Góc bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

Kỳ Quan |

Từ sáng kiến của tổ chức Công đoàn, được sự phối hợp, hỗ trợ của ngành Tài nguyên - Môi trường, nhiều “Góc bảo vệ môi trường” đã ra đời tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Long An. Góc “xanh - sạch - đẹp” tại các DN là nơi đoàn viên, công nhân, khách hàng… thích lui tới vì nó giúp con người thấy tươi vui, thoải mái hơn, đồng thời nhắc nhở mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với CĐCS Công ty (Cty) TNHH ShillaBag (huyện Đức Hòa) tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại công ty. Nhân dịp này, CĐCS Cty và lãnh đạo DN cũng đưa vào hoạt động “Góc bảo vệ môi trường” đã được 2 bên phối hợp tổ chức trong vài tuần qua.

Chủ tịch CĐCS Cty ShillaBag - ông Lê Công Lập - cho biết, “Góc bảo vệ môi trường” thực hiện theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, được LĐLĐ cấp kinh phí trang bị hình ảnh, dụng cụ, phương tiện thực hiện; còn Ban Giám đốc DN hỗ trợ mặt bằng, xây dựng cơ bản… “Góc Bảo vệ môi trường” tại Cty ShillaBag nằm cạnh nhà ăn và căng tin, nơi mọi người lao động (NLĐ) và khách hàng đến quan hệ công tác đều có thể dễ dàng tiếp cận và tận hưởng không gian “xanh - sạch - đẹp” của nó. Tại đây, tổ chức Công đoàn (CĐ) còn giới thiệu nhiều hình ảnh, thông tin, pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Một cách trực quan, mọi người khi ghé vào đây đều được tuyên truyền, trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của môi trường đối với sự sống.

Cũng theo ông Lập, chủ DN rất đồng tình ủng hộ thực hiện “Góc bảo vệ môi trường” vì nó không những giúp môi trường sống tốt đẹp hơn mà còn góp phần cho sản xuất của DN phát triển bền vững.

Công nhân Lê Thị Đào - Bộ phận Đế, Cty TNHH Giày ChingLuh (huyện Bến Lức, Long An) - cho hay, chị rất thích đến ngồi nghỉ ở “Góc bảo vệ môi trường” của Cty trong giờ nghỉ trưa, giải lao vì chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vơi đi mệt nhọc sau những giờ lao động. Cũng chính nơi đây luôn nhắc nhở chị phải biết bảo vệ môi trường vì chính cuộc sống của mình.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - bà Phạm Thị Quyên - nói rằng, “Góc bảo vệ môi trường” được LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Long An thực hiện đã vài năm qua và rất được các DN ủng hộ. Hiện đã có khoảng 10 DN lớn trong tỉnh thực hiện “Góc bảo vệ môi trường”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Phạm Tấn Hòa - khi đánh giá sự phối hợp giữa UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An đã xem việc thực hiện “Góc bảo vệ môi trường” tại DN là 1 trong những mô hình phối hợp hiệu quả nhất.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo người lao động kết hợp với phát triển đoàn viên

Nam Dương |

Việc ký thỏa ước lao động tập thể ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa đạt mục tiêu bảo vệ, chăm lo cho người lao động (NLĐ) vừa kết hợp với việc phát triển đoàn viên Công đoàn.

Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động hiệu quả chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Lưu Hùng |

Từ đầu năm đến nay, Cụm thi đua số 1 (gồm LĐLĐ Thành phố Cao Lãnh, LĐLĐ huyện Cao Lãnh, LĐLĐ huyện Lai Vung và LĐLĐ huyện Châu Thành) đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Chăm lo người lao động kết hợp với phát triển đoàn viên

Nam Dương |

Việc ký thỏa ước lao động tập thể ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa đạt mục tiêu bảo vệ, chăm lo cho người lao động (NLĐ) vừa kết hợp với việc phát triển đoàn viên Công đoàn.

Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động hiệu quả chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Lưu Hùng |

Từ đầu năm đến nay, Cụm thi đua số 1 (gồm LĐLĐ Thành phố Cao Lãnh, LĐLĐ huyện Cao Lãnh, LĐLĐ huyện Lai Vung và LĐLĐ huyện Châu Thành) đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động.