việc quá sức, chậm lương

PV |

Ngày 23.6, nhiều công nhân Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngừng việc tập thể vì bị ép làm việc quá sức, chậm trả tiền lương, tiền tăng ca không thanh toán đầy đủ…

Công nhân L.T.T phản ánh: “Theo hợp đồng, CN làm việc ngày 8 tiếng nhưng trên thực tế phải làm trên 10 tiếng/ ngày”.

Theo quy định, trong vòng ngày mồng 10 hàng tháng là CN được phát lương, nhưng tháng này, đã gần hết tháng vẫn chưa có lương. Tình trạng này diễn ra khá thường xuyên.

Lãnh đạo Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh thừa nhận có việc CN phải làm thêm quá 8 tiếng/ngày, và có việc chậm lương CN.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho biết: “Chúng tôi đang nắm bắt, xử lý vụ việc theo hướng ổn định tinh thần CN, và yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo các quyền lợi của CN theo quy định pháp luật”.

 

PV
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên caddy bị o ép sau vụ ngừng việc tập thể?

Quế Chi – Đặng Tiến |

Liên quan vụ ngừng việc tập thể xảy ra tại Cty cổ phần sân golf Hà Nội (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), một số nhân viên caddy (người kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân) cho biết, sau vụ việc, nhiều người trong số họ bị Cty o ép, không chịu nổi đã phải xin nghỉ, chuyển đi kiếm việc khác.

Kỳ 2: Vì sao các cuộc ngừng việc tập thể đều không đúng trình tự pháp luật?

QUẾ CHI |

Tại cuộc hội thảo mới đây về sửa đổi Bộ luật LĐ do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Viện FES tại Việt Nam tổ chức, các đại biểu tham dự cho rằng, một trong những nguyên nhân các cuộc ngừng việc tập thể đều không đúng trình tự pháp luật được chỉ ra là trình tự tổ chức và lãnh đạo đình công còn quá phức tạp. Tuy nhiên, nguyên nhân của thực trạng này có lẽ không chỉ như vậy…

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nhân viên caddy bị o ép sau vụ ngừng việc tập thể?

Quế Chi – Đặng Tiến |

Liên quan vụ ngừng việc tập thể xảy ra tại Cty cổ phần sân golf Hà Nội (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), một số nhân viên caddy (người kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân) cho biết, sau vụ việc, nhiều người trong số họ bị Cty o ép, không chịu nổi đã phải xin nghỉ, chuyển đi kiếm việc khác.

Kỳ 2: Vì sao các cuộc ngừng việc tập thể đều không đúng trình tự pháp luật?

QUẾ CHI |

Tại cuộc hội thảo mới đây về sửa đổi Bộ luật LĐ do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Viện FES tại Việt Nam tổ chức, các đại biểu tham dự cho rằng, một trong những nguyên nhân các cuộc ngừng việc tập thể đều không đúng trình tự pháp luật được chỉ ra là trình tự tổ chức và lãnh đạo đình công còn quá phức tạp. Tuy nhiên, nguyên nhân của thực trạng này có lẽ không chỉ như vậy…