LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đến thăm, tặng hỗ trợ cho 07 gia đình. Cùng đi có bà Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố.

Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm hỗ trợ con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả, tại 07 gia đình đi thăm, LĐLĐ Thành phố đã trao hỗ trợ mỗi con 3 triệu đồng để mua máy tính bảng và 01 hộp bánh trung thu. Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tich Thường trực LĐLĐ Đặng Thị Phương Hoa chia sẻ hoàn cảnh gia đình, động viên cháu tiếp tục cố gắng vươn lên, học giỏi.

Được biết, nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu, để kịp thời động viên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, LĐLĐ Thành phố đã trao hỗ trợ học bổng cho 100 con con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng số tiền 100 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho con công nhân viên chức lao động nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu do LĐLĐ Thành phố tổ chức, LĐLĐ Thành phố cũng đã chỉ đạo các cấp Công đoàn căn cứ tình hình thực tế, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho con công nhân viên chức lao động, như: Tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động; trao hỗ trợ học bổng cho con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập; đặc biệt là con gia đình chính sách, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; con công nhân viên chức lao động bị khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin… phù hợp với tình hình, diễn biến chống dịch tại địa phương.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí đẩy mạnh thi đua khen thưởng trong người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công đoàn PV GAS và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có đẩy mạnh thi đua, khen thưởng để động viên đoàn viên, người lao động vượt đại dịch.

“Con thích bánh Trung thu”

Kiều Vũ |

Nguyễn Thế Hiển – cậu bé 12 tuổi gầy gò, con của chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm nói: “Con thích bánh Trung thu”. Sở thích của cậu bé đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội "phản hồi" chiều 17.9, khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu.

Phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Sẽ hỗ trợ cho 1,5 triệu học sinh

Phạm Đông - Bích Hà |

Tối 12.9, chương trình “Sóng và máy tính cho em” được tổ chức trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm cầu ở Bộ GDĐT. Tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ GDĐT, Bộ TTTT và một số doanh nghiệp. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ TTTT khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Công đoàn Dầu khí đẩy mạnh thi đua khen thưởng trong người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công đoàn PV GAS và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có đẩy mạnh thi đua, khen thưởng để động viên đoàn viên, người lao động vượt đại dịch.

“Con thích bánh Trung thu”

Kiều Vũ |

Nguyễn Thế Hiển – cậu bé 12 tuổi gầy gò, con của chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm nói: “Con thích bánh Trung thu”. Sở thích của cậu bé đã được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội "phản hồi" chiều 17.9, khi chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu.

Phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Sẽ hỗ trợ cho 1,5 triệu học sinh

Phạm Đông - Bích Hà |

Tối 12.9, chương trình “Sóng và máy tính cho em” được tổ chức trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và 1 điểm cầu ở Bộ GDĐT. Tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ GDĐT, Bộ TTTT và một số doanh nghiệp. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ TTTT khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”.