Duy trì trực đường dây nóng xử lý kiến nghị của đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp Công đoàn trong công tác chỉ đạo việc duy trì trực đường dây nóng để xử lý kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ thời gian tới của các cấp Công đoàn Hà Nội.

Từ ngày 27.4.2021 đến nay Hà Nội có 619 trường hợp F0 là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 133 trường hợp F0 là công nhân lao động trong các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội. Đến nay 211 người đã được điều trị khỏi bệnh, 408 người đang thực hiện cách ly.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19  và thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã phải dừng hoạt động, sản xuất cầm chừng. Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch theo quy định “3 tại chỗ”, “Một cung đường, hai điểm đến”, một số doanh nghiệp đã phải sắp sếp lại phương án sản xuất, sắp xếp lại phương án lao động (chỉ sử dụng 1/2; 1/3 số lượng lao động), một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để sản xuất... Do đó nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động; sản xuất cầm chừng.

Tính đến nay có 80.996 người lao động mất hoặc thiếu việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, tinh thần, nhất là  công nhân đang thuê trọ trong các khu nhà trọ, người lao động trong các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, cơ sở giáo dục ngoài công lập...

Các cấp Công đoàn Thành phố đã kịp thời có những hoạt động chăm lo, hỗ trợ kịp thời đối với người lao động, đoàn viên Công đoàn thông qua các chương trình hỗ trợ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Túi An sinh Công đoàn”.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt quan tâm, ưu tiên hỗ trợ các đối tượng là đoàn viên, người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp bị tác động ảnh hưởng lớn, sau khoảng thời gian kéo dài thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp Công đoàn trong công tác chỉ đạo việc duy trì trực đường dây nóng để xử lý kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tham gia giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội; chăm lo, chia sẻ khó khăn đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo tuyệt đối không để đoàn viên, người lao động trong các Công đoàn cơ sở trực quản bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng đãnchỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân”, “Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp”...; Chủ động rà soát, điều chỉnh các phương án tham gia phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình diễn biễn của dịch bệnh, đảm bảo công tác an sinh, xã hội và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn theo địa bàn, lĩnh vực quản lý…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tình hình quan hệ lao động tại Hà Nội cơ bản duy trì ổn định

Kiều Vũ |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Qua công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn, đa số đoàn viên, người lao động đã nhận thức và chia sẻ với khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Những người gác đường dây nóng "1022" khi Hà Nội giãn cách

VƯƠNG TRẦN |

Chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi, chỉ riêng nhánh số 4 tổng đài 1022 của Hà Nội đã nhận tới gần 27.000 cuộc gọi phản ánh của người dân. Không chỉ ghi nhận, chuyển thông tin xử lý phản ánh vi phạm phòng, chống dịch, thắc mắc về giấy đi đường, tiêm vaccine..., những người gác tổng đài còn nhận lại lời cảm ơn của người dân vì giải đáp kịp thời bức xúc trong thời gian giãn cách.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tình hình quan hệ lao động tại Hà Nội cơ bản duy trì ổn định

Kiều Vũ |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Qua công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn, đa số đoàn viên, người lao động đã nhận thức và chia sẻ với khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Những người gác đường dây nóng "1022" khi Hà Nội giãn cách

VƯƠNG TRẦN |

Chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi, chỉ riêng nhánh số 4 tổng đài 1022 của Hà Nội đã nhận tới gần 27.000 cuộc gọi phản ánh của người dân. Không chỉ ghi nhận, chuyển thông tin xử lý phản ánh vi phạm phòng, chống dịch, thắc mắc về giấy đi đường, tiêm vaccine..., những người gác tổng đài còn nhận lại lời cảm ơn của người dân vì giải đáp kịp thời bức xúc trong thời gian giãn cách.