Đồng Tháp: Nhiều hoạt động hiệu quả chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Lưu Hùng |

Từ đầu năm đến nay, Cụm thi đua số 1 (gồm LĐLĐ Thành phố Cao Lãnh, LĐLĐ huyện Cao Lãnh, LĐLĐ huyện Lai Vung và LĐLĐ huyện Châu Thành) đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Các đơn vị trong cụm tích cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động như: Tết sum vầy, họp mặt, thăm hỏi, tặng quà… với tổng kinh phí 268 triệu đồng; phối hợp với UBND cùng cấp thăm, chúc Tết và nắm tình hình sản xuất kinh doanh và chế độ lương, thưởng 22 doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và LĐLĐ huyện Cao Lãnh gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp và LĐLĐ huyện Cao Lãnh gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Lưu Hùng

Ngoài ra, các CĐCS cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó đã tặng 16.985 phần quà cho đoàn viên và người lao động với số tiền là trên 03 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, các đơn vị trong cụm đã triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công đoàn chuyên trách đóng góp với tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng; tuyên truyền và vận động đoàn viên phối hợp Hội Liên hịệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên may tặng 80.682 khẩu trang vải, vận động 3.960 chai nước rửa tay sát khuẩn tổng trị giá trên 450 triệu đồng, vận động tặng 2.300 khẩu trang miễn phí; vận động thành lập 02 cây ATM gạo, 01 quầy chia sẻ 0 đồng, 141 bồn rửa tay; tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động ở các công ty, doanh nghiệp, tổ công nhân tự quản nhà trọ được 1.010 suất với tổng trị giá 309 triệu đồng và 02 tấn gạo góp phần giúp cho CNLĐ ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Cao Lãnh tặng quà chăm lo đời sống công nhân lao động dịp Tháng Công nhân. Ảnh: Lưu Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ TP. Cao Lãnh tặng quà chăm lo đời sống công nhân lao động dịp Tháng Công nhân. Ảnh: Lưu Hùng

Các đơn vị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” với Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp, Công ty Cổ phần World Travel, Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gáo Giồng… Vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” được hơn 490 triệu đồng. Thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh còn phối hợp triển khai vận động đóng góp “Quỹ tang chế”, “Quỹ Tương tế” của ngành giáo dục được 520 triệu đồng cho 15 trường hợp giáo viên đương chức, hội viên hội khuyến học là cựu giáo chức qua đời để giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Các đơn vị nâng cao công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú (infographic, video clip, hỏi - đáp…) được 3.565 đợt, thu hút trên 18.000 lượt đoàn viên và người lao động tham gia. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang tin điện tử, trang fanpage Công đoàn và thành lập mới trang Zalo official Công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp cán bộ CĐCS cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ Công đoàn. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức, như: Tổ chức các tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, tuyên truyền thông qua website, mạng xã hội, trạm truyền thanh, hội nghị người lao động, hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao…

Vận động xây dựng 03 cây cầu bêtông trị giá 760 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa, 01 căn nhà Mái ấm Công đoàn ngoài chương trình của tỉnh trị giá 45 triệu đồng, 01 căn nhà Đại đoàn kết cho đoàn viên khó khăn trị giá 40 triệu đồng, 01 “căn nhà tình thương” trị giá 45 triệu đồng, 08 căn nhà tình thương trị giá hơn 900 triệu đồng, thực hiện 10 tuyến đường hoa và hỗ trợ 100 thùng mì gói, 500 kg gạo thực hiện mô hình Tết “Quân - Dân” năm 2021 góp phần giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Hơn 1 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Các cấp công đoàn giáo dục tỉnh Hậu Giang đã vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp đã trao 2.698 phần quà chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác trong ngành giáo dục bị tai nạn, ốm đau,...

CĐ ngành giáo dục TP.Cần Thơ: Hơn 462 triệu đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Hơn 400 phần quà chăm lo đời sống đoàn viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng 1 Mái ấm Công đoàn đã được Công đoàn ngành giáo dục TP Cần Thơ trao tặng.

Hơn 3,5 tỉ đồng chăm lo đời sống NLĐ khó khăn

Hoàng Văn Minh |

Đến thời điểm này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã chi hơn 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch của thành phố.

LĐLĐ huyện Cao Lãnh: Chăm lo cho con đoàn viên, NLĐ đầu năm học mới

HỒNG LAN |

Ngày 1.9, LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức trao tặng 60 phần quà nhân dịp năm học mới cho con đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thọ.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Hậu Giang: Hơn 1 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Các cấp công đoàn giáo dục tỉnh Hậu Giang đã vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp đã trao 2.698 phần quà chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác trong ngành giáo dục bị tai nạn, ốm đau,...

CĐ ngành giáo dục TP.Cần Thơ: Hơn 462 triệu đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Hơn 400 phần quà chăm lo đời sống đoàn viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng 1 Mái ấm Công đoàn đã được Công đoàn ngành giáo dục TP Cần Thơ trao tặng.

Hơn 3,5 tỉ đồng chăm lo đời sống NLĐ khó khăn

Hoàng Văn Minh |

Đến thời điểm này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã chi hơn 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch của thành phố.

LĐLĐ huyện Cao Lãnh: Chăm lo cho con đoàn viên, NLĐ đầu năm học mới

HỒNG LAN |

Ngày 1.9, LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức trao tặng 60 phần quà nhân dịp năm học mới cho con đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thọ.