Đuổi việc sai quy định, tòa buộc nhận lại và bồi thường 800 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Tòa án Nhân dân Thành phố Cà Mau buộc Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Cty Prudential) nhận lại ông Nguyễn Trung Trí, đồng thời bồi thường hơn 800 triệu đồng do chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Trung Trí có thời gian dài làm việc cho Prudential và giữ nhiều chức vụ khác nhau như: Trưởng Trung tâm Phục vụ khách hàng tại Cà Mau, kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Prudential Việt Nam tại 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Từ tháng 4.2015, ông Trí kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng Trung tâm Phục vụ khách hàng - Chi nhánh Cần Thơ và Quản lý giao dịch bảo hiểm tại các tỉnh: Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Long An; đồng thời kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Prudential Việt Nam ở 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Ngày 3.5.2018, Prudential ra cùng lúc 2 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối ông Trí kể từ ngày 5.5.2018. Một quyết định do bà Trần Lê Quế An, Giám đốc cấp cao nhân sự ký và một do bà Bùi Thị Thanh Thúy, Phó Tổng Giám đốc nhân sự ký. Cả hai quyết định đều có cùng số 270499/2018GXN/Pru và cùng ngày 3.5.2018. Cả hai quyết định này đều ghi là “Căn cứ theo đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Trung Trí…”, trong khi thực tế ông Trí không làm bất cứ đơn xin nghỉ việc nào. ông Trí cho biết.

Đến ngày 4.5.2018, ông Trí được công ty thông báo nghỉ việc với lý do “không đạt yêu cầu qua kỳ sát hạch nhân viên”.

Cho rằng việc làm của công ty đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi lích hợp pháp của mình, ông Trí quyết định khởi kiện ra Tòa án Nhân dân TP. Cà Mau.

Trong hai ngày 20 và 21.8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Cà Mau cho rằng việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trí là không đúng. Tòa buộc công ty hủy tất cả các quyết định chấp dứt hợp đồng lao động, đuổi việc trước đây đối với ông Trí, đồng thời nhận ông Trí trở lại làm việc và bồi thường theo quy định với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế dùng sản phẩm nhựa dùng 1 lần: Sẽ lan tỏa đến mỗi người lao động

NHÓM PV |

Nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, các cấp Công đoàn (CĐ) đã có nhiều hoạt động thiết thực để cụ thể hóa, từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhiều người đã ý thức được việc thay đổi thói quen vì môi trường trong sạch.

Gian nan trong xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Yêu cầu công ty xuất khẩu lao động giải trình

TRẦN TUẤN |

Ngày 21.8, tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Quốc tế Kaizen (số 18 đường Nguyễn Thị Định, TP.Vinh, Nghệ An) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (ngõ 149, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) phải báo cáo giải trình liên quan đến việc tổ chức đưa lao động Nguyễn Thị Phương (SN 1990, trú xã Phúc Đồng, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đi Ả-rập Xê-út không thực hiện theo cam kết.

Doanh nghiệp nợ BHXH hết đường trây ỳ?

LÊ TUYẾT |

Ngay khi Tòa án Nhân dân tối cao công bố Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 (Nghị quyết) của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, BHXH TPHCM đã có công văn đề nghị cơ quan công an thành phố (TP) xử lý hình xự 22 doanh nghiệp (DN) để nợ BHXH. Việc này thể hiện sự quyết liệt của cơ quan BHXH TP đối với các DN trây ỳ nợ BHXH thời gian qua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hạn chế dùng sản phẩm nhựa dùng 1 lần: Sẽ lan tỏa đến mỗi người lao động

NHÓM PV |

Nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, các cấp Công đoàn (CĐ) đã có nhiều hoạt động thiết thực để cụ thể hóa, từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhiều người đã ý thức được việc thay đổi thói quen vì môi trường trong sạch.

Gian nan trong xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Yêu cầu công ty xuất khẩu lao động giải trình

TRẦN TUẤN |

Ngày 21.8, tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Quốc tế Kaizen (số 18 đường Nguyễn Thị Định, TP.Vinh, Nghệ An) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (ngõ 149, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) phải báo cáo giải trình liên quan đến việc tổ chức đưa lao động Nguyễn Thị Phương (SN 1990, trú xã Phúc Đồng, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đi Ả-rập Xê-út không thực hiện theo cam kết.

Doanh nghiệp nợ BHXH hết đường trây ỳ?

LÊ TUYẾT |

Ngay khi Tòa án Nhân dân tối cao công bố Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 (Nghị quyết) của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, BHXH TPHCM đã có công văn đề nghị cơ quan công an thành phố (TP) xử lý hình xự 22 doanh nghiệp (DN) để nợ BHXH. Việc này thể hiện sự quyết liệt của cơ quan BHXH TP đối với các DN trây ỳ nợ BHXH thời gian qua.