Nhà Văn hóa lao động không chỉ là nơi để tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa- thể thao, sinh hoạt các câu lạc bộ giải trí cho lực lượng đoàn viên, CNLĐ.... mà còn là công trình để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13.02.2015 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.
Cụ thể là phát huy cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để CNLĐ tại các doanh nghiệp, nhất là tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, văn hóa, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp...
Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đa dạng và to lớn đó, với kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn nhiều đơn vị Công đoàn trong cả nước, tôi xin có vài gợi ý: Đầu tiên, LĐLĐ tỉnh An Giang cần khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà Văn hóa lao động; xây dựng mô hình, kế hoạch, chương trình hoạt động theo nguyên tắc: Đảm bảo phát huy hết công năng theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư của Dự án đã được Thủ tướng phê duyệt. Tiếp ngay sau đó, LĐLĐ tỉnh An Giang cần tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang trong định hướng hoạt động. Đồng thời phối hợp tốt với các sở, ngành quản lý Nhà nước và có chuyên môn trong họat động văn hóa - thể thao, phong trào...
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh An Giang cần có kế hoạch và tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm các mô hình Nhà Văn hóa lao động đang hoạt động có hiệu quả trên toàn quốc. Để từ đó kế thừa có sáng tạo vào điều kiện đặc thù của địa phương An Giang. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để xây dựng Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang thực sự là điểm đến, là sân chơi của đoàn viên, CNLĐ và nhân dân tại địa phương và là điểm giao lưu văn hóa với các địa phương khác.
Ở đây cũng xin lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện, cần quán triệt tinh thần Nghị quyết của trung ương về hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp. Theo đó LĐLĐ tỉnh An Giang cần xây dựng Nhà Văn hóa với biên chế tinh gọn, sử dựng lực lượng cộng tác viên có chuyên môn để tổ chức hoạt động hiệu quả...
Quan trọng bậc nhất lúc này là LĐLĐ tỉnh An Giang cần xác định đầy đủ nhu cầu trang thiết bị, cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ hoạt động có hiệu quả của các loại hình câu lạc bộ trước mắt cũng như lâu dài...
Sau đó báo cáo Tổng LĐLĐ VN cũng như tiếp tục đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang quan tâm, hỗ trợ để có cơ sở vận hành hiệu quả, thiết thực Nhà văn hóa lao động.
Ngay sau lễ khánh thành cần xúc tiến ngay việc định hình và vận hành các câu lạc bộ để trong quý IV/2020 có thể đưa vào hoạt động, thu hút các thành viên đến sinh hoạt, giao lưu... Kinh nghiệm tích lũy từ nhiều địa phương cả nước cho thấy, nên mời các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đến sinh hoạt để làm gương cho cán bộ, nhân viên, nhân dân noi theo.
Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang tọa lạc trên diện tích đất 9.500m2 tại phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, gồm khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 5.740m2. Trong đó, nhà đa năng 3.600m2; sân khấu biểu diễn 500 chỗ ngồi, khán đài với sức chứa khoảng 2.000 người; phòng tập thể hình và thể dục thẩm mỹ…Tổng kinh phí xây dựng trên 60 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước ngành văn hóa là 30 tỷ đồng, nguồn tài chính Công đoàn của Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ tỉnh An Giang là 15 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 15 tỷ đồng. Công trình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.