Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động:

Gỡ khó để nâng cao hiệu quả hơn nữa

Quế Chi |

Những kết quả ban đầu cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các thỏa thuận thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ” với Tổng LĐLĐVN đã được các đối tác chia sẻ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 6.9

Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; đại diện một số Tập đoàn, TCty ký kết thỏa thuận.

Nhiều đoàn viên được mua hàng giảm giá

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, sau khi ký kết thỏa thuận với 17 Tập đoàn, TCty ngày 24.9.2016 và ngày 22.4.2017, Tổng LĐLĐVN đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức tuyên truyền, phối hợp với đơn vị thành viên của các Tập đoàn, TCty bàn và ký kết kế hoạch triển khai cụ thể nội dung chương trình thỏa thuận đã ký.

Đầu mối thường trực triển khai chương trình của Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với đại diện của VietinBank, Tập đoàn Dệt May, Vinaphone, Mobifone, Cty cổ phần FPT, Vinafood 1, Cty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Saigon - Co.op TPHCM, Tập đoàn Xăng dầu, TCty cổ phần Jestar Pacific Airlines, Cty cổ phần Nutifood, Hiệp hội Khách sạn Du lịch CĐ… trao đổi về kỹ thuật xây dựng hướng dẫn nội bộ của mỗi bên để phối hợp thực hiện chương trình. Đến nay, có 8 DN đã ban hành văn bản hướng dẫn nội bộ gửi về Tổng LĐLĐVN, trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐVN đã ra 5 văn bản chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp thực hiện.

Với sự tích cực, sáng tạo trong phối hợp thực hiện, đầu mối các đơn vị của hai bên tại một số địa phương đã triển khai cụ thể, phù hợp với thực tế, mang lại kết quả bước đầu. Nhiều đoàn viên, CNLĐ rất phấn khởi đã được sử dụng sản phẩm, dịch vụ giảm giá từ thỏa thuận của hai bên. Thị trường của DN mở rộng như Cty cổ phần Nutifood, Hiệp hội Khách sạn du lịch CĐ, Mobifone…

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật, CĐ Đường sắt Việt Nam - đánh giá, thỏa thuận giữa hai bên rất thiết thực cho cả đoàn viên và DN. “Ngay sau khi ký thỏa thuận, TCty Đường sắt Việt Nam đã triển khai ngay trong thực tế. Chúng tôi giảm giá cho đoàn viên (kể cả đang dùng thẻ đoàn viên cũ) mức 5%.

Bên cạnh đó, chỉ cần có xác nhận của CĐCS là tập thể đoàn viên CĐ được chấp nhận mua vé giảm giá. Đến nay, thông qua chương trình, đã có 300 thẻ đoàn viên CĐ được giảm giá” - ông Hoàn cho biết.

Bà Vũ Hồng Mai - Giám đốc Trung tâm F.Friends, đại diện Tập đoàn FPT - cho biết, qua khảo sát, mảng bán lẻ được đoàn viên, CNLĐ tiếp cận nhiều nhất.

“Khi chúng tôi khảo sát công nhân tại các KCN thì nhận thấy, nhiều công nhân muốn mua sản phẩm điện tử, nhưng một lúc bỏ ra số tiền hơn 5 triệu đồng để mua thì rất khó khăn với họ. Vì vậy, chúng tôi áp dụng dịch vụ sử dụng trước và trả tiền sau đối với công nhân, không tính lãi suất. Công nhân và DN đều rất hưởng ứng chính sách này và tham gia khá đông đảo” - đại diện tập đoàn này cho biết.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Mặc dù có những kết quả ban đầu, nhưng quá trình triển khai đã nảy sinh nhiều vướng mắc, khó khăn. Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hồng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển gạo Việt (Vinafood 1) - cho biết, sau khi ký kết, Vinafood 1 đã trực tiếp liên hệ với các DN trong các KCN để đặt vấn đề cung cấp gạo cho suất ăn công nghiệp tương đối nhiều. Tuy nhiên, vướng mắc ở đây là hầu hết các suất ăn công nghiệp đã được đấu thầu xong.

