Giám sát thực hiện Thoả ước lao động thông qua Đoàn viên

Linh Nguyên |

Phương thức cung cấp dịch vụ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) là một trong những vấn đề đang được Công đoàn quan tâm. Tại cuộc tọa đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Thiên chúa giáo Hà Lan (CNV) mới đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã dành thời gian để trao đổi về vấn đề cung cấp dịch vụ cho đoàn viên và giám sát thực hiện Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành.

Đoàn viên có thể yêu cầu dịch vụ qua email

Hiện nay Công đoàn Việt Nam quan tâm tới  mô hình trung tâm tư vấn pháp luật với việc xây dựng các trung tâm tư vấn tại địa phương. Vì thế, theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện cung cấp dịch vụ nói chung, lĩnh vực pháp luật nói riêng của CNV là vấn đề CĐ VN muốn tìm hiểu, trao đổi.

Về hoạt động này của CNV, ông Piet Fortuin - Chủ tịch CNV - cho biết, CNV hiện có khoảng 355.000 đoàn viên. Các dịch vụ của CNV là đối thoại, thương lượng tập thể, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý (khởi kiện ra tòa án), hỗ trợ hướng nghiệp, nghiên cứu một số vấn đề cụ thể (thông qua việc thành lập các công ty, đơn vị riêng)… Trong đó, đoàn viên của CNV sẽ có một số quyền lợi khác biệt so với người lao động không là đoàn viên được quy định cụ thể trong TƯLĐTT và một số dịch vụ do CNV cung cấp miễn phí như tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý.

Việc cung cấp các dịch vụ cho đoàn viên được CNV tổ chức đảm bảo có các cơ chế về sự liên hệ giữa cán bộ CNV và NLĐ. Hiện, do hạn chế về nhân sự nên CNV bố trí 1 cán bộ phụ trách nhiều khu vực nhưng vẫn làm tốt việc tiếp nhận thông tin từ đoàn viên. Khi có vấn đề, đoàn viên có thể gửi email, gọi điện hoặc gặp trực tiếp cán bộ phụ trách vùng. Ông Piet Fortuin lấy ví dụ dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng NLĐ vẫn được duy trì việc làm, không bị sa thải, không bị cắt giảm lương. Những vấn đề trên chỉ ảnh hưởng đến NLĐ khu vực phi chính thức vì sự tiếp cận của họ với hệ thống an sinh xã hội bị hạn chế. Để đảm bảo các hoạt động, nhất là việc bảo vệ NLĐ trong thời gian dịch bệnh, CNV thiết lập các đầu mối để giải quyết các tình huống phát sinh và việc hỗ trợ, tư vấn cho đoàn viên được thực hiện trực tuyến.

Một vấn đề nữa được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang quan tâm, trao đổi là cơ chế giám sát thực hiện TƯLĐTT của CĐ, bởi hiện CĐ VN đang hướng tới có được 32 bản TƯLĐTT ngành. Theo kinh nghiệm của CNV, là đưa các thoả ước cho đoàn viên để thu thập ý kiến, sau đó CNV ký với giới chủ. Khi bản thoả ước có chữ ký của 2 bên sẽ nộp lên Bộ Lao động và Việc làm của Hà Lan thông qua để có giá trị pháp lý. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có thoả ước đều phải tuân thủ các điều khoản trong thoả ước.

Ông Piet Fortuin nhấn mạnh các nội dung trong TƯLĐTT đã được tuyên truyền đến đoàn viên nên họ nắm được. Vì vậy CNV theo dõi việc thực hiện TƯLĐTT thông qua đoàn viên và người đại diện của CNV tại cơ sở. TƯLĐTT có giá trị 2-3 năm, sau đó đàm phán để bổ sung, gia hạn. Vì là là TƯLĐTT ngành nên các doanh nghiệp phải theo 1 quy định, ví dụ như mức lương - “điều này giúp tránh được hiện tượng NLĐ nhảy việc khi có mức lương khác”…

Trên 291.000 lượt NLĐ được CĐVN tư vấn pháp luật

Tại Việt Nam, đến hết tháng 10.2021, có trên 291.000 lượt NLĐ được CĐ tư vấn pháp luật; trên 600 NLĐ được CĐ hỗ trợ pháp lý, bảo vệ tại toà án. Hoạt động tư vấn pháp luật cho đoàn viên, NLĐ được đẩy mạnh. Đáng chú ý là CĐ đã tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật trực tuyến, hỗ trợ kịp thời NLĐ, đồng thời quan tâm thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ tại Tòa án theo quy định.

Các cấp CĐ cũng đã tham mưu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với NLĐ và doanh nghiệp, bàn giải pháp để khôi phục, ổn định sản xuất, đưa NLĐ quay trở lại làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp mỗi đoàn viên, NLĐ nâng cao ý thức về phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, không tự phát rời nơi cư trú để về quê, đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tái phục hồi sản xuất, kinh doanh; phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức đón NLĐ trở lại làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đảm bảo việc làm cho NLĐ… Đây là những việc làm cần thiết, kịp thời để bảo vệ NLĐ và đồng hành cùng doanh nghiệp của tổ chức CĐ.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện vượt chỉ tiêu về thoả ước lao động tập thể

Trang Nhung |

Phú Thọ - Năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ giao chỉ tiêu ký lại, ký mới 24 bản thoả ước lao động tập thể, trong đó, phải đảm bảo 18 bản đạt chất lượng từ loại B trở lên theo tiêu chí xếp loại của cấp trên.

Thoả ước lao động tập thể ngày càng có lợi cho người lao động

Hà Anh |

Ngày 6.12, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, mặc dù ảnh hưởng nặng nề do COVID-19, nhưng nhờ sự nỗ lực của Công đoàn, chất lượng thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại các doanh nghiệp ngày càng nâng cao, có nhiều điều khoản, nội dung có lợi cho NLĐ và cao hơn các quy định của pháp luật.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thực hiện vượt chỉ tiêu về thoả ước lao động tập thể

Trang Nhung |

Phú Thọ - Năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ giao chỉ tiêu ký lại, ký mới 24 bản thoả ước lao động tập thể, trong đó, phải đảm bảo 18 bản đạt chất lượng từ loại B trở lên theo tiêu chí xếp loại của cấp trên.

Thoả ước lao động tập thể ngày càng có lợi cho người lao động

Hà Anh |

Ngày 6.12, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, mặc dù ảnh hưởng nặng nề do COVID-19, nhưng nhờ sự nỗ lực của Công đoàn, chất lượng thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại các doanh nghiệp ngày càng nâng cao, có nhiều điều khoản, nội dung có lợi cho NLĐ và cao hơn các quy định của pháp luật.