Còn đối với gạo thương hiệu, Vinafood 1 đã có hệ thống bán hàng online và trực tiếp. Hiện TCty đang chờ tích hợp thẻ CĐ để triển khai bán online, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng là đoàn viên CĐ.

Phó Tổng Giám đốc Mobifone Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đơn vị đã có kế hoạch triển khai gói cước cho CNLĐ nhưng có vướng mắc là sự phối hợp của CĐ để xác định đối tượng được giảm giá. Ông Hùng đề nghị ở từng địa phương, tổ chức CĐ cần có sự phối hợp để cung cấp danh sách các đoàn viên để được áp dụng chương trình giảm giá.

Cùng băn khoăn trên, ông Nguyễn Văn Sự - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex - cho biết, đơn vị đã có thông báo chính thức trong toàn quốc về các cửa hàng có bán sản phẩm giảm giá cho đoàn viên, người liên hệ… Nhưng vướng mắc hiện nay về đầu mối của các CĐCS đông CNLĐ chưa có. Ông đề nghị Tổng LĐLĐVN cần chỉ đạo các cấp CĐ cung cấp đầu mối liên hệ tại các CĐCS để triển khai chương trình giảm giá được thuận lợi nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật, CĐ Đường sắt Việt Nam - cũng đề nghị cần có sự tuyên truyền rộng rãi hơn để đông đảo đoàn viên, NLĐ được biết đến các chương trình giảm giá. Thực tế, theo ông Hoàn, mặc dù đã triển khai giảm giá vé đường sắt cho đoàn viên, nhưng hiện số lượng đoàn viên biết đến chương trình này còn ít và vì vậy chưa có đông đoàn viên tham gia.

Trước ý kiến của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường bày tỏ cảm ơn lãnh đạo các DN đã phối hợp hợp tác với Tổng LĐLĐVN. Trước những khó khăn, vướng mắc các đối tác nêu ra tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra các giải pháp để tháo gỡ. Theo đó, Tổng LĐLĐVN sẽ có chỉ đạo bằng văn bản đến LĐLĐ các tỉnh, trong đó nêu rõ những việc cụ thể LĐLĐ huyện, CĐ các KCN, CĐCS… phải làm.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương có đông CNLĐ, sẽ tổ chức các hội nghị với thành phần tham dự là chủ tịch LĐLĐ các huyện, CĐ các KCN, một số chủ tịch CĐ có đông CNLĐ để các đối tác phổ biến chương trình hợp tác. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng yêu cầu, đối với CĐCS có đông CNLĐ, LĐLĐ tỉnh cần có công văn giới thiệu cho các đối tác đến làm việc, phổ biến về chương trình.

Đối với các đối tác, Chủ tịch Bùi Văn Cường yêu cầu cần phải có thông báo cụ thể đến các đơn vị bán lẻ cũng như cần có những biển thông báo cụ thể để đoàn viên, NLĐ biết mình được giảm giá như thế nào khi mua sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện để khắc phục nếu có vấn đề vướng mắc xảy ra; khen thưởng, động viên những nơi làm tốt.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và các đối tác là một việc làm mới, nên việc phối hợp triển khai giữa hai bên từ cấp cao xuống đến cấp cơ sở còn nhiều lúng túng, chưa được nhịp nhàng.
Phó Chủ tịch cho rằng, các bên thiếu thông tin về nhau, nhất là cách thức, đầu mối triển khai; lúng túng trong quản lý chương trình bán hàng giảm giá cho đoàn viên CĐ, NLĐ.
Bên cạnh đó, nhiều CĐCS chưa kịp thời triển khai phát thẻ đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên mới theo quy định, do đó, thiếu cơ sở cho việc nhận diện đoàn viên khi sử dụng sản phẩm được giảm giá.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.